AgiBot vượt Unitree, trở thành hãng cung cấp robot hình người lớn nhất thế giới
Số lượng robot hình người AgiBot xuất xưởng trong nửa đầu 2026 tăng 562% so với cùng kì năm ngoái.
AgiBot soán ngôi Unitree
AgiBot (có trụ sở tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc) đã vượt qua đối thủ trong nước là Unitree để trở thành nhà cung cấp robot hình người lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026, theo một nghiên cứu mới.
Theo báo cáo của công ty chứng khoán CITIC Securities (Trung Quốc, Unitree là nhà sản xuất robot hình người thương mại lớn nhất thế giới tính theo số lượng xuất xưởng năm 2025. Thành công của Unitree đến từ chiến lược bán robot hình người với giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ, giúp sản phẩm nhanh chóng được các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chấp nhận.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả hai công ty hàng đầu ngành robot chuẩn bị IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) giữa làn sóng bùng nổ AI vật lí.
Theo báo cáo từ hãng nghiên cứu Smart Analytics Global (Mỹ), AgiBot chiếm 44% thị trường toàn cầu sau khi xuất xưởng khoảng 8.400 robot hình người trong nửa đầu năm 2026.
Số lượng robot hình người AgiBot xuất xưởng tăng 562% so với cùng kì năm ngoái, nhờ danh mục sản phẩm đa dạng gồm robot hai chân kích thước đầy đủ thuộc dòng A, robot nhỏ gọn dòng X và robot có bánh xe dòng G, Smart Analytics Global cho biết.

Unitree (có trụ sở ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc) đứng thứ hai nửa đầu năm 2026 với khoảng 5.900 robot hình người được xuất xưởng, chiếm 31% thị trường toàn cầu, theo SAG. Khác với chiến lược phát triển nhiều dòng sản phẩm của AgiBot, hoạt động kinh doanh robot hình người của Unitree vẫn tập trung chủ yếu vào mẫu G1 chủ lực, với các ứng dụng cho giáo dục, nghiên cứu và biểu diễn chiếm tỉ trọng đáng kể. Sự thay đổi vị trí này diễn ra trong lúc cả hai công ty đang chạy đua tiến vào thị trường vốn.
Unitree chuẩn bị cho một đợt IPO được giới đầu tư đặc biệt chú ý trên sàn STAR Market của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ cao Trung Quốc. Đợt IPO này được xem là một chỉ dấu quan trọng với ngành robot hình người của Trung Quốc.
Theo hồ sơ IPO công bố hôm 6/8, Unitree chào bán 40,45 triệu cổ phiếu mới, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành, với giá 150,8 nhân dân tệ/cổ phiếu. Mức giá này giúp Unitree huy động khoảng 6,1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 904 triệu USD) và đạt mức định giá xấp xỉ 61 tỉ nhân dân tệ (hơn 9,04 tỉ USD) khi lên sàn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 50,6 - 55,9 tỉ nhân dân tệ trong vòng 6 - 12 tháng sau niêm yết của CITIC Securities trước đó, cho thấy nhu cầu rất lớn của nhà đầu tư với lĩnh vực robot hình người.
Sức hút của đợt IPO Unitree càng được thể hiện rõ khi lượng đăng ký mua từ nhà đầu tư cá nhân vượt hơn 8.288 lần, theo hãng tin Reuters.
Trong khi đó, AgiBot đang theo đuổi kế hoạch IPO tại Hồng Kông (Trung Quốc). Theo trang SCMP, AgiBot đã thuê CITIC Securities làm đơn vị bảo trợ cho đợt IPO, cùng China International Capital Corporation và Morgan Stanley giữ vai trò đồng bảo trợ.
Khác với phần lớn các đối thủ Trung Quốc, Unitree đang có lợi nhuận. Theo bản cáo bạch, công ty đạt doanh thu 1,7 tỉ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng điều chỉnh 591 triệu nhân dân tệ trong năm 2025.
AgiBot chưa công bố chi tiết về tình hình tài chính. Tuy nhiên, tại một hội nghị đối tác hồi tháng 4, ông Deng Taihua - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch AgiBot - cho biết doanh thu của công ty mới ba năm tuổi này đã vượt 1 tỉ nhân dân tệ trong năm 2025 và đặt mục tiêu đạt 10 tỉ nhân dân tệ vào 2027.
Cuộc cạnh tranh giữa hai công ty robot hàng đầu diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng với Trung Quốc đóng vai trò dẫn dắt.
Số robot hình người xuất xưởng nửa đầu năm 2026 tăng 272%
Dữ liệu cho thấy tổng số robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 tăng 272% so với cùng kì năm ngoái, lên khoảng 19.100. Các công ty Trung Quốc cung cấp hơn 97% tổng số robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu giai đoạn này, trong khi khách hàng trong nước chiếm hơn 85% nhu cầu.
Đà tăng trưởng này ngày càng được thúc đẩy bởi tự động hóa nhà máy và các doanh nghiệp logistics. Trong nửa đầu 2026, robot hình người được sử dụng cho các mục đích công nghiệp và thương mại chiếm hơn 70% lượng xuất xưởng, tăng mạnh so với khoảng 50% cùng kì năm trước. Điều này cho thấy robot hình người đang dần chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang được sử dụng thực tế với quy mô ngày càng lớn.
Smart Analytics Global dự báo số robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong cả năm 2026 sẽ tiến gần mốc 60.000, gần gấp 3 lần so với 2025. Công ty nghiên cứu này nhận định sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, nguồn vốn dồi dào và hệ sinh thái sản xuất đa dạng của Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, giúp các nhà cung cấp robot tiến từ giai đoạn chế tạo nguyên mẫu sang triển khai thương mại ở quy mô lớn hơn.
DeepSeek trở thành nhà đầu tư chiến lược trong đợt IPO của Unitree
DeepSeek đã đầu tư 140,8 triệu nhân dân tệ (20,86 triệu USD) vào đợt IPO của Unitree khi công ty robot hình người này chuẩn bị niêm yết trên sàn STAR Market.
DeepSeek tham gia đợt IPO của Unitree với vai trò nhà đầu tư chiến lược ngay trước khi cổ phiếu được chào bán ra công chúng.
DeepSeek và Unitree thống nhất sẽ cùng phát triển các mô hình AI dành cho robot hình người, theo hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.
Đổi lại khoản đầu tư này, DeepSeek nhận được 933.399 cổ phiếu Unitree, tương đương 2,31% lượng cổ phiếu được phân bổ cho các nhà đầu tư chiến lược trong đợt IPO.
Cả DeepSeek và Unitree đều đặt trụ sở tại thành phố Hàng Châu, trung tâm công nghệ lớn ở miền đông Trung Quốc. Hai công ty cho biết sẽ kết hợp thế mạnh của mình: DeepSeek đóng góp công nghệ mô hình AI, còn Unitree mang đến kinh nghiệm về cơ khí, điều khiển chuyển động và AI hiện thân.
Theo thỏa thuận, Unitree sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ huấn luyện mô hình AI và giải pháp kỹ thuật của DeepSeek. Ngược lại, DeepSeek sẽ ưu tiên mua robot của Unitree và hợp tác phát triển các ứng dụng AI hiện thân.
Mục tiêu của sự hợp tác là giải quyết một trong những thách thức lớn nhất với robot hình người hiện nay: Xây dựng một "bộ não" AI có thể hiểu được môi trường mới, đồng thời chuyển các chỉ dẫn thành hành động trong thế giới thực một cách chính xác và đáng tin cậy.
Hiện nay, các công ty Trung Quốc đã chế tạo được những robot hình người chi phí tương đối thấp, có thể đi bộ, chạy, nhảy, đấu võ và thực hiện các động tác được lập trình sẵn. Tuy nhiên, để có thể tự chủ làm việc trong môi trường thực tế, robot cần những mô hình AI được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu thu thập từ thế giới thực, chẳng hạn về cách cầm nắm đồ vật hoặc phản ứng trước những thay đổi của môi trường. Đây vẫn là loại dữ liệu rất khan hiếm.
Để thu thập dữ liệu này, nhiều công ty robot Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở chuyên dụng, nơi con người liên tục hướng dẫn robot thực hiện các công việc như gấp quần áo, mở cửa và nhiều thao tác khác.
Các mô hình AI của DeepSeek đã đạt kết quả rất tốt trong các bài kiểm tra về lập trình, toán học và suy luận, đồng thời cạnh tranh mạnh nhờ mức giá thấp.
Tuy nhiên, thế mạnh của DeepSeek chủ yếu vẫn nằm ở các mô hình ngôn ngữ, thay vì AI đa phương thức có khả năng xử lí đồng thời hình ảnh và văn bản. DeepSeek từng công bố các mô hình nghiên cứu thị giác - ngôn ngữ riêng, điển hình VL2. Thế nhưng, chúng chưa được tích hợp vào mô hình thương mại chủ lực của DeepSeek như dòng V4.
Hồi tháng 4, một nhà nghiên cứu của DeepSeek từng công bố ngắn gọn một dự án về cải thiện khả năng suy luận thị giác bằng cách sử dụng các điểm đánh dấu và khung giới hạn. Tuy nhiên, bài nghiên cứu cùng kho mã nguồn chính thức trên GitHub đã nhanh chóng bị gỡ xuống mà không có lời giải thích công khai.
Việc hợp tác với Unitree có thể giúp DeepSeek tiếp cận robot và nguồn dữ liệu ngoài đời thực, từ đó đẩy nhanh quá trình phát triển các mô hình AI có khả năng hiểu và tương tác với thế giới vật lí.
Khoản đầu tư của DeepSeek được thực hiện thông qua đợt phân bổ cổ phiếu chiến lược, hình thức dành cho các nhà đầu tư tổ chức được doanh nghiệp lựa chọn trước khi cổ phiếu được phân phối rộng rãi ra thị trường. Điều này cho thấy Unitree không chỉ coi DeepSeek là một cổ đông tài chính, mà còn là đối tác công nghệ dài hạn trong chiến lược phát triển robot tích hợp AI.
Cùng tham gia nhóm nhà đầu tư chiến lược còn có Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia Trung Quốc và một số doanh nghiệp nhà nước lớn, phản ánh sự quan tâm của cả khu vực công lẫn tư nhân với ngành robot thông minh.
Nguồn vốn huy động từ IPO sẽ được Unitree sử dụng để phát triển phần cứng và phần mềm robot, nghiên cứu các mô hình AI, ra mắt thế hệ robot mới và mở rộng năng lực sản xuất.
Đây đều là những hạng mục đòi hỏi nguồn vốn rất lớn khi cuộc đua robot hình người đang bước sang giai đoạn thương mại hóa.
Với DeepSeek, khoản đầu tư không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn mở ra cơ hội tiếp cận hệ thống robot của Unitree để thu thập dữ liệu vận động và tương tác trong thế giới thực. Đây là loại dữ liệu được xem là yếu tố cốt lõi để huấn luyện các mô hình AI hiện thân, giúp robot hiểu môi trường xung quanh và thực hiện các thao tác phức tạp một cách tự động.