VN-Index giảm nhẹ hôm nay, liệu có lặp lại kịch bản ‘sập mạnh’ phiên ngày mai?
VN-Index đang diễn biến giằng co và rung lắc nhẹ tạo ra các nhịp/phiên tăng giảm đan xen. Cụ thể, sau 2 phiên giảm là 2 phiên tăng, đến phiên hôm nay chỉ số giảm trở lại.
“Thói quen” của VN-Index đang được lặp lại
Thị trường chứng khoán với VN-Index có tổng cộng 6 phiên giao dịch trong 10 ngày đầu tháng 8, đã diễn biến đan xen 2 phiên tăng – 2 phiên giảm – 2 phiên tăng. Đến phiên giao dịch hôm nay 11/8, VN-Index giảm trở lại, cho thấy xu hướng tăng giảm đan xen theo đồ thị hình Sin tương đối rõ nét.
Như vậy, nếu theo lôgic này, phiên ngày mai 12/8 chỉ số VN-Index có thể tiếp tục một phiên giảm nữa theo “thói quen” hoặc quán tính. Vấn đề là, mức giảm như thế nào. Liệu rằng chỉ số có bị giảm sâu hơn trước lực xả hàng chốt lời mạnh hơn do nhà đầu tư thất vọng trước việc VN-Index không thể vượt qua vùng cản 1.780-1.800 điểm.
Điều này đã có tham chiếu từ vài phiên trước. Cụ thể, phiên ngày 5/8 VN-Index chỉ giảm 0,77 điểm khi không vượt được qua vùng cản trên, cho dù trong phiên đã có lúc cán ngưỡng 1.790 điểm. Tới phiên giao dịch ngày 6/8, sự thất vọng trước áp lực không thể vượt vùng kháng cự đã kích hoạt lực bán xả hàng kiên quyết hơn và mạnh mẽ hơn, khiến chỉ số VN-Index giảm tới mức không ngờ là 11,68 điểm. Đáng nói nữa, khi đã xảy ra sự thất vọng như vậy, lực cầu bắt đáy cũng xìu xuống và dòng tiền mất hút trên thị trường.

Thấy gì từ phiên giao dịch hôm nay 11/8?
Phiên giao dịch hôm nay diễn biến tương tự phiên ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, từ đó không ít nhận định lạc quan rằng chỉ số có thể giữ vững trên ngưỡng 1.770 điểm.
Tuy nhiên, chính sự tương tự này đang cho thấy một khả năng có thể xảy ra: VN-Index có thể “sập mạnh” giống phiên ngày 6/8 như vừa đề cập ở trên. Chính vì thế, nhà đầu tư cần thận trọng trong phiên giao dịch ngày mai 12/8.
Độ rộng thị trường hôm nay tích cực khi có 162 mã cổ phiếu tăng giá và 155 mã cổ phiếu giảm giá. Trong khi diễn biến ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 thì ngược lại, số mã giảm giá là 19 và số mã tăng giá chỉ có 8. Đây cũng chính là nguyên nhân thị trường bị kéo giảm phiên hôm nay khi nhóm VN30 bị chốt lời. Tuy thế, lực xả hàng chốt lời nhìn chung trên thị trường không quá mạnh khi thanh khoản trên sàn HoSE giảm gần 10% về giá trị và hơn 12,5% về khối lượng so với phiên hôm qua. Diễn biến đặc trưng này cũng đã xảy ra vào phiên ngày 5/8 trước khi xảy ra phiên giảm mạnh ngày 6/8 sau đó.
Điểm tích cực đáng ghi nhận nhất trên sàn HoSE hôm nay có lẽ là nhóm cổ phiếu Vingroup đã tìm được điểm cân bằng. VPL và VRE chỉ giảm giá nhẹ 100 đồng. Trong khi đó, VIC giữ mức giá tham chiếu, VHM chốt phiên tăng giá 500 đồng với biên độ thu hẹp từ mức tăng 2.400 đồng trước đó.
Việc nhóm cổ phiếu Vingroup tìm được điểm cân bằng rất quan trọng vì đây là nhóm trụ có thể giúp giữ được điểm cho VN-Index hoặc có thể kéo VN-Index tăng mạnh trong khi các cổ phiếu còn lại giảm giá. Điều này giúp nuôi hy vọng rằng, VN-Index trong phiên giao dịch ngày mai 12/8 khả năng chỉ giảm điểm theo quán tính trong phiên sáng, sau đó sẽ được kéo xanh nhờ các mã cổ phiếu VIC và VHM.
Kiên nhẫn lướt sóng và cân bằng danh mục
Phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN-Index dao động trong biên độ khoảng 23 điểm, một mức không quá lớn. Một số mã cổ phiếu, theo đó, có biên độ dao động giá từ 3-4%. Với biên độ như vậy, nhà đầu tư phải rất bám sát diễn biến, có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, mới có thể nương theo để lướt sóng bán ra - mua vào một cách hợp lý thu về lợi nhuận. Còn lại đai đa số nhà đầu tư, sẽ chưa vội hành động gì vì lo ngại rủi ro, hoặc xem đây như một quảng thời gian nghỉ ngơi.
Trong diễn biến hiện tại của thị trường, nhà đầu tư vốn dĩ đã chủ động tiết giảm margin vì tâm lý có phần chán nản khi thấy cơ hội không có nhiều. Việc mua đuổi cũng được tiết chế, nhà đầu tư không mấy hào hứng tại các thời điểm giá cổ phiếu tăng mạnh trong phiên. Tâm lý này phản ánh vào thị trường thông qua giá trị giao dịch trong phiên nhích lên rất chậm, và nhìn chung ảm đạm.
Khi khối ngoại ngắt mạch mua ròng và chuyển sang bán ròng, sự hỗ trợ về tâm lý đối với thị trường phần nào chuyển sang tiêu cực. Đặc biệt, khối ngoại thường tập trung bán ròng tại một số mã cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, ảnh hưởng đến chỉ số giảm điểm rõ rệt. Điển hình gần nhất thể hiện rất rõ diễn biến này ở 2 mã cổ phiếu VIC và VHM.
Theo Công ty CP chứng khoán SHS, hiện tại, sau nhịp luân phiên phục hồi, các nhóm cổ phiếu đều đang hướng đến vùng kháng cự mạnh, phù hợp các vị thế xem xét cơ cấu danh mục đầu tư. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét khi các chỉ số chính vượt lên đường xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay.
Trong khi đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, diễn biến giá cho thấy vùng quanh 1.790 điểm vẫn đang đóng vai trò kháng cự. Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và nếu đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.756-1.760 điểm thì VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.710 điểm.