Đằng sau việc VN-Index chấm dứt chuỗi 2 phiên tăng giảm đan xen: Thoát được vòng ‘lẩn quẩn’?
Một phiên tăng gây chú ý của VN-Index ngày 12/8. Khi chỉ số thoát khỏi một số “thói quen” trong khoảng 2 tuần qua, làm lóe lên hi vọng VN-Index sẽ vượt thoát khỏi ngưỡng 1.800 điểm.
VN-Index thoát khỏi “thói quen” chuỗi 2 phiên tăng giản đan xen
Tính từ đầu tháng 8, chỉ số VN-Index đã có 8 phiên giao dịch, trong đó 6 phiên đầu diễn biến theo đồ thị hình SIN tạo nên chuỗi 2 phiên tăng giảm đan xen: Cứ sau mỗi 2 phiên tăng lại đến 2 phiên giảm rồi đến 2 phiên tăng.
Tuy nhiên, phiên tăng gần 20 điểm hôm nay (+1,11%) đã thiết lập một khả năng khác có thể xảy ra, là 1 phiên tăng giảm đan xen. Một khả năng khác, VN-Index đã thoát khỏi chuỗi 2 phiên tăng giảm đan xen với sự duy trì thế giằng co và lẩn quẩn thiếu sự bứt phá trong nhiều tuần qua.
Phiên ngày 11/8, VN-Index giảm điểm nhẹ. Đến phiên hôm nay, chỉ số quay lại đà tăng, thậm chí tăng mạnh. Việc thoát khỏi thế giằng co được thiết lập từ các phiên trước là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường chấm dứt trạng thái luân phiên tích lũy đi ngang, lực cầu đã hấp thụ rất nhanh áp lực chốt lời chỉ trong 1 phiên duy nhất, thị trường tạo đáy sau cao hơn đáy trước và xác nhận cấu trúc tăng điểm tiếp diễn.
Kết phiên ngày 12/8, VN-Index tạm tiến lên mức 1.793,18 điểm. Thị trường với độ rộng tích cực khi có 160 mã cổ phiếu tăng giá và 154 mã cổ phiếu giảm giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 khởi sắc trở lại, với 20 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá. Khối ngoại phiên hôm nay quay lại mua ròng nhẹ hơn 330 tỉ đồng sau 3 phiên liên tiếp bán ròng.

Đã thoát được vòng “lẩn quẩn” hay chưa?
VN-Index phiên hôm nay tăng mạnh và phá vỡ bế tắc của chuỗi 2 phiên tăng giảm đan xen cùng với việc thị trường đóng cửa ở mức trên 1.790 điểm. Tuy nhiên, chỉ số liệu đã thực sự thoát khỏi vòng lẩn quẩn giằng co, đi ngang tích lũy hay chưa còn cần phải quan sát thêm.
Trước hết, VN-Index dù tăng điểm khá mạnh nhưng thanh khoản lại giảm mạnh về giá trị so với phiên hôm qua. Sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 14.000 tỉ đồng, thấp hơn phiên hôm qua trên 12%, trong khi đó khối lượng giao dịch cũng giảm hơn 10%. Điều này cho thấy, sự tăng điểm của phiên hôm nay phần nào dựa vào yếu tố “tiết cung” của nhà đầu tư khi thấy thị trường hồi phục trở lại một cách rõ nét hơn. Sự tiết cung tạo ra nguồn cung khan hiếm từ đó giá cổ phiếu được đẩy lên cao hơn.
Với gần 20 điểm số tăng của VN-Index hôm nay, đóng góp của 2 mã VIC và VHM khoảng 2/3. Sau khi đã tìm thấy điểm cân bằng trong phiên hôm qua, phiên hôm nay 2 mã VIC và VHM đã tăng giá mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch, tạo ra bệ đỡ chính cho chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay.
Nếu loại trừ 2 mã VIC và VHM, đà tăng của VN-Index chưa thực sự mạnh. Điều này được chứng minh ở số liệu độ rộng thị trường: Số mã cổ phiếu tăng giá chỉ nhỉnh hơn số mã giảm giá trên sàn HoSE 6 cổ phiếu mà thôi.
Một điểm đáng lưu ý nữa, phiên tăng hôm nay chưa đủ sức đưa chỉ số thoát khỏi hẳn ngưỡng 1.800 điểm. Chính vì thế, phiên tăng cho thấy lóe lên tín hiệu tích cực nhưng nhìn chung chưa vượt ra khỏi hẳn rào cản “khó nhằn” nhất nhiều tuần qua, chính là vùng từ 1.790-1.810 điểm của VN-Index hiện nay. Vì thế, chỉ số có thể đã thoát vòng lẩn quẩn giằng co tích lũy từ vùng 1.750-1.780 điểm, nhưng lại chưa cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn một cách rõ nét.
Săn tìm cơ hội trong sự phân hóa
Trên thực tế, cơ hội giao dịch để có được lợi nhuận trên thị trường hiện đang thu hẹp. Trong bối cảnh dòng tiền yếu ớt và thanh khoản thị trường “èo uột” như hiện nay, nhà đầu tư sẽ rất khó tìm thấy những phiên tăng mạnh có sự đồng thuận cao toàn thị trường. Thay vào đó, dòng tiền thông minh sẽ chủ động đi tìm kiếm những cơ hội xuống tiền một cách có chọn lọc.
Nhóm cổ phiếu đầu tiên là Chứng khoán, có thể hưởng lợi nhờ sóng nâng hạng vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, với một nhóm ngành, việc chọn đầu tư cần cô đọng số lượng không quá 3 cổ phiếu, tập trung mã có vốn hóa lớn, kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng những quý còn lại, và nền giá đã được tích lũy chặt.
Nhóm thứ hai là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tích cực và bứt phá, cùng hứa hẹn triển vọng 6 tháng cuối năm khả quan. Tuy nhiên ở nhóm này, nên chọn tích hợp ít nhất 2 yếu tố, là kết quả kinh doanh tích cực cùng với mức độ chiết khấu giá sâu thời gian qua, ngoài ra là một số thông tin liên quan có tính hỗ trợ.
Cuối cùng là nhóm cổ phiếu Bất động sản có pháp lý rõ ràng, đang có sẵn rổ hàng để bán ra ở thời điểm hiện tại và trong những quý tới hứa hẹn mang đến nguồn doanh thu ổn định và tăng trưởng. Một số mã có câu chuyện riêng có thể sẽ tạo ra sự phân hóa trong việc thu hút dòng tiền luân chuyển tới.
Cùng với việc tìm kiếm cơ hội, nhà đầu tư cần siết chặt kỷ lục vay margin, tránh mua đuổi lúc giá thị trường tăng cao, và nên mua gom dần tại các nhịp điều chỉnh, rung lắc khi giá cổ phiếu giảm mạnh.