Quá nhiều rào cản để điện thoại gập sẵn sàng dành cho số đông
Phân khúc điện thoại gập phát triển mạnh mẽ suốt 8 năm qua, tuy nhiên câu hỏi liệu chúng đã sẵn sàng dành cho số đông hay chưa.
Trao đổi với nhà báo công nghệ Marc Saltzman vào cuối tháng trước, giám đốc điều hành Samsung Electronics khu vực Bắc Mỹ Yoonie Joung tuyên bố hãng tin tưởng rằng hiện tại điện thoại gập đủ sức trở thành phân khúc chính chứ không còn là phân khúc ngách nữa.
Ông lập luận rằng từ điện thoại gập Samsung đầu tiên cho đến thế hệ thứ 8 mới ra mắt, thiết kế, tính di động lẫn hiệu suất đều đạt tiến bộ đáng kể - góp phần biến dòng sản phẩm này thành lựa chọn hấp dẫn thay thế điện thoại thông minh truyền thống.
Quan điểm của giám đốc Joung được chứng minh bởi tỉ lệ người dùng tại một số thị trường. Trung Quốc - quốc gia chiếm hơn 55% thị phần điện thoại gập toàn cầu - ghi nhận phân khúc điện thoại gập tăng trưởng ở mức 2 con số hàng năm trong khi mảng điện thoại thông minh truyền thống bão hòa, theo Coherent Market Insights.
Người dùng Trung Quốc sở dĩ chuộng dòng sản phẩm này là vì các hãng nội địa như Huawei, Oppo liên tục cạnh tranh khốc liệt bằng nhiều thiết bị mỏng mà hiệu năng ấn tượng, lại tích hợp sạc siêu nhanh, có mức giá trải dài từ cận cao cấp đến siêu sang.
Trang Fortune Business Insights thì chỉ ra Bắc Mỹ và châu Âu - lần lượt chiếm khoảng 31% và 24% - có chính sách trợ giá sâu kèm chương trình nâng cấp hấp dẫn từ nhà mạng lớn (AT&T, Verizon, T-Mobile) nên tỉ lệ người dùng sử dụng điện thoại gập cũng khá cao. Mỹ dẫn đầu về tăng trưởng người dùng ở Bắc Mỹ, còn ở châu Âu là Đức và Anh.
Dự báo quy mô toàn cầu từ 36,43 tỉ USD năm 2025 sẽ tăng lên 115,86 tỉ USD năm 2034 - mức tăng trưởng hàng năm khoảng 13,72%.

Bước tiến của điện thoại gập
Một trong những động lực đưa điện thoại gập tiến dần lên vị thế phân khúc chính là nhu cầu mạnh mẽ. Mỗi sản phẩm tung ra đều xô đổ doanh số thiết bị tiền nhiệm.
Mới nhất tại Mỹ, số lượng đơn đặt hàng trước cho dòng Z Series mới nhất của Samsung (Galaxy Z Fold 8 cùng Galaxy Z Flip 8) vượt qua kỉ lục trước đó đến 30%. Khách hàng tại Hàn Quốc cũng đặt trước đến 1,44 triệu chiếc, trang SamMobile ghi nhận lượng đơn đặt hàng tại châu Âu cao chưa từng thấy.
Thị trường sắp sôi động hơn nữa khi Apple gia nhập. Giới chuyên gia dự báo iPhone gập đầu tiên có thể chiếm ngay 25% thị phần toàn cầu từ lúc ra mắt.
Động lực thứ hai đến từ cải tiến sản phẩm, đúng như giám đốc Joung chia sẻ. Vài thế hệ gần đây chẳng còn dày nặng hay màn hình quá hẹp như thế hệ đầu nữa, chúng rộng hơn tương tự quyển hộ chiếu, đem lại trải nghiệm giống điện thoại thông thường khi gập lại.
Về độ bền, vật liệu tiên tiến chẳng hạn lớp màng hợp kim titanium đặt dưới tấm nền OLED giúp giảm thiểu nếp gấp màn hình đồng thời gia cố bản lề, đảm bảo máy chịu nổi hàng nghìn lần gập mở. Mức độ bền chắc được cải thiện cộng thêm thiết kế hợp lí khiến điện thoại gập đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày tốt hơn, qua đó được đón nhận hơn.
Cuối cùng là sự xuất hiện của sản phẩm giá cả phải chăng. Mẫu gập như quyển sách còn khá đắt đỏ, nhưng mẫu gập vỏ sò đã rẻ đi rất nhiều. Lựa chọn ở phân khúc cho người dùng mới như Motorola Razr có giá khởi điểm chỉ khoảng 799 USD, hay dòng Samsung FE thêm 100 USD – ngang bằng nhiều mẫu điện thoại thông thường dòng cao cấp.

Rào cản vẫn còn đó
Nhưng nếu xem xét toàn cầu thì điện thoại gập hiện chiếm chưa đến 2% tổng doanh số điện thoại thông minh. Ở các thị trường đang phát triển như Đông Nam Á, tỉ trọng điện thoại gập mới chiếm khoảng 1 - 2% chứ chưa tăng đáng kể.
Theo trang Geek, đa số người dùng phổ thông vẫn chưa thể tiếp cận các mẫu gập như quyển sách vì rào cản giá cả. Thiết bị có kích thước như máy tính bảng khi mở ra và hỗ trợ đa nhiệm thực thụ như Galaxy Z Fold 8 có giá lên đến 1.900 USD, phiên bản Z Fold 8 Ultra cao cấp hơn vượt cả mốc 2.100 USD. Điện thoại gập đầu tiên của Apple chắc chắn cũng không dưới 2.000 USD.
Trang Tech Build Africa thì chỉ ra rào cản thứ hai là khả năng sửa chữa. Điện thoại thông thường dễ dàng được sửa ở hầu hết cửa hàng nhỏ tại chỗ, còn điện thoại gập với vô vàn chi tiết phức tạp đòi hỏi phải có dụng cụ chuyên dụng, kĩ thuật viên giỏi chuyên môn, linh kiện đắt tiền. Nếu màn hình bị hỏng, người dùng chẳng thể đem đến bất cứ tiệm nào để sửa chữa nhanh chóng.
Cuối cùng, Apple chưa tham gia sâu vào phân khúc này khiến điện thoại gập chưa được xem như lựa chọn cho số đông.
Tóm lại với những ai chuộng đa nhiệm hay thường xuyên sáng tạo/xem nội dung, và không ngại chi tiền, điện thoại gập hoàn toàn là thiết bị đồng hành cả ngày dài xứng đáng. Nhưng với đại đa số người dùng thì chúng vẫn như món đồ xa xỉ chứ chưa phải công cụ phục vụ nhu cầu cơ bản.