Du lịch

Cuộc chơi du lịch mùa cao điểm cuối năm của giới siêu giàu AI

Bình Nguyễn 23/08/2026 6:30

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao, một tầng lớp người tiêu dùng dường như đang hưởng lợi lớn. Theo các chuyên gia, đó là giới siêu giàu nói chung, đặc biệt là các tỉ phú công nghệ mới được hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI.

Sự xuất hiện của tầng lớp siêu giàu nhờ trí tuệ nhân tạo (AI super-rich) - tỉ phú AI mới, đã mở ra một nguồn cầu hoàn toàn mới cho các công ty cung cấp dịch vụ máy bay phản lực tư nhân, du thuyền và siêu xe.

Nhận định trên của chuyên gia tư vấn du lịch cao cấp (hạng sang, siêu sang) Paul Charles khi trả lời phỏng vấn báo Financial Times, được nêu bật trên trang web Futurism.com của hãng truyền thông kỹ thuật số sáng tạo Recurrent Ventures (Mỹ) ngày 17/8. Cũng theo lưu ý của ông Paul Charles, khái niệm về khách hàng sành điệu đã khá lỗi thời. Vì vậy, các hãng lữ hành hiện nay phải thích ứng để phục vụ một thế hệ du khách cao cấp mới, mà độ siêu giàu có được là nhờ AI.

hinh1a.jpeg
Giới siêu giàu nói chung, đặc biệt là các tỉ phú AI mới, đang tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, tránh xa đám đông. Với quyền tiếp cận độc quyền các địa điểm và sự kiện, cùng lịch trình được cá nhân hóa. Ảnh: Marbellamountainresorts

Xu hướng tối đa hóa trải nghiệm thành phố với “city-maxxing”

LinkedIn (Mỹ) ngày 17/8 cũng đăng bài viết với tiêu đề “Các tỉ phú AI đang định hình lại thị trường hàng xa xỉ cho máy bay phản lực, du thuyền và ô tô” (AI Billionaires Reshape Luxury Market for Jets Yachts and Cars). Trong bài viết, tác giả Andrew Bogle dẫn các dữ liệu và nhận định về sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm người giàu lên từ AI: Số lượng tỉ phú toàn cầu tăng 13,1% từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, lên 3.302 người, theo UBS. Hơn 1.000 người trong số đó sống tại Mỹ. Những người giàu lên từ AI tại Thung lũng Silicon đang có xu hướng ưu tiên các loại đồ uống cao cấp như Fiji và Acqua Panna, cùng dịch vụ ăn uống chú trọng sức khỏe, thay vì những biểu tượng xa xỉ truyền thống.

Những thứ họ muốn sở hữu không chỉ là những ngôi nhà sang trọng. Trong số các phương tiện thể hiện rõ khả năng chi trả của giới siêu giàu, máy bay phản lực tư nhân là một lựa chọn nổi bật. Nhà cung cấp dịch vụ sở hữu chung máy bay Flexjet (Mỹ) ghi nhận số khách hàng là những người giàu lên từ AI gia tăng, với độ tuổi trung bình trẻ hơn khoảng một thập niên.

hinh2.jpeg
Sở hữu máy bay phản lực tư nhân và siêu du thuyền đều rất hấp dẫn giới siêu giàu, bao gồm cả phân khúc du khách tỉ phú AI mới. Ảnh: Linkedin

Theo Toby Edwards, đồng CEO của hãng hàng không tư nhân hạng sang Victor (Mỹ), trả lời Financial Times mới đây, phần lớn “tiêu chuẩn vàng” của hàng không tư nhân trước đây đã lỗi thời với nhóm khách hàng tỉ phú AI mới. Thay vào đó, họ muốn những tiện nghi khác lạ nhưng tinh tế. Họ sử dụng máy bay riêng vì hiệu quả và sự riêng tư, chứ không phải để gây ấn tượng về mặt xã hội.

Cũng về du lịch cao cấp mùa cuối năm 2026, ấn phẩm Travel Industry Today (Canada) ngày 17/8 cho biết, từ sự dịch chuyển đặt phòng mùa hè sang mùa thu đến sự trỗi dậy của xu hướng “tối đa hóa trải nghiệm thành phố” và “nghịch lý AI”, mạng lưới du lịch cao cấp toàn cầu Virtuoso vừa công bố những xu hướng mới tại Tuần lễ Du lịch thường niên lần thứ 38. Sự kiện diễn ra từ ngày 8 đến 14/8 tại Las Vegas (Mỹ).

Theo đó, xu hướng “tối đa hóa trải nghiệm thành phố” thể hiện qua sự trỗi dậy của “city-maxxing”. Virtuoso mô tả đây là cách du khách kết nối nhiều điểm đến thành một hành trình dài hơn qua nhiều thành phố, thay vì chỉ chọn một thành phố cho mỗi chuyến đi.

hinh3a.png
Tích hợp các công nghệ AI đang tạo ra những cơ hội chưa từng có cho mục đích cá nhân hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch hướng tới tăng trưởng bền vững. Đồng thời cũng đặt ra những thách thức mà ngành du lịch cần xử lý cẩn trọng. Ảnh: Linkedin

“Nghịch lý AI” qua tiết lộ của Virtuoso

Khoảng một nửa hành trình “city-maxxing” là xuyên biên giới, trong đó Pháp - Ý là cặp điểm đến phổ biến nhất, tiếp theo là Pháp - Anh và Ý - Thụy Sĩ. Đặc biệt, Ý xuất hiện trong 2/5 hành trình đa thành phố, với các điểm đến nổi bật như Florence, Rome và Venice.

Thời gian lưu trú trung bình của du khách cao cấp cũng kéo dài hơn. Sự phổ biến của những ngôi nhà thứ hai, khu dân cư có thương hiệu và biệt thự riêng đang tạo thêm lựa chọn cho các hành trình đa thành phố.

Các hành trình “city-maxxing” bằng hàng không tư nhân đang thu hút nhiều du khách trẻ hơn. Theo các cố vấn của Virtuoso, thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) dẫn đầu nhu cầu sử dụng máy bay phản lực tư nhân, cao hơn 6% so với mức trung bình toàn cầu. Trong khi đó, dữ liệu Knight Frank cho thấy mỗi ngày có khoảng 89 người trên thế giới vượt qua ngưỡng tài sản 30 triệu USD. Số người siêu giàu (UHNWI) toàn cầu đạt 713.626 người vào năm 2026, tăng 29% so với năm 2021.

lemonde.jpeg
Các thương hiệu xa xỉ châu Âu đang tập trung mạnh vào thị trường Mỹ, với hàng loạt cửa hiệu mới và những show thời trang hấp dẫn, nhằm thu hút tầng lớp khách hàng siêu giàu mới nổi lên nhờ sự bùng nổ của AI. Ảnh: Jeenah Moon/ Reuters

“Nghịch lý AI” đề cập những hạn chế của công nghệ này trong lĩnh vực du lịch. Virtuoso cho biết 74% cố vấn của mạng lưới đang sử dụng AI, trong khi 70% đối tác ưu tiên cũng đã ứng dụng công nghệ này. Tuy nhiên, do AI thường dựa trên những nguồn dữ liệu tương tự, nội dung du lịch do AI tạo ra có thể trùng lặp, dẫn đến các hành trình giống nhau và góp phần làm quá tải những điểm đến được đề xuất nhiều.

Các xu hướng khác được Virtuoso ghi nhận cho mùa du lịch cuối năm 2026 gồm “mùa thu là mùa hè mới”, với lượng đặt phòng mùa thu tăng 59% và doanh thu tăng 69%. Châu Âu là khu vực thể hiện rõ xu hướng này.

hinh5a.jpg
Mùa thu đang trở thành mùa hè mới tại những điểm đến nổi tiếng thu hút du khách cao cấp, như vùng Riviera của Pháp. Ảnh: Virtuoso

Mùa thấp điểm đã chính thức rũ bỏ danh tiếng là mùa giá rẻ - với tăng trưởng giá mạnh nhất dọc theo bờ biển Riviera của Pháp, tăng 179%; tiếp theo là Puglia (Ý), tăng 78%, và quần đảo Hy Lạp tăng hơn 130%. Thực tế này cho thấy du khách lựa chọn mùa này vì những trải nghiệm được mang lại, chứ không phải vì những khoản tiết kiệm.

Sống thọ là xu hướng xa xỉ mới, là phân khúc nổi bật kết hợp chẩn đoán y tế với dịch vụ khách sạn 5 sao…

“Du lịch cao cấp tiếp tục phát triển khi du khách không chỉ nhìn vào điểm đến, mà còn hướng tới cảm giác họ muốn có khi đến nơi. Điều họ tìm kiếm là cảm giác hạnh phúc sâu sắc hơn, sự trường thọ và tự do du lịch theo cách riêng của mình”, Travel Industry Today nhấn mạnh.

Bình Nguyễn