Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho 4.619 dự án tồn đọng

Hoàng Bắc 24/08/2026 09:06

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện hỏa tốc số 58/CĐ-TTg. Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại và đề xuất giải pháp xử lí các dự án tồn đọng, kéo dài trên cả nước.

Theo tổng hợp của Bộ Tài chính trên Hệ thống 751, đến ngày 31/7/2026, cả nước có 4.619 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc. Tổng diện tích đất liên quan khoảng 203.660 ha, với tổng mức đầu tư hơn 3,92 triệu tỷ đồng.

Dự án Chung cư Nhà ở xã hội tại phường Long Thành (TP. Đồng Nai). Ảnh: HL.
Dự án Chung cư nhà ở xã hội tại phường Long Thành (TP. Đồng Nai). Ảnh: HL.

Trong số này, 3.984 dự án đã được các bộ, ngành và địa phương rà soát, phân loại theo 6 nhóm. Các dự án này liên quan khoảng 192.850,7 ha đất, với tổng mức đầu tư hơn 3,6 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 635 dự án chưa được rà soát, phân loại. Nhóm này liên quan khoảng 10.809,4 ha đất và 326.282 tỷ đồng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, tiến độ cập nhật dữ liệu lên Hệ thống 751 còn chậm. Số liệu giữa Trung ương và địa phương chưa thống nhất. Nhiều hồ sơ cũng chưa mô tả đầy đủ tình trạng pháp lí, nguyên nhân vướng mắc và phương án xử lí.

Những con số trên cho thấy một lượng lớn đất đai, vốn và cơ hội đầu tư vẫn đang nằm trong các dự án chưa thể triển khai. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn này được Chính phủ xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Công điện yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Thủ trưởng các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, thống kê, phân loại và xử lí các dự án thuộc phạm vi quản lí.

Toàn bộ việc cập nhật thông tin, phân loại và xử lí dự án thuộc thẩm quyền phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Với những dự án phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật hoặc chưa có cơ sở pháp lí rõ ràng, các bộ, ngành được giao chủ trì phải khẩn trương hướng dẫn cơ quan chủ quản và chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Mục tiêu là sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực.

Nếu vượt thẩm quyền, các cơ quan phải chủ động nghiên cứu, phối hợp và tham mưu Chính phủ, Quốc hội xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ.

Bộ Tài chính được giao vai trò cơ quan thường trực tổng hợp. Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xử lí vướng mắc; định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng.

Cùng với biểu dương những đơn vị làm tốt, Bộ Tài chính phải nghiêm túc phê bình các cơ quan, địa phương chậm cập nhật số liệu.

Công điện 58/CĐ-TTg vì vậy đặt ra yêu cầu rõ ràng: nguồn lực đã có phải được đưa vào vận hành, dự án đã đủ điều kiện phải được triển khai, còn vướng mắc phải xác định đúng nguyên nhân để xử lí. Đây được xem là bước thúc đẩy mạnh mẽ quá trình khơi thông đất đai, dòng vốn và năng lực đầu tư cho nền kinh tế.

Hoàng Bắc