Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 26/8: Trung Quốc phát triển vũ khí siêu vượt âm săn máy bay từ hàng nghìn km

Hoàng Vũ 26/08/2026 07:18

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc phát triển phương tiện lượn siêu vượt âm mang tên lửa không đối không tầm cực xa; Nhà Trắng đặt mục tiêu 200.000 drone tấn công tới năm 2027; Ukraine chỉ nhận 264 tên lửa Patriot trong cả năm 2026.

Trung Quốc phát triển vũ khí siêu vượt âm săn máy bay từ hàng nghìn km

Trung Quốc đã phát triển phương tiện lượn siêu vượt âm có khả năng phóng tên lửa không đối không nhằm vào các máy bay giá trị cao ở khoảng cách hàng nghìn km, theo Bloomberg. Nếu được đưa vào trang bị, loại vũ khí này có thể đe dọa máy bay tiếp dầu, cảnh báo sớm và chỉ huy của Mỹ tại những khu vực trước đây được xem là nằm sâu phía sau chiến tuyến.

tên lửa CN
Một phương tiện siêu vượt âm mới của Trung Quốc có thể phóng vũ khí không đối không, bước phát triển nhằm đe dọa các mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách hàng nghìn km. Ảnh: Bloomberg

Những máy bay hỗ trợ này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến đường không. Máy bay tiếp dầu giúp tiêm kích hoạt động xa và lâu hơn, trong khi máy bay cảnh báo sớm, tình báo và chỉ huy cung cấp dữ liệu cho cả mạng lưới tác chiến. Nếu buộc chúng phải lùi xa, phạm vi hoạt động hiệu quả của lực lượng tiền phương cũng bị thu hẹp.

Bloomberg cho biết phương tiện lượn sử dụng tên lửa cỡ DF-17 có thể đạt tầm khoảng 2.414 km, trong khi DF-27 có thể vươn xa hơn. Lầu Năm Góc hiện đánh giá DF-17 và DF-21 có tầm khoảng 1.500 - 2.000 km, còn DF-27 đạt 5.000 - 8.000 km trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất hoặc chống hạm. Những con số này không đồng nghĩa với tầm bắn không đối không thực tế.

Khó nhất là theo dõi một máy bay đang liên tục thay đổi vị trí ở cách điểm phóng hàng nghìn km. Một vũ khí bay tới cự li tối đa có thể mất 20 phút hoặc hơn, nên tọa độ ban đầu nhanh chóng trở nên lỗi thời. Muốn đánh trúng, Trung Quốc cần liên tục cập nhật vị trí mục tiêu trong suốt hành trình.

Đó là lý do mạng cảm biến có thể quan trọng không kém bản thân tên lửa. Lầu Năm Góc đánh giá radar vượt đường chân trời của Trung Quốc có khả năng theo dõi mục tiêu giữa chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai, trong khi mạng vệ tinh trinh sát của nước này đã mở rộng nhanh chóng.

Hiện chưa rõ hệ thống mà Bloomberg đề cập đã được triển khai ở quy mô nào, thử nghiệm ra sao và có khả năng đánh trúng mục tiêu cơ động ở cự li cực xa hay chưa. Vì vậy, tầm bay hàng nghìn km chưa thể xem là tầm tác chiến đã được chứng minh.

Mỹ muốn mua hơn 200.000 drone tấn công trước năm 2027

Nhà Trắng ngày 20/8 đã tập hợp gần 100 đại diện chính phủ và ngành công nghiệp, trong đó có nhân sự từ khoảng 40 doanh nghiệp, để thúc đẩy chương trình Drone Dominance (Thống trị Máy bay không người lái). Mỹ đặt mục tiêu mua hơn 200.000 máy bay không người lái cỡ nhỏ có vũ khí trước năm 2027, với ngân sách trực tiếp khoảng 1,1 tỉ USD.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_us-drone-dominance-program-targets-supply-limits-and-chinese-supply-chains-to-build-200000-units-by-2027-925-001.jpg
Binh sĩ Mỹ vận hành máy bay không người lái cỡ nhỏ trong huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

200.000 chiếc là con số lớn đối với chương trình mua sắm thời bình, nhưng vẫn cách xa quy mô sử dụng drone trong chiến tranh Ukraine. Kyiv dự kiến sản xuất khoảng 6 - 7 triệu drone FPV tấn công trong năm 2026, tương đương 500.000-583.000 chiếc mỗi tháng. Với mức 6 triệu chiếc một năm, toàn bộ mục tiêu 200.000 drone của Mỹ chỉ tương đương hơn 12 ngày sản lượng của Ukraine.

Washington vì thế không chỉ cần thêm nhà máy lắp ráp. Một drone bốn cánh quạt cần bốn động cơ không chổi than, nên 200.000 chiếc tương ứng ít nhất 800.000 động cơ, chưa tính phụ tùng và sản phẩm hao hụt. Nếu muốn đạt quy mô hàng triệu chiếc, nhu cầu với động cơ, pin, bộ điều khiển bay, camera và linh kiện điện tử sẽ tăng lên rất nhanh.

Đây cũng là điểm Mỹ đang gặp khó. Lầu Năm Góc từ tháng 7 đã siết yêu cầu chuỗi cung ứng, trong đó các nhà thầu tham gia giai đoạn mới của chương trình không được sử dụng một số linh kiện như động cơ không chổi than và pin có nguồn gốc Trung Quốc. Quan chức phụ trách chương trình Travis Metz cho rằng phần lớn drone được mua trong giai đoạn trước có thể vẫn sử dụng động cơ Trung Quốc.

Sự phụ thuộc còn kéo dài tới vi điện tử, pin và nhiều linh kiện nhỏ khác. Vì vậy, bên cạnh khoảng 1,1 tỉ USD dành cho mua drone, Mỹ đang sử dụng khả năng cho vay hơn 200 tỉ USD của Văn phòng Vốn chiến lược để thúc đẩy các mắt xích sản xuất trong nước.

Mục tiêu 200.000 chiếc vì thế mới chỉ là phần dễ nhìn thấy. Thách thức lớn hơn là xây dựng một chuỗi cung ứng đủ sức sản xuất và thay thế drone với tốc độ của một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Ukraine chỉ được lên lịch nhận 264 tên lửa Patriot trong năm 2026

Ukraine chỉ được lên lịch nhận tổng cộng 264 tên lửa PAC-2 và PAC-3 cho hệ thống Patriot trong năm 2026, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. Defense Express cho rằng số lượng này thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế khi Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo với mật độ cao.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_7236a8d4f9a832f6.jpg
Tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE của tổ hợp phòng không Patriot. Ảnh: Lockheed Martin

Nguồn cung đã giảm đáng kể so với những năm đầu Ukraine tiếp nhận Patriot. Năm 2023, các đối tác chuyển cho Kyiv 675 tên lửa phòng không. Đến năm 2025, con số còn 364 quả. Dữ liệu năm 2024 không được công bố. Với PAC-3, nguồn cung hiện nay chủ yếu đến qua chương trình PURL, trong đó các đồng minh tài trợ để mua vũ khí từ Mỹ cho Ukraine.

264 quả trong một năm tương đương trung bình 22 quả mỗi tháng. Trong khi đó, theo số liệu của tình báo quốc phòng Ukraine được Defense Express dẫn lại, Nga có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, gồm khoảng 60 tên lửa 9M723 của Iskander và 40 tên lửa thuộc họ dùng cho S-300/S-400. Nga còn sản xuất thêm các loại tên lửa tốc độ cao và siêu vượt âm mà Patriot là một trong số ít hệ thống Ukraine có thể sử dụng để đánh chặn.

So sánh một quả đạn Patriot với một tên lửa Nga chỉ mang tính minh họa, bởi trong thực chiến lực lượng phòng không có thể phải phóng nhiều hơn một đạn đánh chặn cho mỗi mục tiêu. Số lượng PAC-2 và PAC-3 cũng không thể cộng lại rồi coi chúng có năng lực chống tên lửa đạn đạo giống nhau.

Các hệ thống SAMP/T NG mà Ukraine chờ nhận cũng chưa thể giải quyết ngay tình trạng thiếu đạn. Ông Zelensky cho biết số lượng Aster 30 hiện vẫn hạn chế. Trong khi đó, kế hoạch cung cấp khoảng 600 tên lửa PAC-2 GEM-T mới trải dài trong giai đoạn 2027-2028.

Vì vậy, Ukraine khó dựa hoàn toàn vào đánh chặn để đối phó tên lửa đạn đạo Nga. Một hướng khác là tìm cách giảm số tên lửa có thể được sản xuất, đưa tới trận địa và phóng đi. Nhưng kinh nghiệm từ những chiến dịch săn bệ phóng cơ động cho thấy đây cũng là nhiệm vụ rất khó, ngay cả với lực lượng có ưu thế lớn về trinh sát và không quân.

Hoàng Vũ