Nhịp đập công nghệ

Cần Thơ chú trọng phát triển điện gió ngoài khơi

Văn Kim Khanh 04/08/2026 22:24

Làm việc với đại diện Bộ Công thương chiều ngày 4/8, lãnh đạo TP. Cần Thơ đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiều dự án điện quy mô lớn, hướng tới trung tâm năng lượng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2035.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Công thương, UBND TP. Cần Thơ đã báo cáo tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời kiến nghị bổ sung nhiều dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và từng bước xây dựng thành phố trở thành trung tâm năng lượng của ĐBSCL.

bo ct 5
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Phó giám đốc Sở Công thương Cần Thơ, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn thành phố hiện có 57 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.192,7 MW, cùng hệ thống lưới điện gồm 5 trạm biến áp 500 kV, 11 trạm biến áp 220 kV và hàng chục tuyến đường dây truyền tải. Trong đó, nhiệt điện vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 8 dự án, tổng công suất 8.518 MW; còn lại là các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và điện rác.

Đến nay, thành phố đã có 16 dự án nguồn điện đang vận hành với tổng công suất 2.504,5 MW; 9 dự án đang thi công đạt 5.092,4 MW; 14 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và 18 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư. Hệ thống truyền tải điện cũng được đầu tư đồng bộ với 5 trạm biến áp 500 kV, 9 trạm biến áp 220 kV cùng 22 tuyến đường dây đang vận hành, góp phần đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện khu vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều dự án trọng điểm vẫn gặp khó khăn về thủ tục và tiến độ. Điển hình là Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II chưa hoàn tất hợp đồng mua bán điện và mua bán khí, phải kiến nghị điều chỉnh thời điểm vận hành sang năm 2029; Long Phú I mới hoàn thành khoảng 54% khối lượng thi công; còn Sông Hậu II vẫn đang xử lý các vấn đề sau khi chấm dứt hợp đồng BOT.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, UBND TP. Cần Thơ đề xuất điều chỉnh 17 dự án với tổng công suất 3.416,8 MW, bao gồm 3 dự án nhiệt điện, 9 dự án điện gió, 4 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện rác. Nội dung điều chỉnh chủ yếu là thay đổi tiến độ vận hành, cập nhật phương án đấu nối, đổi tên, dịch chuyển vị trí xây dựng và gia hạn thời gian thực hiện một số dự án.

DIEN GIỌ 5
Thứ trưởng Bộ Công thương khuyến nghị TP. Cần Thơ hướng tới phát triển điện gió ngoài khơi. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, thành phố cũng kiến nghị bổ sung mới 42.175 MW nguồn điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong đó có 2 dự án nhiệt điện khí Long Phú 2 và Long Phú 3 với tổng công suất 2.500 MW; 3 dự án điện gió trên bờ và gần bờ công suất 475 MW; 8 dự án điện gió ngoài khơi quy mô 30.000 MW; cùng 6 dự án điện mặt trời tập trung có tổng công suất 9.200 MW. Đây là nhóm dự án được kỳ vọng tạo dư địa phát triển mới cho ngành năng lượng và thu hút đầu tư vào khu vực ĐBSCL trong giai đoạn đến năm 2035.

Theo Sở Công Thương, đến nay tổng công suất nguồn điện đã vận hành và được cấp chủ trương đầu tư đạt 10.680,7 MW, tương đương 87,6% tổng công suất quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn 18 dự án chưa hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; tiến độ nhiều công trình lưới điện chưa đồng bộ với phát triển nguồn điện; một số quy định về đầu tư, đất đai, đấu thầu và điện lực còn chồng chéo, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đồng thời phối hợp với Bộ Công thương cập nhật, bổ sung các dự án vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ thành lập Trung tâm năng lượng, công nghiệp sinh thái, ưu tiên đầu tư hạ tầng truyền tải và ban hành các cơ chế thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của ĐBSCL và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với TP. Cần Thơ về vấn đề phối hợp, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và quy hoạch đầu tư nhà ở cho lực lượng cán bộ, CNVC-LĐ ngành điện lực trên địa bàn TP. Cần Thơ.

bo ct 3
Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu: Cần Thơ cần xem xét đơn giản hóa thủ tục và đẩy nhanh các thủ tục để thu hút đầu tư vào ngành năng lượng, nhất là năng lượng sạch. TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Công thương quy hoạch thêm một nhà máy điện than thứ 3 trên địa bàn; phối hợp với Bộ Công thương trong quy hoạch tổng thể ngành năng lượng của TP. Cần Thơ cho phù hợp với quy hoạch mới. Cần Thơ cần chú trọng quy hoạch và thu hút đầu tư điện gió ngoài khơi. Đây là thế mạnh vì TP. Cần Thơ gần TP.HCM và các khu công nghiệp Đông Nam Bộ, thuận lợi trong thương mại hóa nguồn điện. TP. Cần Thơ cũng tăng cường phối hợp với ngành điện trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Văn Kim Khanh