Kinh tế

Cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc chao đảo đầu tuần

Bùi Tú 03/08/2026 16:57

Trong khi chỉ số KOSPI giảm mạnh do áp lực chốt lời, sàn công nghệ Kosdaq lại đảo chiều tăng điểm nhờ dòng tiền chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học, dược phẩm và robot.

Dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang dần bước vào giai đoạn phục hồi sau khi định giá giảm xuống mức thấp hiếm thấy.

cổ phiếu công nghệ
Cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc chao đảo đầu tuần

Áp lực chốt lời khiến KOSPI mất hơn 5% sau phiên tăng lịch sử

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc mở đầu tuần giao dịch với những biến động mạnh, phản ánh tâm lí giằng co của nhà đầu tư sau phiên tăng bùng nổ trước đó.

Chỉ số chuẩn KOSPI đóng cửa ở mức 6.257,45 điểm, giảm 5,12% so với phiên liền trước. Đây là sự điều chỉnh đáng kể sau khi chỉ số này vừa tăng gần 18% trong phiên trước đó, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ khi KOSPI đi vào hoạt động.

Ngay từ đầu phiên, KOSPI đã giảm khoảng 3,6%, nhanh chóng đánh mất mốc 6.500 điểm và tiếp tục suy yếu trong suốt thời gian giao dịch. Đà giảm chủ yếu đến từ hoạt động bán ra của khối ngoại và các nhà đầu tư tổ chức. Theo số liệu giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.840 tỉ won (tương đương gần 2 tỉ USD), trong khi các tổ chức trong nước bán ròng thêm 1.950 tỉ won.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân tranh thủ mua vào với giá trị ròng khoảng 4.650 tỉ won, đóng vai trò lực đỡ quan trọng giúp thị trường không giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Cổ phiếu SK Hynix giảm 8,79%, xuống còn 1,567 triệu won/cổ phiếu. Samsung Electronics cũng mất 8,76%, chốt phiên ở mức 239.500 won. Đây đều là những cổ phiếu vừa tăng khoảng 30% trong phiên giao dịch trước, nên việc xuất hiện lực bán chốt lời được giới phân tích đánh giá là diễn biến không bất ngờ.

Bên cạnh yếu tố kĩ thuật, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ tâm lí thận trọng trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh sau một phiên tăng quá mạnh là cần thiết để thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo Han Ji-young, chuyên gia của Kiwoom Securities, KOSPI từng mất tới 22,1% trong tháng 7, mức giảm theo tháng lớn thứ ba kể từ năm 1990. Điều này khiến hệ số P/E dự phóng của thị trường chỉ còn khoảng 5,5 lần, gần mức thấp nhất trong lịch sử, cho thấy cổ phiếu Hàn Quốc đã rơi vào vùng định giá rất hấp dẫn.

Ông nhận định sau phiên tăng hơn 17% mang tính lịch sử, việc thị trường xuất hiện áp lực chốt lời và giai đoạn tích lũy ngắn hạn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, về trung hạn, KOSPI nhiều khả năng sẽ bước vào chu kì phục hồi, với mỗi nhịp điều chỉnh sau đó đều có thể tạo đáy cao hơn đáy trước.

Dòng tiền chuyển hướng sang cổ phiếu công nghệ cao và dược phẩm

Trái ngược với KOSPI, chỉ số Kosdaq, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ, lại ghi nhận diễn biến tích cực. Kosdaq mở cửa giảm hơn 1%, nhưng nhanh chóng đảo chiều chỉ sau khoảng một giờ giao dịch. Chỉ số đóng cửa tăng 2,44%, đạt 737,35 điểm.

Đà phục hồi mạnh đến mức hệ thống giao dịch phải kích hoạt cơ chế "buy-side sidecar" vào lúc 10 giờ 28 phút. Đây là biện pháp kĩ thuật nhằm tạm thời làm chậm các lệnh mua khi thị trường tăng quá nhanh, giúp hạn chế biến động bất thường.

Theo ông Lee Kyoung-min, chuyên gia phân tích của Daishin Securities, dòng tiền đã có sự luân chuyển đáng kể sau giai đoạn tập trung vào nhóm bán dẫn. Nhà đầu tư hiện chuyển sang tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu dược phẩm, công nghệ sinh học và robot, những lĩnh vực được kì vọng hưởng lợi từ xu hướng đổi mới công nghệ và nhu cầu đầu tư dài hạn.

Ngoài yếu tố nội tại, thị trường còn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực từ bên ngoài. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công Iran đã giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông. Thông tin này kéo giá dầu thô Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng, đồng thời lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm cũng giảm xuống dưới các mốc 4,25% và 4,70%.

Sự hạ nhiệt của giá năng lượng và lợi suất trái phiếu góp phần cải thiện tâm lí trên các thị trường tài chính, đặc biệt là nhóm cổ phiếu tăng trưởng vốn nhạy cảm với lãi suất.

Trong khi đó, đồng won Hàn Quốc giảm nhẹ so với USD. Tỉ giá đóng cửa ở mức 1.429,8 won đổi 1 USD, tăng 5,8 won so với phiên trước, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh vẫn ở mức cao trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Các chuyên gia nhận định biến động mạnh của KOSPI và Kosdaq trong hai phiên liên tiếp cho thấy thị trường Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn tái định giá sau đợt bán tháo sâu của tháng trước. Dù áp lực chốt lời có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, nền tảng định giá thấp cùng kì vọng kinh tế ổn định hơn đang tạo cơ sở để dòng tiền từng bước quay trở lại, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu công nghệ, AI, bán dẫn và công nghệ sinh học, những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng của thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới.

Bùi Tú