Unitree chuẩn bị IPO: Robot Trung Quốc tăng tốc giữa cuộc đua công nghệ với Mỹ
Công ty robot Unitree Robotics sẽ chính thức khởi động đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào tuần tới, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành robot Trung Quốc.
Động thái diễn ra giữa lúc cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt, đặc biệt sau khi Washington siết chặt nhập khẩu nhiều loại robot tiên tiến có xuất xứ từ Trung Quốc. Với nền tảng kinh doanh có lãi và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người, Unitree được kì vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của làn sóng niêm yết mới trong ngành robot.

IPO mở ra chương mới cho "ngôi sao" robot Trung Quốc
Unitree Robotics, doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), thông báo sẽ triển khai quá trình dựng sổ (book-building) vào ngày 5/8 trước khi xác định mức giá chào bán một ngày sau đó. Kết quả cuối cùng của đợt IPO dự kiến được công bố vào ngày 14/8.
Theo kế hoạch, Unitree sẽ phát hành 40,45 triệu cổ phiếu mới, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành. Sau khi hoàn tất IPO, nhà sáng lập Vương Hưng Hưng (Wang Xingxing) cùng các bên liên quan sẽ nắm giữ 31,29% cổ phần nhưng kiểm soát tới 65,31% quyền biểu quyết, qua đó tiếp tục duy trì quyền chi phối đối với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Hồ sơ niêm yết của Unitree đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chấp nhận từ tháng 3 năm nay, trong khi cơ quan quản lí chứng khoán Trung Quốc chính thức cấp phép đăng kí vào ngày 2/7. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã vượt qua các bước thẩm định quan trọng trước khi tiến vào giai đoạn phát hành cổ phiếu.
Điểm nổi bật của Unitree là khả năng duy trì lợi nhuận trong một ngành vốn nổi tiếng "đốt tiền". Báo cáo tài chính cho thấy công ty đạt doanh thu khoảng 1,7 tỉ nhân dân tệ (tương đương 251 triệu USD) trong năm ngoái và ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh lên tới 591 triệu nhân dân tệ.
Kết quả này tạo nên sự khác biệt đáng kể so với nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Chẳng hạn, UBTech Robotics, công ty robot đã niêm yết tại Hong Kong, đạt doanh thu khoảng 2 tỉ nhân dân tệ trong cùng kì nhưng vẫn lỗ gần 700 triệu nhân dân tệ. Điều đó phản ánh Unitree không chỉ mở rộng quy mô mà còn xây dựng được mô hình kinh doanh hiệu quả hơn phần lớn các đối thủ.
Trong vài năm gần đây, Unitree nổi lên như một trong những tên tuổi đáng chú ý nhất của ngành robot Trung Quốc nhờ các dòng robot bốn chân và robot hình người có giá thành cạnh tranh hơn nhiều sản phẩm phương Tây. Công ty cũng liên tục giới thiệu các mẫu robot có khả năng di chuyển linh hoạt, thực hiện nhiều thao tác phức tạp và hướng tới các ứng dụng trong sản xuất, nghiên cứu cũng như dịch vụ.
Danh tiếng của Unitree càng được củng cố khi các robot hình người của hãng xuất hiện trong chương trình Gala mừng Xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi đầu năm. Màn trình diễn đồng bộ của các robot trên một trong những chương trình truyền hình có lượng người xem lớn nhất thế giới đã giúp thương hiệu này nhanh chóng trở nên quen thuộc với công chúng.
Robot trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung
Thông báo IPO của Unitree được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố lệnh cấm có hiệu lực đối với việc nhập khẩu các robot tiên tiến mới được sản xuất ở nước ngoài, động thái được nhiều chuyên gia xem là nhằm kiềm chế tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành robot Trung Quốc.
Theo quy định mới, các thiết bị robot tiên tiến sản xuất tại nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, sẽ không được phép nhập khẩu vào Mỹ. Danh mục bị ảnh hưởng khá rộng, bao gồm robot hình người, robot bốn chân và nhiều loại robot di động kết nối thông minh như robot hút bụi.
Động thái này được xem là một phần trong chiến lược mở rộng các biện pháp kiểm soát công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị sản xuất chip, robot đang nổi lên như một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới.
Trong khi Mỹ tăng cường các rào cản thương mại, Trung Quốc lại đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái robot trong nước thông qua các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất và thị trường vốn. Việc Unitree chuẩn bị IPO được xem là minh chứng cho xu hướng các doanh nghiệp robot Trung Quốc tận dụng thị trường chứng khoán để huy động nguồn lực phục vụ mở rộng sản xuất và nghiên cứu.
Theo báo cáo của Counterpoint Research, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm hơn 80% số robot hình người được lắp đặt trên toàn cầu trong năm ngoái. Con số này phản ánh tốc độ phát triển rất nhanh của ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc cũng như lợi thế về chuỗi cung ứng, sản xuất và chi phí.
Không chỉ Unitree, hàng loạt doanh nghiệp robot khác của Trung Quốc cũng đang xúc tiến kế hoạch niêm yết. AgiBot được cho là đang chuẩn bị IPO tại Hong Kong, trong khi Leju Robotics và Deep Robotics đã được chấp nhận hồ sơ niêm yết lần lượt tại các sàn giao dịch Thâm Quyến và Thượng Hải.
Làn sóng IPO diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng quan tâm đến lĩnh vực robot, đặc biệt khi công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo ra bước nhảy vọt về khả năng nhận thức và tự động hóa của máy móc. Các doanh nghiệp kì vọng nguồn vốn mới sẽ giúp họ tăng tốc nghiên cứu robot hình người thế hệ mới, mở rộng quy mô sản xuất và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Dù đối mặt với những rào cản thương mại ngày càng lớn từ Mỹ, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp như Unitree cho thấy Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một ngành công nghiệp robot có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành công của đợt IPO sắp tới không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Unitree mà còn có thể trở thành thước đo niềm tin của thị trường đối với triển vọng của toàn bộ ngành robot Trung Quốc trong giai đoạn cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt.
.jpg)
