Đại học Cần Thơ mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học với Australia
Đại học Cần Thơ mở rộng hợp tác với Australia, tạo cơ hội đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (ĐMST) cho vùng.
Hợp tác ngày càng sâu rộng
Trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học, Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đẩy mạnh quan hệ với Chính phủ, các trường đại học và tổ chức của Australia, tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ĐMST và phát triển bền vững. Kết quả năm 2026 cho thấy quan hệ hợp tác đang chuyển từ trao đổi, hỗ trợ sang xây dựng các chương trình có chiều sâu, gắn với nhu cầu phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo ĐHCT, đến nay nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với 24 trường đại học và tổ chức của Australia, kí 38 thỏa thuận và triển khai 34 dự án trong các lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp bền vững và nâng cao năng lực. Đây là nền tảng để ĐHCT mở rộng mạng lưới học thuật và tiếp cận nguồn lực quốc tế.
Hợp tác cũng tạo dấu ấn trong phát triển đội ngũ. Có 135 giảng viên ĐHCT hoàn thành chương trình học tại Australia, gồm 75 thạc sĩ và 59 tiến sĩ. Khoảng 150 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các khóa ngắn hạn, hội thảo tại Australia; 117 học viên theo học qua Chương trình Mekong 1.000 từ phía Australia. Những con số này cho thấy hợp tác giáo dục đã tạo dòng chảy tri thức giữa hai nước.
Từ đào tạo đến đồng kiến tạo

Điểm nhấn mới là hợp tác giữa ĐHCT và Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney - UTS). Ngày 11/8, PGS.TS. Trần Trung Tính, Giám đốc ĐHCT, làm việc với UTS và hai bên ký thỏa thuận đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi tín chỉ.
Thỏa thuận mở cơ hội để nghiên cứu sinh ĐHCT học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế và nhận bằng tiến sĩ của UTS; đồng thời tăng khả năng công nhận, tích lũy và chuyển đổi tín chỉ. Hai trường cũng định hướng tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong đó có khả năng đồng phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học.
Đáng chú ý, hợp tác với UTS được đặt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và các vấn đề phát triển của vùng. Hai bên trao đổi định hướng nghiên cứu công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, nơi đang đối mặt với nước biển dâng, xâm nhập mặn, biến động tài nguyên và yêu cầu phát triển bền vững.
Tháng 5/2026, ĐHCT và UTS đã trao đổi về hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình học thuật liên ngành, tập trung vào biến đổi khí hậu, môi trường và tài nguyên, công nghệ thông tin, kĩ thuật, y tế và khoa học xã hội. Các nội dung này phù hợp với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Bên cạnh UTS, ĐHCT còn hợp tác với Monash University. Thông qua Mekong Institute, hai bên triển khai chương trình Global Immersion Guarantee, kết hợp đào tạo với trải nghiệm thực tế, giúp sinh viên tiếp cận các thách thức phát triển bền vững của ĐBSCL. Hai bên thúc đẩy trao đổi sinh viên, học giả và các dự án hợp tác giáo dục.
Mở không gian kết nối tri thức

Một dấu mốc nổi bật trong năm 2026 là ra mắt “Không gian Úc - Australia Corner” tại ĐHCT ngày 29/7. Sự kiện có sự tham dự của TS. Anne Aly MP, Hạ nghị sĩ Quốc hội, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ và ĐHCT.
Australia Corner được triển khai trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển của Chính phủ Australia, tạo không gian chia sẻ tri thức, học tập và hợp tác về thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL. Không gian này kết nối sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng và khu vực tư nhân, mở rộng cơ hội trao đổi học thuật, chuyển giao tri thức và phát huy kết quả nghiên cứu.
Tăng hợp tác nghiên cứu vì ĐBSCL
Trong các cuộc làm việc với Đại sứ quán Australia và các trường đại học Australia năm 2026, ĐHCT nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, ĐMST và hỗ trợ chính sách dựa trên bằng chứng khoa học cho ĐBSCL. Đây là hướng hợp tác phù hợp với thế mạnh của ĐHCT, đồng thời đáp ứng các vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, nông nghiệp bền vững và quản lí tài nguyên.
Những định hướng trên cho thấy hợp tác Việt Nam - Australia tại ĐHCT ngày càng gắn kết đào tạo với nghiên cứu. Sinh viên có thêm cơ hội học tập quốc tế; giảng viên mở rộng mạng lưới chuyên môn; các nhóm nghiên cứu kết nối với đối tác và nguồn lực bên ngoài. Các đối tác Australia cũng có thêm một đầu mối học thuật quan trọng để nghiên cứu những vấn đề đặc thù của ĐBSCL.
Tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn mới
Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực khoa học công nghệ ngày càng tăng, hợp tác quốc tế là động lực để ĐHCT đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao năng lực người học. Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi tín chỉ, phát triển chương trình, trao đổi sinh viên và học giả giúp người học tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, môi trường học thuật đa văn hóa và yêu cầu nghề nghiệp quốc tế.
Đối với ĐBSCL, giá trị của hợp tác còn nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức quốc tế thành giải pháp phù hợp địa phương. Các lĩnh vực công nghệ, môi trường, tài nguyên nước, nông nghiệp, y tế và khoa học xã hội đều cần cách tiếp cận liên ngành, dựa trên dữ liệu và tăng cường liên kết giữa trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng.
Với vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và kết nối tri thức của vùng, ĐHCT có thể trở thành cầu nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Australia về giáo dục và khoa học công nghệ. Khi các chương trình hợp tác gắn với nhu cầu nhân lực, công nghệ và phát triển bền vững của ĐBSCL, giá trị hợp tác quốc tế sẽ lan tỏa tới cộng đồng và nền kinh tế vùng. Đây cũng là cơ sở để nâng sức cạnh tranh nhân lực vùng.