Cuộc sống số

Samsung, SK Hynix phủ nhận thử thiết bị khắc chip Trung Quốc để phòng rủi ro từ Mỹ

Sơn Vân 06/08/2026 06:00

Theo Reuters, Samsung và SK Hynix đã đánh giá thiết bị khắc chip từ AMEC để xem xét khả năng sử dụng tại các nhà máy của họ ở Trung Quốc nhằm phòng ngừa nguy cơ Mỹ siết chặt hơn biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

3 nguồn tin của Reuters nói rằng Samsung Electronics và SK Hynix đã đánh giá thiết bị khắc chip của AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment) trong khoảng hai năm qua để xem xét khả năng sử dụng tại các nhà máy ở Trung Quốc. Lí do bởi ngày càng không chắc chắn rằng Washington có tiếp tục cho phép họ nhập khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ vào Trung Quốc hay không.

Reuters nhận định việc được Samsung Electronics hoặc SK Hynix xem xét thiết bị khắc chip mang lại cho AMEC, công ty có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), cơ hội hiếm có để nhận được sự công nhận từ những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Ở góc độ rộng hơn, các cuộc đánh giá cho thấy một nghịch lí trong chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ. Cụ thể là những biện pháp nhằm hạn chế tham vọng bán dẫn của Trung Quốc lại đang tạo cơ hội để các nhà cung cấp nước này thâm nhập vào nhà máy sản xuất chip thuộc sở hữu nước ngoài nhưng đặt tại Trung Quốc.

Các nguồn tin của Reuters đều đề nghị không nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề. AMEC và Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS), cơ quan thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chính phủ Mỹ, chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Samsung, SK Hynix phủ nhận thử thiết bị khắc chip Trung Quốc để phòng rủi ro từ Mỹ (2)
Bên trong AMEC tại thành phố Thượng Hải. Ảnh: SCMP

Mỹ tiếp tục siết kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Năm 2023, Bộ Thương mại Mỹ xếp các nhà máy Samsung Electronics và SK Hynix tại Trung Quốc vào diện “người dùng cuối được xác nhận” (VEU). Quy chế này cho phép các công ty nhập khẩu một số thiết bị của Mỹ thuộc diện kiểm soát mà không phải xin giấy phép riêng cho từng lô hàng.

Tuy nhiên, Washington đã hủy quy chế VEU vào năm 2025, sau đó cấp giấy phép hằng năm cho Samsung Electronics và SK Hynix nhập thiết bị sản xuất chip vào các nhà máy của họ tại Trung Quốc trong 2026.

Dù vậy, cả hai công ty Hàn Quốc vẫn lo ngại các hạn chế trong tương lai có thể không chỉ áp dụng với thiết bị mới mà còn mở rộng sang dịch vụ bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị phương Tây đã được lắp đặt tại các nhà máy ở Trung Quốc, theo các nguồn tin của Reuters.

Vì vậy, một số hãng chip đang xem nhà cung cấp Trung Quốc như một phương án dự phòng để duy trì và nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện có, thay vì dùng thiết bị Trung Quốc để mở rộng công suất sản xuất tại nước này.

Samsung Electronics vận hành nhà máy sản xuất chip nhớ NAND flash ở thành phố Tây An (Trung Quốc). Đây hiện là nhà máy sản xuất NAND flash duy nhất ở nước ngoài của tập đoàn điện tử số 1 Hàn Quốc. Trong khi đó, SK Hynix có các nhà máy sản xuất NAND flash tại thành phố Đại Liên và nhà máy sản xuất DRAM ở Vô Tích.

Nhà máy của Samsung Electronics và SK Hynix tại Trung Quốc hiện phụ thuộc nhiều vào thiết bị khắc chip do các công ty Mỹ như Applied Materials và Lam Research cung cấp.

Thuộc nhóm bộ nhớ không mất dữ liệu khi tắt nguồn, NAND flash là loại chip lưu trữ được dùng rất phổ biến trong các thiết bị hiện đại như điện thoại, ổ SSD, USB hay thẻ nhớ. Khác với DRAM, NAND flash có tốc độ chậm hơn nhưng lại lưu trữ được lâu dài và có mật độ dữ liệu cao.

Sự công nhận quan trọng với AMEC?

Với AMEC và thế hệ các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip mới nổi của Trung Quốc, nếu được Samsung Electronics hoặc SK Hynix chấp thuận sử dụng thiết bị thì sẽ là sự chứng nhận thương mại có sức nặng rất lớn.

Các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc vẫn đi sau đối thủ nước ngoài ở lĩnh vực quang khắc tiên tiến và một số hệ thống kiểm tra, đo lường. Tuy nhiên, họ đã thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực như khắc chip, lắng đọng vật liệu, làm sạch và làm phẳng bề mặt wafer, trong nhiều trường hợp với mức giá thấp hơn đáng kể.

Wafer là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng thường làm bằng silicon, được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer này. Sau đó, wafer được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.

Dan Hutcheson, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại hãng phân tích TechInsights, nói thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc có thể rẻ hơn 20 - 30% so với các thiết bị tương đương từ những nhà cung cấp nước ngoài lâu năm.

Theo các nguồn tin của Reuters, thiết bị của AMEC đã được những nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc sử dụng, gồm cả YMTC (nhà sản xuất NAND flash hàng đầu nước này). Theo Reuters, điều này giúp Samsung Electronics và SK Hynix có thêm cơ sở để tin rằng một số thiết bị của AMEC đã đủ độ trưởng thành cần thiết để được đánh giá.

Sự vươn lên của các công ty Trung Quốc có thể trở thành thách thức dài hạn với những nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip Mỹ đang thống trị thị trường như Applied Materials, Lam Research và KLA, cũng như các đối thủ Nhật Bản và châu Âu vốn kiểm soát nhiều phân khúc quan trọng của thị trường thiết bị chế tạo wafer trong thời gian dài.

Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng với các công ty này. Applied Materials cho biết doanh thu tại Trung Quốc trong năm tài chính 2025 đạt 8,53 tỉ USD, tương đương 30% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, bất kì bước đột phá nào của các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó có quy trình kiểm định kéo dài, mạng lưới dịch vụ nhỏ hơn, lo ngại về sở hữu trí tuệ và nguy cơ chịu sức ép chính trị từ Mỹ.

Cũng chưa rõ liệu Samsung Electronics và SK Hynix có sẵn sàng lắp đặt thiết bị Trung Quốc tại các nhà máy ở Hàn Quốc hay không, do những rủi ro liên quan đến an ninh và sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ đã tạo ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc.

Deutsche Bank ước tính Naura Technology, AMEC, Piotech và ACM Research đều sẽ đạt doanh thu hơn 1 tỉ USD trong năm 2026.

Tổng cộng, 4 công ty này có thể chiếm 25 - 30% thị trường thiết bị chế tạo wafer của Trung Quốc, dự kiến đạt 28 tỉ USD trong năm 2026, theo ước tính từ Deutsche Bank.

Nếu loại trừ các thiết bị quang khắc và đo lường, thị phần của các nhà cung cấp Trung Quốc có thể tiến gần 40%.

Samsung Electronics và SK Hynix phủ nhận thử nghiệm thiết bị khắc chip của AMEC

Về thông tin nêu trên của Reuters, Samsung Electronics cho biết chưa từng thử nghiệm thiết bị khắc chip của AMEC để sử dụng tại nhà máy ở Trung Quốc và cũng chưa xem xét việc này.

SK Hynix cũng tuyên bố chưa thử nghiệm thiết bị AMEC để dùng tại Trung Quốc.

Sơn Vân