Tin vũ khí hôm nay 1/8: Nga tập kích Ukraine bằng tên lửa Triều Tiên?
Tin vũ khí hôm nay, Triều Tiên KN-23 bất ngờ trở lại chiến trường Ukraine; Ukraine muốn biến Starlink thành “mắt thần” săn tên lửa Nga; Mỹ đặt cược vào hệ thống tự hành cho chiến trường Thái Bình Dương.
Tên lửa Triều Tiên KN-23 bất ngờ trở lại chiến trường Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 30/7 cho biết theo dữ liệu sơ bộ, Nga đã dùng một tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất để tập kích khu định cư Radushne thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Ông nói đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài loại vũ khí này xuất hiện trở lại, đồng thời lưu ý kết luận cuối cùng còn chờ giám định kĩ thuật.

Kênh Telegram chuyên theo dõi quân sự Colonel GSh cho biết lần gần nhất quân đội Nga sử dụng KN-23 nhắm vào lãnh thổ Ukraine là hồi đầu năm 2025. Nếu giám định xác nhận nhận định ban đầu, quãng lặng kéo dài khoảng một năm rưỡi đã chấm dứt.
KN-23, còn gọi là Hwasong-11Ga, là tên lửa đạn đạo chiến thuật một tầng dùng nhiên liệu rắn, dài khoảng 7,3m, mang đầu đạn chừng 500 kg với tầm bắn 450 - 600 km tùy phiên bản. Quả đạn bay theo quỹ đạo hạ thấp hoặc gần đạn đạo, cộng với bệ phóng tự hành 8x8 cơ động cao, khiến việc phát hiện và đánh chặn khó hơn tên lửa đạn đạo cổ điển.
Thời điểm vụ tấn công đáng chú ý. Chỉ hai ngày trước đó, ảnh vệ tinh Planet Labs do NK Pro phân tích cho thấy Triều Tiên vừa hoàn thiện rồi phủ đất lấp kín một nhà xưởng mới bên trong Nhà máy 11 tháng 2 ở Hamhung, cơ sở sản xuất KN-23 chủ chốt. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố hồi tháng 6 sẽ nâng năng lực sản xuất tên lửa lên 2,5 lần trong 5 năm tới.
Ông Zelensky cho rằng vụ việc phản ánh hợp tác quân sự Nga và Triều Tiên đang đi sâu hơn, không dừng ở chuyển giao tên lửa mà còn gồm việc đưa nhân sự Triều Tiên sang hỗ trợ chiến trường. Nga và Triều Tiên hiện chưa phản hồi trước thông tin từ phía Ukraine.
Ukraine muốn biến Starlink thành “mắt thần” săn tên lửa Nga
Ukraine đang tìm cách xin phép dùng mạng vệ tinh Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm trong lãnh thổ Nga. The Atlantic cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu đề nghị này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trao đổi kín tại Nhà Trắng.

Hiện SpaceX giới hạn hoạt động của Starlink trên lãnh thổ Nga, nên UAV tầm xa của Ukraine phải dùng hệ dẫn đường thay thế khi bay qua biên giới. Kyiv lập luận rằng họ cần quyền truy cập này để phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo cơ động, thứ đang được dùng để tập kích đô thị và hạ tầng thiết yếu.
Khác biệt nằm ở khả năng bám mục tiêu theo thời gian thực. Với UAV gắn đầu cuối Starlink, người điều khiển thấy hình ảnh trực tiếp và hiệu chỉnh đường bay tới phút chót. Đây gần như là điều kiện bắt buộc khi săn bệ phóng tự hành, loại mục tiêu chỉ dừng vài phút để bắn rồi rời vị trí. Nếu chỉ nạp sẵn tọa độ, quả đạn bay tới nơi thì bệ phóng đã đi mất.
Militarnyi cho biết các dòng UAV như FP-2 mang được tải trọng tới 200 kg và đã gây tổn thất đáng kể cho hệ thống phòng không cùng mạng hậu cần của Nga. Đáp lại, phía Nga bắt đầu triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới chuyên chế áp tín hiệu Starlink.
Trở ngại vì thế không nằm ở kĩ thuật mà ở quyết định thương mại và chính trị. Nguồn tin từ The Atlantic tiết lộ ông Zelensky muốn gặp riêng tỉ phú Elon Musk trong chuyến đi Mỹ nhưng cuộc gặp không diễn ra do phía ông Musk từ chối.
Ông Trump nói sẽ cân nhắc và trao đổi với Musk, song không đưa ra cam kết. Giới chức Ukraine tin rằng phá hủy các tổ hợp tên lửa của Nga trước mùa đông là một cách giảm nguy cơ hứng những đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Mỹ thử hơn 35 hệ thống tự hành tại tập trận RIMPAC 2026
Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2026 đã lồng ghép hơn 35 thử nghiệm về hệ thống không người lái và công nghệ mới vào hoạt động tác chiến thực tế quanh vùng biển Hawaii. Phó đô đốc Jeffrey T. Jablon, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp RIMPAC, xác nhận con số này tại buổi họp báo ngày 29/7 nhưng không công bố danh sách đầy đủ.

Quy mô cuộc tập trận cho thấy vì sao các thử nghiệm này khác với việc bay drone trong môi trường khép kín. RIMPAC 2026 quy tụ 30 quốc gia, hơn 30.000 quân nhân, 31 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm và hơn 190 máy bay, với hơn 500 sự kiện trên biển cùng 2.400 lượt xuất kích. Khí tài tự hành buộc phải chia sẻ vùng hoạt động, kênh liên lạc và quy trình với tàu có người lái.
Mảng tiến xa nhất là hậu cần. Lính thủy đánh bộ Mỹ in linh kiện ngay trên biển bằng thiết bị chế tạo bồi đắp, sau đó một xuồng mặt nước điều khiển số chuyển số linh kiện sang tàu hải quân, rồi tiếp tục đưa các bộ phận drone tới phòng thí nghiệm của Sư đoàn bộ binh 25 ở Makua để lắp ráp và kiểm tra. Toàn chuỗi từ sản xuất tới thử nghiệm hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ. Một xuồng không người lái Typhoon cũng tự lái vào khoang đổ bộ tàu USS Essex.
Ở mảng giám sát, tàu tự hành Saildrone Surveyor SD-3001 rời Trân Châu Cảng ngày 8/7 để tham gia giai đoạn trên biển, còn Lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương đưa phương tiện ngầm tự hành vào mô phỏng nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu.
Tại Schofield Barracks, các đơn vị nghiên cứu thử cảm biến ảnh phổ để phát hiện drone, kết hợp với rocket in 3D làm phương tiện đánh chặn. Tầm bắn và cơ chế dẫn đường không được công bố.

