Cuộc sống số

Nvidia bảo lãnh 105 tỉ USD cho trung tâm dữ liệu của OpenAI, kì vọng thu 600 tỉ USD vào 2030

Sơn Vân 18/08/2026 08:49

Nvidia đã đồng ý bảo lãnh khoản tài chính đến 105 tỉ USD nhằm hỗ trợ OpenAI thuê một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại bang Ohio (Mỹ), do SB Energy phát triển.

Đây là một trong những cam kết tài trợ cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Nvidia.

SB Energy là công ty Mỹ chuyên phát triển và vận hành hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu AI, hiện thuộc SoftBank.

Nvidia hôm 17/8 cũng cho biết sẽ rót 1,5 tỉ USD vào SB Energy, vài tháng sau khi OpenAI và SoftBank cùng đầu tư 1 tỉ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Thỏa thuận mới nhất là ví dụ điển hình cho chiến lược Nvidia tài trợ cho cơ sở hạ tầng được xây dựng xoay quanh chip AI của chính mình. Cách làm này giúp thúc đẩy nhu cầu với chip AI Nvidia, nhưng đồng thời làm dấy lên câu hỏi về khả năng hình thành các dòng tiền tài trợ vòng tròn giữa công ty và khách hàng.

Tuần trước, sự soi xét với các hoạt động tài trợ kiểu này càng gia tăng sau khi Nvidia hợp tác với 6 tổ chức tài chính lớn ở Phố Wall, bao gồm cả BlackRock, để ra mắt các nền tảng tài chính nhằm huy động hơn 500 tỉ USD vốn từ bên thứ ba cho cơ sở hạ tầng AI.

Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, khẳng định thỏa thuận mới không phải tài trợ vòng tròn, đồng thời cho biết công ty đang tận dụng “quy mô và tầm nhìn dài hạn” của mình để hỗ trợ dự án.

“Chúng tôi đang đảm bảo cơ sở hạ tầng có vòng đời dài cho năng lực tính toán của Nvidia, giúp OpenAI triển khai các 'nhà máy AI' đạt hiệu suất tối ưu. Các nhà máy này có thể được nâng cấp nhiều lần, với mỗi thế hệ mới mang lại khả năng xử lí thông minh hơn và hiệu quả kinh tế tốt hơn”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Nvidia bảo lãnh 105 tỉ USD cho trung tâm dữ liệu của OpenAI, kì vọng thu 600 tỉ USD vào 2030
Lễ khởi công khu phức hợp trung tâm dữ liệu tại miền nam Ohio hồi tháng 3. Ảnh: Bloomberg

Nvidia cung cấp chip độc quyền cho trung tâm dữ liệu ở Ohio

Nvidia sẽ là nhà cung cấp chip độc quyền cho trung tâm dữ liệu tại hạt Pike, bang Ohio. Trung tâm dữ liệu này có tổng công suất lên tới 8 gigawatt (GW), trong đó 800 megawatt (MW) đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. OpenAI sẽ thuê khu đất và cơ sở hạ tầng này trong 20 năm.

Cấu trúc tài chính của dự án vẫn chưa được xác định cụ thể nhưng sẽ bao gồm vốn cổ phần, theo những người am hiểu vấn đề. Nguồn vốn cổ phần có thể bao gồm cả tiền SB Energy huy động được nếu tiến hành IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) và khoản đầu tư trực tiếp từ SoftBank.

Sau khi xác định tổng lượng vốn cổ phần, dự án sẽ tiếp tục huy động vốn vay, nhiều khả năng gồm cả các khoản vay tài trợ dự án và có thể cả trái phiếu, nguồn tin của Reuters cho biết.

Đất và điện trở thành nút thắt của các trung tâm dữ liệu

Đất đai và nguồn điện ngày càng trở thành những trở ngại lớn với việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ, trong bối cảnh lưới điện nước này đã cũ và chịu áp lực ngày càng lớn.

Các cộng đồng địa phương cũng ngày càng phản đối những dự án xây dựng mới vì lo ngại chúng có thể khiến giá điện tăng và gây lãng phí nguồn nước.

Nvidia cho biết cam kết bảo lãnh của họ chỉ bao gồm một phần tiền thuê và chi phí điện, cũng như đảm bảo giá trị tối thiểu cho địa điểm dự án, chứ không phải toàn bộ chi phí dự án hay mọi nghĩa vụ tài chính của OpenAI.

OpenAI sẽ chịu trách nhiệm trả tiền thuê. Tuy nhiên, nếu OpenAI mất khả năng thanh toán, Nvidia sẽ bù phần chênh lệch giữa giá trị tối thiểu được bảo lãnh và số tiền mà chủ sở hữu có thể thu hồi bằng cách cho thuê lại hoặc bán địa điểm đó.

Nvidia cho biết có kế hoạch chọn lọc các địa điểm chiến lược, nơi chip AI của hãng có thể được triển khai qua nhiều thế hệ trong tương lai.

Danni Hewson, người đứng đầu bộ phận phân tích tài chính tại hãng AJ Bell, nhận định: “Các nhà đầu tư có lí do để lo ngại trước một vòng lặp dường như bất tận của những thương vụ AI. Song trên thực tế, số lượng bên tham gia lĩnh vực này không quá lớn và một mức độ tài trợ vòng tròn nhất định gần như chắc chắn sẽ xuất hiện”.

Theo bà Danni Hewson, bài kiểm tra quan trọng nhất là liệu những khoản đầu tư này cuối cùng có tạo ra lợi nhuận đủ tốt cho tất cả bên bỏ vốn hay không. Điều đó chỉ có thể được xác định trong thời gian tới.

AJ Bell là một tập đoàn dịch vụ tài chính và nền tảng đầu tư của Anh.

Nvidia có thể đạt 600 tỉ USD doanh thu từ OpenAI vào năm 2030

Jensen Huang cho biết trung tâm dữ liệu tại bang Ohio, với công suất ban đầu 4,25 GW, có thể đóng góp tới 200 tỉ USD doanh thu cho Nvidia.

Để dễ hình dung, 1 GW công suất điện tương đương lượng điện đủ cung cấp cho khoảng 750.000 hộ gia đình Mỹ ở mức sử dụng trung bình.

Tính trên toàn bộ các thỏa thuận, Nvidia có thể đạt 600 tỉ USD doanh thu từ OpenAI vào năm 2030 thông qua việc cung cấp cho công ty này 16 GW công suất tính toán, gồm cả việc mở rộng trung tâm dữ liệu ở Ohio thêm 3,75 GW.

Để hỗ trợ trung tâm dữ liệu, SoftBank và SB Energy có kế hoạch xây dựng ít nhất 10 GW công suất phát điện mới và đầu tư 4,2 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng lưới điện trong khu vực thông qua hợp tác với AEP Ohio.

AEP Ohio là công ty điện lực hoạt động tại bang Ohio, thuộc American Electric Power (AEP), một trong những tập đoàn điện lực lớn của Mỹ.

OpenAI nói dự án dự kiến tạo ra khoảng 35.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng từ nay đến năm 2032 và khoảng 2.500 công việc vận hành dài hạn.

Các nguồn tin cho biết dự án ít có nguy cơ bị chậm tiến độ do sự phản đối từ người dân địa phương bởi được chính quyền bang Ohio rất ủng hộ, nhờ khả năng tạo việc làm cũng như cam kết của OpenAI và SoftBank về việc tài trợ 80 triệu USD cho các dự án phục vụ cộng đồng. Dự án sử dụng một phần đất thuộc chính phủ liên bang Mỹ và có sự tham gia của Bộ Thương mại cùng Bộ Năng lượng Mỹ.

Sơn Vân