Nhịp đập công nghệ

Cần Thơ tăng ‘lá chắn số’, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng

Văn Kim Khanh 08/08/2026 13:51

Lừa đảo trực tuyến, tin giả, deepfake, xâm hại trẻ em đòi hỏi nâng kĩ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên mạng.

Không gian mạng ngày càng gắn chặt với học tập, làm việc, giải trí và giao dịch tài chính, nhưng cũng trở thành môi trường để lừa đảo, phát tán thông tin sai lệch và xâm hại người dùng. Hội thảo và Tọa đàm “Lá chắn số bảo vệ người dân - Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người” nhằm trang bị kĩ năng nhận diện rủi ro, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong đời sống số hiện nay.

ANM 2
Công an TP. Cần Thơ báo cáo về an ninh mạng. Ảnh: Trung Phạm

Chương trình diễn ra sáng ngày 8/8, sự kiện hội thảo này hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức, phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ cùng các đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình tập trung vào những nguy cơ tác động trực tiếp đến đoàn viên, sinh viên.

Nhận diện rủi ro mới

Nội dung trọng tâm là báo cáo về tình hình an ninh mạng thành phố, thực trạng lừa đảo trực tuyến, tin giả, tin sai sự thật và nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Những nguy cơ này có thể lan truyền nhanh, tác động đến tài sản, thông tin cá nhân và sự an toàn của người dùng.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Phòng PA05 cho biết không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hằng ngày. Bên cạnh tiện ích công nghệ, môi trường này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ: lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, tin giả và tin sai sự thật lan truyền nhanh, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, công nghệ deepfake có khả năng giả mạo hình ảnh, giọng nói với độ chân thực cao tạo thêm thách thức trong nhận diện, phòng ngừa.

AN M 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trung Phạm

Lãnh đạo Phòng PA05 nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sử dụng mạng thường xuyên. Vì vậy, chương trình đặt mục tiêu giúp đoàn viên, sinh viên nhận diện sớm các thủ đoạn lừa đảo, tin giả, tin sai sự thật xuất hiện hằng ngày.

Điểm nhấn là chuyên đề “Kĩ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, kiểm chứng tin giả/tin sai sự thật, bảo vệ bản thân và trẻ em trên không gian mạng” do diễn giả Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) trình bày. Nội dung hướng vào kĩ năng thực hành, giúp người tham gia chủ động trước rủi ro.

ANM 3
Sinh viên và tuổi trẻ Cần Thơ rất quan tâm an ninh mạng. Ảnh: Trung Phạm

Chương trình còn có tọa đàm, giao lưu và minigame “Nhận diện rủi ro - Nhận quà an toàn”. Sinh viên, đoàn viên trả lời các câu hỏi tình huống của Ban Tổ chức, sau đó được diễn giả, lãnh đạo Phòng PA05 nhận xét. Qua đó, kiến thức được chuyển thành kỹ năng ứng xử trong đời sống số.

Theo lãnh đạo Phòng PA05, mục tiêu khác là trang bị kĩ năng tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Mỗi người trẻ cần sử dụng mạng an toàn và chia sẻ kiến thức cho gia đình, bạn bè, cộng đồng.

ANM 4
“Chạm tay kích hoạt Lá chắn số”. Ảnh: Trung Phạm

Liên kết phòng ngừa tội phạm

Hội thảo đồng thời đặt vấn đề tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, tổ chức Đoàn, nhà trường và doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu trên địa bàn thành phố. Đây là hướng cần thiết khi nguy cơ trên mạng ngày càng đa dạng, khó nhận biết.

Chương trình khép lại bằng nghi thức phát động “Chạm tay kích hoạt Lá chắn số”, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Công an thành phố/PA05, Thành Đoàn, Trường Đại học Cần Thơ, diễn giả và đại biểu khách mời. Nghi thức thể hiện cam kết chung tay bảo vệ an ninh mạng.

Theo Ban tổ chức, “lá chắn số” bắt đầu từ hành động hằng ngày: kiểm chứng thông tin trước khi tin, cảnh giác trước khi bấm vào đường link lạ và nhắc nhở người thân về nguy cơ trên mạng. Khi kĩ năng số được nâng lên, mỗi người dùng trở thành một mắt xích phòng ngừa, hạn chế cơ hội tội phạm công nghệ cao gây hại.

Văn Kim Khanh