Bão số 4 nguy hiểm thế nào mà Lạng Sơn chìm trong biển nước, 1 người chết?
Lạng Sơn là một trong những tỉnh thành ở miền Bắc thiệt hại nặng nề do tác động của bão số 4. Mưa lớn, sạt lở khiến một người thiệt mạng.
Lạng Sơn thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng của bão số 4
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên các khu vực trong tỉnh Lạng Sơn từ sáng sớm 23/8 đến sáng sớm ngày 25/8 có mưa to đến mưa rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 80 - 200mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3h).
Mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên. Lúc 4 giờ 00 phút ngày 23/8/2026, tại Trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng, mực nước đạt 256,07 cm, thấp hơn báo động III 0,07m; tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung, mực nước đạt 201,5 cm, cao hơn báo động III 1,15m.

Mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên. Lúc 4 giờ 00 phút ngày 23/8/2026, tại Trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng, mực nước đạt 256,07 cm, thấp hơn báo động III 0,07m; tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung, mực nước đạt 201,5 cm, cao hơn báo động III 1,15m.
Theo thông báo về việc xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn lần 2, từ 1.30 ngày 23/8/2026, Đập Bản Lải tiếp tục xả lũ với 2 cửa tràn xả sâu, lưu lượng xả Q=509,7m3/s kết hợp với ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa kéo dài, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các xã, phường ven sông Kỳ Cùng, sông Trung gồm: 4 phường và các xã: Lộc Bình, Khánh Khê, Na Sầm, Văn Lãng, Tràng Định, Thất Khê, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình…
Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường, đến 6 giờ 00 phút ngày 23/8/2026, thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thống kê sơ bộ như sau:
Về người: 1 người chết (khoảng 22h40 tại thôn Khe Đa 3, xã Thái Bình do mưa lớn ta luy phía sau nhà 1 hộ dân bị sạt lở gây sập phía sau nhà, hậu quả 1 người chết, ngay sau khi được tin báo, Ban CHQS xã đã báo cáo lãnh đạo UBND và chỉ đạo lực lượng dân quân tại chỗ vào khu vực xảy ra sự việc để hỗ trợ gia đình).
Về nhà ở có khoảng 2.620 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó 196 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng do sạt lở đất; khoảng 2.396 nhà bị ngập nước, hư hỏng tài sản.

Khu vực ngập nặng gồm: các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng, phường Đông Kinh, phường Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri…;
Về sản xuất nông, lâm nghiệp: Ước tính trên 1677 ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê diện tích bị thiệt hại.
Về chăn nuôi và thủy sản: Mưa lớn làm ảnh hưởng đến một số chuồng trại chăn nuôi và gây thiệt hại về vật nuôi, thủy sản tại một số địa phương. Theo thống kê ban đầu, trên 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết; thủy sản bị thiệt hại đáng kể. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu thiệt hại.
Về giao thông: Xuất hiện khoảng trên 600 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, chia cắt cục bộ giao thông tại một số khu vực.
Về hoạt động kinh doanh: Khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Trụ sở một số cơ quan chính quyền bị ngập (Trụ sở Ban CHQS xã Tú Mịch bị ngập đến tầng 2, Doanh trại Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 123 bị ngập đến sân). Một số công trình thủy lợi, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, tài sản của Nhà nước và Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê, xác định mức độ thiệt hại.
Bão số 4 đang gây gió mạnh, mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc
Theo thông tin mới nhất, tâm bão hiện ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Đông Nam và cách TP Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông. Bão đang có sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển, do đó người dân và tàu thuyền trong khu vực cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão.
Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (TP. Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Vũ Ninh (Hưng Yên) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/8 đến 10 giờ ngày 24/8 phổ biến 150 - 250 mm, riêng khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180 - 380 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm như: Hồng Hà (Quảng Ninh) 550 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 544 mm, Cát Bà (TP. Hải Phòng) 414 mm …
Theo dự báo, trong khoảng 72 - 96 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. Sau đó, hệ thống này được dự báo suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Trên biển, khu vực chịu tác động gồm Vịnh Bắc Bộ, trong đó có các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu cùng vùng biển ven bờ Quảng Ninh, TP. Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc làm hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
Gió mạnh có khả năng làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ xuất hiện mưa lớn.
Từ trưa đến chiều tối 24/8, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi trên 140 mm.
Từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Ngoài mưa lớn và gió mạnh, hoàn lưu bão còn có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh tại nhiều khu vực. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời, trên biển hoặc tại những nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.



