Văn hóa - Đời sống

Chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình: ‘Cháy’ vé!

Minh Trí 21/08/2026 16:00

Dù còn gần một tuần nữa, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra, toàn bộ vé của trận đấu này đã không còn trên các nền tảng bán vé chính thức.

Cơn khát vé xem trận "El Clasico Đông Nam Á" đang đẩy giá vé "chợ đen" tăng vọt, khiến nhiều cổ động viên phải "cắn răng" chi tiền vì lo ngại giá còn leo thang khi trận đấu gần kề.

Ngồi nhà “ăn lẩu”: Cổ động viên Việt Nam bỏ cuộc kiếm chỗ tại Mỹ Đình

Trong vai người đi mua vé, phóng viên Một Thế Giới liên hệ trực tiếp với một "phe vé" và nhận được bảng giá theo từng khu khán đài.

Ở khu vực có mái che (khán đài A, B), đầu mối này báo giá 2.600.000 VND/vé cho các cửa gần mặt sân và 1.800.000 VND/vé cho các cửa còn lại.

Đáng chú ý nhất là khu khán đài C, D ở hai đầu sân, vốn không có mái che, lại đang được rao lại với giá lên tới 1.200.000 VND/vé.

Thậm chí, một số vé được giới thiệu là "vé mời", loại không nằm trong diện bán công khai, cũng bị tuồn ra với giá hơn 3.000.000 đồng/vé.

Để so sánh, các mức giá trên đã cao hơn giá vé tại thời điểm gần trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, còn 5 ngày nữa trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan mới khởi tranh.

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, diễn ra ngày 26/8 tới, chứng kiến một cuộc "vét vé" chớp nhoáng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé online từ 14 giờ ngày 20/8 qua ứng dụng Techcombank OneU, với 4 mức giá 500.000, 800.000, 1.200.000 và 1.500.000 VND/vé. Các mức giá này đều cao hơn đáng kể giá vé chính thức của trận bán kết lượt về.

Chỉ đến 16h cùng ngày, vé đã bán hết. VFF chính thức xác nhận tình trạng cháy vé vào lúc 19h. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không ít cổ động viên phản ánh gặp lỗi khi thao tác trên ứng dụng, từ nghẽn mạng, không tải được trang thanh toán cho đến việc vé đã "về giỏ hàng" nhưng giao dịch bị hủy giữa chừng.

Rất nhiều cổ động viên Việt Nam chia sẻ trong ngày 20/8 rằng chỉ vì chậm chân, hệ thống hàng đợi mua vé điện tử xếp họ xuống thứ hạng 20, 30 nghìn, chỉ để được chọn những vé còn lại. Nhiều người bình luận với sự tiếc nuối rằng họ chỉ còn cách ăn "lẩu Thái" ở nhà để cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Tới ngày 21/8, cách duy nhất để có vé là thông qua những người bán lại hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Dự kiến giá vé nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục leo thang khi trận lượt về ngày 26/8 đến gần và tâm lí "quyết thắng trên sân nhà" của cổ động viên Việt Nam càng lúc càng nóng lên.

CĐV Việt Nam ASEAN Cup 2024
Người hâm mộ Việt Nam trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Ảnh: TTXVN

Người dân chia sẻ mẹo mua vé lẫn những cảnh báo

Giữa lúc giá cả trên chợ đen mỗi nơi một kiểu, các hội nhóm mua bán vé cũng sôi nổi chia sẻ các mẹo để tránh "mất tiền oan" trong bối cảnh khắp nơi "sục sôi" săn lùng vé cho trận chung kết lượt về.

Một lời khuyên nhận được nhiều phản hồi tích cực là cần phải kiểm tra kĩ thông tin người bán, giữ bình tĩnh trước các thông tin kiểu "mua nhanh kẻo hết".

Theo đó, trận đấu diễn ra tối 26/8 nhưng vé vật lí chỉ bắt đầu được giao từ ngày 25/8, không đầy 24 tiếng trước giờ bóng lăn. Khoảng trống thời gian quá ngắn giữa lúc đặt mua và lúc thực sự cầm vé trong tay khiến rủi ro với hình thức đặt cọc trước qua mạng tăng lên đáng kể. Người mua gần như không có thời gian xoay xở nếu chẳng may gặp phải người bán không uy tín.

Lời khuyên được lan truyền trong cộng đồng cổ động viên là nếu buộc phải đặt cọc, hãy đề nghị gặp trực tiếp người bán thay vì giao dịch hoàn toàn qua mạng. Đồng thời, người mua nên yêu cầu kiểm tra căn cước công dân của người bán, để có bằng chứng nếu sau này phải trình báo cơ quan chức năng vì gặp đối tượng lừa đảo.

Sân Rajamangala: "Cháy” vé cho các cổ động viên khách

Theo kế hoạch, trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Vé được bán qua nền tảng ThaiTicketMajor với các mức giá phổ thông từ 200 đến 500 baht mỗi vé, cộng thêm phí dịch vụ 30 baht nếu mua trực tuyến.

Đến sáng 21/8, toàn bộ số vé này đã được cổ động viên Việt Nam mua hết. Nhu cầu lớn đến mức nhiều khách sạn trong bán kính 2 km quanh sân cũng kín phòng.

Liên hệ với một số "phe vé" người Việt đang hoạt động tại Bangkok, phóng viên ghi nhận giá vé đã bị đẩy lên khoảng 1.300 baht mỗi vé, tương đương hơn 1 triệu VND.

Hình thức giao dịch cũng được thống nhất giữa các đầu mối. Người mua đặt cọc trước 50% giá trị vé, phần còn lại thanh toán khi nhận vé, và người mua có thể lựa chọn nhận vé giấy trực tiếp tại sân trước giờ bóng lăn hoặc nhận vé điện tử qua các ứng dụng nhắn tin.

Đáng chú ý, cơn sốt vé này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có các quyết định khá bất lợi cho cổ động viên Việt Nam. Ban tổ chức chỉ phân bổ cho phía Việt Nam 3.000 vé trên một sân vận động có sức chứa khoảng 51.000 chỗ ngồi.

Trong khi vé phổ thông bán cho khán giả Thái Lan trải đều 5 mức từ 200 đến 500 baht, thì toàn bộ 3.000 vé dành cho cổ động viên Việt Nam lại chỉ được niêm yết ở mức 500 baht, mức giá cao nhất.

Khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam cũng được FAT bố trí tách biệt với khán đài của CĐV Thái Lan, đi kèm lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ trong suốt trận đấu. Đây được cho là biện pháp phòng ngừa quen thuộc cho các trận cầu "nảy lửa" giữa hai đối thủ vốn có lịch sử đối đầu nhiều sóng gió.

Minh Trí