Hành trình du lịch 2026 của các phiên bản 'Con nhà siêu giàu châu Á'
Du khách siêu giàu Trung Quốc thường là các doanh nhân hoặc thế hệ thứ hai của những gia đình giàu có, được ví như phiên bản bước ra từ bộ phim Hollywood đình đám năm 2018 “Con nhà siêu giàu châu Á” (Crazy Rich Asians).
Hãng tiếp thị kỹ thuật số Chinese Tourist Agency lưu ý: Các phiên bản “Con nhà siêu giàu châu Á” này thường ở độ tuổi từ 40-65, mặc dù nhóm trẻ hơn (30-45 tuổi) đang phát triển nhanh chóng. Họ đã đi du lịch rất nhiều và không còn ấn tượng với những khách sạn 5 sao tiêu chuẩn mà bất kỳ du khách nào cũng có thể đặt.
Điều họ muốn là sự độc quyền, riêng tư, cá nhân hóa và tiếp cận những thứ mà tiền cũng có thể khó mua được ở Trung Quốc. Họ đi du lịch không phải theo tour trọn gói, không phải qua Ctrip - nền tảng đại lý du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Càng chắc chắn không phải bằng cách xem quảng cáo trên Douyin - ứng dụng mạng xã hội video ngắn nổi bật tại Trung Quốc.
Họ cũng tới điểm đến, xem điện thoại, đặt phòng. Nhưng điện thoại họ sử dụng là WeChat (nền tảng số phổ biến nhất và đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động giao tiếp lẫn đời sống thường ngày ở Trung Quốc). Việc đặt phòng thường theo giới thiệu cá nhân của người quen, hoặc những nhân vật có ảnh hưởng đáng tin cậy. Chứ không phải từ các trang web công khai.

“Bật mí” phương cách tiếp cận giới du khách siêu giàu Trung Quốc
Các điểm đến ưa thích của du khách siêu giàu Trung Quốc, nhất là các phiên bản “con nhà siêu giàu châu Á”, thường bao gồm: Miền Nam nước Pháp; dãy Alps của Thụy Sĩ; các hòn đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương và vùng Caribe; vùng bờ biển Ý và Hy Lạp; các chuyến thám hiểm Nam Cực và Bắc Cực; Trung Đông (đặc biệt là Dubai và Ả Rập Xê Út).
Họ cũng du lịch tới các nước châu Á khác để trải nghiệm những điều xa xỉ độc lạ như: các ryokan (nhà trọ truyền thống ở “đất nước mặt trời mọc” Nhật Bản) hẻo lánh; những khu nghỉ dưỡng độc quyền ở “xứ sở Rồng Sấm” Bhutan; thư giãn trên du thuyền riêng ở Đông Nam Á.
Để tiếp cận các du khách siêu giàu Trung Quốc với các phiên bản “con nhà siêu giàu châu Á”, Chinese Tourist Agency dẫn phân tích của chuyên gia nêu rõ: tiếp thị kỹ thuật số truyền thống không hiệu quả với phân khúc này, mà cần có cách tiếp cận nhắm trúng mục tiêu và cá nhân hóa hơn.
Vậy những gì thực sự hiệu quả? Đó là: chia sẻ nội dung đáng tin cậy trên WeChat. Nhưng trong các nhóm du lịch cao cấp (hạng sang) riêng tư, nơi khách hàng siêu giàu trao đổi kinh nghiệm.
Hợp tác với các cây bút chuyên về phong cách sống và du lịch hạng sang đã tạo dựng được uy tín trong cộng đồng này, thông qua Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư - là một nền tảng thương mại điện tử rất nổi tiếng tại Trung Quốc).
Hợp tác trực tiếp với các công ty du lịch cao cấp (hạng sang, siêu sang) tại Thượng Hải và Bắc Kinh, chuyên quản lý lịch trình cho khách hàng cá nhân. Thiết lập các kênh liên lạc tiếng Hoa chuyên dụng, phản hồi nhanh chóng với dịch vụ thực sự chứ không phải tin nhắn tự động.

Châu Á nổi lên là trung tâm tăng trưởng tỉ phú
Cũng về chủ đề hành trình du lịch năm 2026 của phân khúc du khách cao cấp (hạng sang, siêu sang), trang web của nhà xuất bản Visual Capitalist (Canada) ngày 18/6 đăng bài viết với tiêu đề “Top thành phố tỉ phú hàng đầu thế giới năm 2026” (World’s Top Billionaire Cities in 2026). Trong đó, tác giả Bruno Venditti phân tích New York (Mỹ) vẫn là “thủ đô tỉ phú” của thế giới với 146 tỉ phú, là thành phố có mật độ tài sản tỉ phú cao nhất. Các thành phố của Trung Quốc chiếm 34% số tỉ phú trong top 32 thành phố. Với Thâm Quyến, Thượng Hải và Bắc Kinh đều nằm trong Top 4 toàn cầu.
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hurun năm 2025, Trung Quốc có khoảng 6.200 cá nhân siêu giàu. Trong khi nhóm người có tài sản ròng cao (trên 1 triệu USD) lớn hơn nhiều - khoảng 6 triệu người. Cả hai phân khúc đều liên quan đến du lịch cao cấp (hạng sang, siêu sang) nhưng hành vi của họ khác nhau.
Trên bình diện châu lục, châu Á là nơi sinh sống của 58% số tỉ phú có tên trong bảng xếp hạng. Điều này cho thấy vai trò ngày càng tăng của châu Á trong việc tạo ra của cải toàn cầu.
Châu Á được mô tả là nổi lên như trung tâm tăng trưởng tỉ phú - trở thành khu vực “thống trị” trong Danh sách những người giàu nhất năm 2026 của Viện nghiên cứu Hurun (Hurun Global rich list 2026). Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), là nơi xếp hạng các thành phố có nhiều tỉ phú nhất trên toàn thế giới, tính đến ngày 15/1/2026.

Bên cạnh sự thể hiện mạnh mẽ của Trung Quốc đại lục, các thành phố khác như: Mumbai và New Delhi (Ấn Độ); Singapore; Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc); Bangkok (Thái Lan); Seoul (Hàn Quốc); Jakarta (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản) đều nằm trong số các trung tâm tỉ phú hàng đầu thế giới. Sự hiện diện của Ấn Độ đặc biệt gây chú ý, với Mumbai và New Delhi đều nằm trong Top 11 toàn cầu.
Về phân khúc du khách cao cấp Trung Quốc, báo Straits Times (Singapore) ngày 26/6 dẫn nguồn từ hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết: Trong lịch sử, du khách từ Trung Quốc đại lục thường chi tiêu nhiều tiền hơn cho kỳ nghỉ của họ, so với du khách từ bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ước tính của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), năm 2026 du khách Trung Quốc đại lục sẽ thực hiện hơn 184 triệu chuyến đi nước ngoài, với mức chi tiêu 265 tỉ USD.
Theo Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), thị trường tiêu dùng xa xỉ của Trung Quốc đã tăng trưởng 12% năm 2024. Với phân khúc du lịch cao cấp (hạng sang, siêu sang) ra nước ngoài được xác định là một trong những hạng mục tăng trưởng nhanh nhất. Du khách siêu giàu Trung Quốc hiện chi tiêu trung bình 18.000 USD cho mỗi chuyến du lịch quốc tế, so với mức chi tiêu 4.200 USD của du khách thông thường cho các tour nước ngoài.
Trung Quốc với các tour du lịch công nghệ thu hút du khách toàn cầu
Trong một diễn biến khác, trang web của kênh truyền hình CGTN (Trung Quốc) ngày 28/7 đăng bài viết có tiêu đề “Các tour du lịch công nghệ thu hút du khách toàn cầu khi 'Du lịch Trung Quốc' ngày càng thông minh hơn” (Tech tours win over global visitors as 'China Travel' gets smarter).
Theo đó, cụm từ “Trung Quốc đang sống trong tương lai” được nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế dùng để mô tả hành trình Trung Quốc của họ. Từ các màn trình diễn robot hình người và những điểm tham quan được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tới các bảo tàng thông minh và triển lãm tương tác… ngày càng nhiều du khách hào hứng khám phá khía cạnh công nghệ cao của Trung Quốc, thay vì chỉ trài nghiệm các điểm đến truyền thống.

Khi Trung Quốc tiếp tục nâng cấp trải nghiệm du lịch với các dịch vụ hướng dẫn bằng AI, những công cụ kỹ thuật số đa ngôn ngữ và các điểm tham quan thông minh, lựa chọn “Du lịch Trung Quốc” đang trở nên thuận tiện và hấp dẫn hơn bao giờ hết với du khách quốc tế.
Đối với nhiều người, một chuyến đi đến Trung Quốc không còn chỉ là tham quan Vạn Lý Trường Thành, ăn lẩu hay ngắm gấu trúc… Mà lịch trình của họ giờ đây bao gồm cả tham quan các công ty robot ở Hàng Châu, khám phá bối cảnh khởi nghiệp AI của Thượng Hải, hay trải nghiệm trực tiếp xe điện và taxi tự lái.