Thời sự

Công viên Lê Thị Riêng: Quy tập 321 hài cốt liệt sĩ, tăng tốc hoàn thành trước tháng 11

Nguyễn Tuyết 15/08/2026 06:00

Sau gần hai tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 14/8, lực lượng chức năng lần đầu đồng thời mở rộng khai quật tại cả khu A và khu B, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên trước tháng 11/2026.

Công viên Lê Thị Riêng lần đầu tìm kiếm đồng thời tại khu A và khu B

ls-3-17836637359911044074538.webp
Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng chia làm hai ca, làm việc đồng thời tại khu vực A và khu vực B.

Chiều 14/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Di vật được ghi nhận đi kèm 3 bộ, nâng tổng số hài cốt đã tìm thấy từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/8 lên 321 bộ.

Trong số 321 bộ hài cốt, 182 bộ có di vật kèm theo. Kết quả phân loại cho thấy 288 bộ được chôn riêng lẻ, 33 bộ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể. Hai vị trí mộ tập thể được xác định ở khu A, sáu vị trí còn lại ở khu B.

Đáng chú ý, trong ngày 14/8 lực lượng tìm kiếm lần đầu triển khai công việc đồng thời ở cả hai khu vực. Khu A, nơi khai quật đầu tiên, được tái khởi động sau khi hoàn thành xử lý vật cản trên mặt đất và di dời bia tưởng niệm sang vị trí mới. Trong khi đó, công tác tìm kiếm tại khu B tiếp tục được mở rộng.

Đội K74, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM, được chia thành các ca để làm việc tại hai khu vực. Cách tổ chức này nhằm tận dụng nhân lực, phương tiện và thời gian, trong bối cảnh khối lượng đất cần xử lý lớn và phạm vi tìm kiếm tiếp tục mở rộng.

Riêng trong ngày 14/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m3 đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động máy móc, phương tiện phục vụ đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ tại hiện trường.

Việc đưa khu A trở lại hoạt động đồng thời với khu B đánh dấu bước chuyển về nhịp độ tìm kiếm. Trước đó, lực lượng tập trung nhiều vào khu B, nơi những ngày gần đây liên tục phát hiện thêm hài cốt. Nay, hai hướng được triển khai song song, mở rộng khả năng tiếp cận các vị trí còn nghi vấn.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường sáng 14/8, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, yêu cầu quá trình tìm kiếm phải chặt chẽ, khoa học, thận trọng và an toàn. Các lực lượng phải vừa mở rộng phạm vi, vừa bảo đảm không bỏ sót hài cốt, dấu tích và di vật có thể phục vụ công tác xác minh sau này.

Phấn đấu hoàn thành quy tập trước tháng 11/2026

Mục tiêu hiện được đặt ra là phấn đấu hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026. Đây là mốc tiến độ đáng chú ý, cho thấy nhiệm vụ tại khu vực này đang bước sang giai đoạn tăng tốc.

cong-vien-le-thi-rieng-tuan-hung-4-1082.jpg
Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, việc đẩy nhanh tiến độ là cần thiết bởi TP.HCM còn 12 vị trí có thông tin nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm. Nếu công việc tại Công viên Lê Thị Riêng kéo dài, nguồn lực dành cho các vị trí khác sẽ bị phân tán.

Trong điều kiện TP.HCM đang vào mùa mưa, việc khai quật đối mặt nhiều trở ngại. Mưa lớn có thể ảnh hưởng mặt bằng, tiến độ xử lý đất và khả năng duy trì công việc liên tục. Vì vậy, Đội K74 tổ chức lực lượng làm thay phiên, tranh thủ thời gian thuận lợi để mở rộng diện tích tìm kiếm.

Mỗi vị trí phát hiện hài cốt hoặc di vật đều cần được xử lý thận trọng, giữ lại tối đa thông tin có thể phục vụ xác minh danh tính. Công tác quy tập vì vậy không chỉ được đo bằng số lượng đất đào hay số ngày làm việc, mà còn phụ thuộc vào mức độ cẩn trọng ở từng lớp đất, từng dấu tích.

Kết quả 321 bộ hài cốt sau gần hai tháng cũng đặt ra yêu cầu tiếp theo về xác định danh tính. Trong đó, 182 bộ có di vật kèm theo là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, tài liệu, nhân chứng và các dữ liệu liên quan.

Với việc mở lại khu A, duy trì khu B và tổ chức lực lượng làm việc đồng thời, tiến độ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đang được đẩy lên mức cao hơn. Mục tiêu trước tháng 11/2026 không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là yêu cầu cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác trong từng bước quy tập ở hiện trường.

Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15/3/2026 - 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu (tính trên cả nước); hoàn thiện cơ sở dữ liệu gien thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Nguyễn Tuyết