Thắng Malaysia 2-0 tại bán kết ASEAN Cup, Việt Nam đặt một chân vào chung kết
Dù gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu, tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026.
Xuân Son ghi bàn mở tỉ số ở cuối hiệp một, trước khi một pha phản lưới nhà của trung vệ Faris giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo khoảng cách an toàn trước trận lượt về trên sân nhà.

Malaysia gây sức ép, Việt Nam vẫn tìm được bàn mở tỉ số bán kết ASEAN Cup
Bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn nhưng Malaysia tận dụng tốt lợi thế sân nhà và mặt sân quen thuộc để nhập cuộc đầy chủ động. Đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình, gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam và liên tục khai thác khu vực hành lang cánh trái, nơi Tiến Anh thường để hổng khi dâng cao không kịp lùi về
Trong hiệp một, Malaysia tạo ra hai cơ hội nguy hiểm, đủ khiến hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài phải thót tim. Về mặt tấn công, đội bóng của HLV Kim Sang-sik gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trước.
Việt Nam thiếu những phương án tấn công đủ sắc bén khi tiếp cận vòng cấm Malaysia. Phải đến phút 45+1, đội khách mới có cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tưởng như hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa thì bước ngoặt bất ngờ xuất hiện.
Phút 45+5, Thành Long thực hiện đường chuyền xuyên tuyến từ phần sân nhà. Tiến Anh băng lên đúng thời điểm, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Malaysia rồi thực hiện quả tạt thuận lợi vào vòng cấm. Xuân Son chọn vị trí tốt và dứt điểm thành công, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách giải tỏa đáng kể sức ép sau một hiệp đấu mà Malaysia là đội chủ động hơn.
Việt Nam vượt sức ép trước khi nhận quà
Bước sang hiệp hai, Việt Nam khởi đầu khá hứng khởi nhưng không duy trì được thế trận trong thời gian dài. Malaysia dần giành lại quyền kiểm soát bóng và buộc đội khách phải lùi sâu hơn để bảo vệ lợi thế.
Thống kê cho thấy sự thay đổi khá rõ. Việt Nam kiểm soát 53% bóng trong hiệp một nhưng con số này giảm xuống còn 40% trong hiệp hai. Dù cầm bóng nhiều hơn, Malaysia lại không tạo ra đủ sức ép về mặt chất lượng để chuyển ưu thế thành bàn thắng.
Chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) của Malaysia trong hiệp hai là 0,38, thấp hơn đáng kể so với mức 0,62 ở hiệp đấu đầu tiên. Đặc biệt, xGOT giảm mạnh từ 0,59 trong hiệp 1 xuống còn 0,13 trong hiệp 2. Điều đó cho thấy đội chủ nhà dù có nhiều bóng nhưng không tạo được những tình huống đủ nguy hiểm trước khung thành Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội trong hiệp hai. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có xG khoảng 0,5, nhưng khả năng dứt điểm trúng đích vẫn là vấn đề. Chỉ số xGOT, phản ánh chất lượng những cú sút đi đúng hướng khung thành, chỉ đạt 0,13.
Khi thế trận vẫn đang giằng co, Việt Nam bất ngờ được hưởng lợi từ món quà của hàng thủ Malaysia. Phút 86, trung vệ Faris đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Đây là bàn thắng có ý nghĩa quan trọng bởi nó xuất hiện vào thời điểm Malaysia đang nỗ lực tìm bàn gỡ và Việt Nam không tạo ra được quá nhiều sức ép lên khung thành đối phương.
Tỉ số chung cuộc 2-0 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế đáng kể trước trận lượt về. Quan trọng hơn, Việt Nam đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận trong hiệp hai.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu không dễ dàng trên sân khách. “Chúng tôi đã có một trận đấu vất vả trên sân khách, nhưng tôi vui vì chiến thắng. Chúng tôi ghi hai bàn nhưng nhìn tổng thể là khó khăn, đặc biệt là trong thích nghi với mặt sân và một vài điểm chưa thật sự trơn tru về chiến thuật”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.
Trận lượt về sẽ tiến hành vào 20h ngày 19/8. Nếu không có gì bất ngờ, chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ là màn tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

