Tuần hồi phục VN-Index lấy lại 50 điểm, phiên giảm cuối tuần có đáng lo?
Với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, VN-Index kiếm được khoảng 50 điểm trong tuần hồi phục vừa kết thúc. Chỉ số tạm thời về lại mức 1.735,78 điểm do phiên cuối tuần hụt hơi, mất gần 9 điểm.
VN-Index mở đầu và kết tuần đều giảm điểm, giữa tuần tăng điểm
Phiên giao dịch đầu tuần 27/7, VN-Index giảm 17,1%, tương ứng -1,01%, kéo chỉ số xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Tuy nhiên, đây cũng là mức điểm thấp nhất tuần của VN-Index. Vì sau đó, chỉ số đảo ngược tình thế, đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Với phiên hồi phục gần 40 điểm ngày 30/7, chỉ số VN-Index đã chốt đáy ngắn hạn và mở ra nhịp hồi phục.
Tuần hồi phục 50 điểm cho thấy nhịp tăng hiện tại vẫn đang gặp khó khănchứ không hề dễ dàng. Bởi dòng tiền trên thị trường còn yếu, thanh khoản thấp so với giai đoạn đầu năm 2026 và quý cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc VN-Index thoát đáy đã là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thị trường đang gặp khó khăn nội tại vốn dĩ không thể giải quyết chỉ trong vòng 1-2 tuần.
Phiên giao dịch hôm nay trên thực tế VN-Index đã tăng gần suốt phiên. Cho tới khoảng 13h45 chiều, chỉ số VN-Index mới bắt đầu chuyển từ sắc xanh sang đỏ do lực bán chốt lời T+ gia tăng. Một số cổ phiếu từ tăng mạnh chuyển sang giảm mạnh, một số khác từ sắc tím chuyển sang biên độ tăng thu hẹp. Diễn biến này cho thấy tâm lý tranh thủ nhịp tăng để chốt lời, thoát hàng giảm bớt mức lỗ, hoặc cơ cấu lại danh mục vẫn đang được ưu tiên.

Vì sao phiên cuối tuần VN-Index lại giảm?
Như đề cập ở trên, phiên cuối tuần hôm nay VN-Index từ tăng điểm buổi sáng chuyển sang giảm điểm buổi chiều vì lực chốt lời gia tăng. Sau 3 phiên VN-Index tăng điểm mạnh liên tiếp (đặc biệt là phiên tăng gần 40 điểm ngày 30/07), nhiều nhà đầu tư đã có lợi nhuận trong ngắn hạn (lướt sóng T+). Tâm lý hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng vào phiên cuối tuần cũng là một yếu tố tâm lý bình thường trên thị trường chứng khoán.
Mặt khác, VN-Index sau phiên tăng gần 40 điểm đã tiến sát đến vùng kháng cự tâm lý quanh 1.750-1.770 điểm, ngay lập tức đối mặt với lượng cung treo lơ lửng tại đây từ những người bị kẹt hàng ở giai đoạn trước. Vì thế, khi chỉ số leo lên mức 1.764 điểm cao nhất phiên, đã gặp ngay lực xả hàng dội xuống đẩy điểm số lùi dần.
Phiên hôm nay cuối tháng 7 và cũng đúng phiên cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, thanh khoản thường sụt giảm hơn so với bình thường. Sau 3 phiên mua ròng, phiên hôm nay khối ngoại quay lại bán ròng với mức khoảng 308 tỉ trên sàn HoSE. Về bản chất, đây là phiên bán ròng cơ cấu danh mục ETF cho nên không nói lên được điều gì về xu hướng.
Xét về độ rộng thị trường hôm nay, sàn HoSE có tới 200 mã cổ phiếu giảm giá và chỉ có 126 mã cổ phiếu tăng giá. Nhóm vốn hóa lớn VN30 có 18 mã cổ phiếu giảm giá và 10 mã cổ phiếu tăng giá. Độ rộng nghiêng về tiêu cực khi hàng loạt nhóm ngành giảm điểm do lực chốt lời. Tuy nhiên, việc chỉ số vẫn còn giữ trên vùng 1.720-1.730 điểm là điều đáng khích lệ. Dù độ rộng thị trường với nhiều mã giảm, nhưng kết phiên, số điểm giảm của VN-Index chủ yếu do bị ảnh hưởng từ sự giảm giá mạnh của mã cổ phiếu VIC. VIC mất 2,7% giá tương ứng giảm 5.900 đồng, đã đóng góp hơn 9,4 điểm giảm vào VN-Index.
Những tín hiệu cần phân tích và chú ý
Mức giảm 8,88 điểm của phiên hôm nay không quá lớn, như một sự “hạ nhiệt” sau 3 phiên tăng liên tục tới 75 điểm dẫn đến hệ quả tất yếu là lực xả hàng chốt lời. Thanh khoản phiên hôm nay giảm hơn 6% về giá trị và hơn 11% về khối lượng cho thấy lực xả hàng chốt lời không quá mạnh.
Cụ thể, lực xả hàng đến một thời điểm khi giá cổ phiếu giảm nhiều, mức lợi nhuận không còn như mong muốn, nhiều nhà đầu tư có ý định chốt lời sẽ ngừng bán. Trường hợp này thường rơi vào những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ chốt lời chủ động, vì nhà đầu tư lớn và tổ chức thường kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Cho nên, phiên hôm nay không phản ánh dòng tiền lớn rút chạy khỏi thị trường. Đó là lý do vì sao VN-Index điều chỉnh nhưng không quá mạnh, chỉ giảm 0,51%.
VN-Index đang “lùi lại một bước” tích lũy và hấp thụ lực cung T+ trước khi tích tụ xung lực để vượt tiếp vùng cản trên 1.760-1.770 điểm. Cho dù mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp kết thúc theo quy định, nhưng một số chính sách đang mở ra những chuyển biến tích cực cho dòng tiền.
Đơn cử, theo Quyết định số 1743/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/8, tỉ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính LDR so với tổng tiền gửi là 50%, tăng từ mức 20% trước đây. Điểm tích cực thứ hai, sau nhiều tháng, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã giảm xuống mức 0,7% tại phiên 30/7, từ mức đỉnh 21% từng được ghi nhận vào đầu tháng 2, cho thấy áp lực thanh khoản đã được giải tỏa rất nhiều.