Tăng tốc các mũi thi công kết nối sân bay Long Thành
Ngày 27/8, phường Long Thành, TP Đồng Nai tổ chức lễ bàn giao 100% mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn qua địa bàn.
Tăng tốc thi công sau khi đã có mặt bằng
Sau thời gian tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân, ngày 27/8, phường Long Thành, TP Đồng Nai tổ chức bàn giao 100% mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B, tạo điều kiện để công trình tăng tốc thi công, hoàn thiện tuyến kết nối Quốc lộ 51 với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Dự án có điểm đầu tại Quốc lộ 51, điểm cuối tại trung tâm phường Nhơn Trạch, dài gần 10km, nền đường rộng 80m, tổng mức đầu tư hơn 1.493 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Riêng đoạn qua phường Long Thành, dự án thu hồi khoảng 75.906m² đất với 191 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ 191 trường hợp; 163 trường hợp đã nhận tiền và tất cả đã bàn giao mặt bằng, đạt 100%. Kết quả này có được nhờ công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp, công khai thông tin, giải thích chính sách và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân.
Ông Phạm Việt Hùng, người dân phường Long Thành, cho biết gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng vì nhận thấy dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông khu vực. Ông mong chính quyền tiếp tục quan tâm chính sách an sinh, hỗ trợ ổn định đời sống và sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng.
Tại phường Nhơn Trạch, đoạn tuyến còn lại có 238 trường hợp bị thu hồi đất với diện tích 31,12ha. Địa phương đã hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất, xét tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ các trường hợp. Diện tích người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng hiện đạt gần 100%.

Song song với giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tăng tốc thi công. Sản lượng toàn dự án đạt hơn 60%; tuyến chính bên trái đã hoàn thành và đưa vào khai thác, trong khi tuyến bên phải và hai tuyến song hành tiếp tục được triển khai. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 10.
Khi hoàn thành, đường 25B sẽ trở thành trục giao thông quan trọng kết nối Nhơn Trạch với Quốc lộ 51, sân bay Long Thành, các khu công nghiệp, cảng biển và mạng lưới giao thông huyết mạch của khu vực.
Tiếp tục tháo gỡ mặt bằng cho các dự án trọng điểm
Vừa qua, Thành uỷ Đồng Nai đã tổ chức buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo).
Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Nai Huỳnh Tấn Lộc cho biết, tại phiên họp lần thứ nhất giữa tháng 8, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư đã giao 9 nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương. Đến nay, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành; nhiệm vụ còn lại là tham mưu quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc, dự kiến hoàn tất trong tháng 8/2026.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gần 300 dự án và công tác xây dựng các khu tái định cư; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh đánh giá Ban Chỉ đạo là một trong những ban chỉ đạo quan trọng của Thành ủy. Thời gian tới, ngoài các dự án đang triển khai, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục được bổ sung các dự án để theo dõi, chỉ đạo.

Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị khẩn trương ban hành quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc; trong đó tổ trưởng là Phó chủ tịch UBND thành phố để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc. Các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc phải được phân công rõ nhiệm vụ, theo dõi dự án đến khi hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng.
Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy, cần phân công từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Thành ủy viên phụ trách nhóm dự án, đồng thời huy động lực lượng chuyên môn hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.
“Mặt bằng rất quan trọng và phải đi trước một bước. Không có mặt bằng thì không triển khai được dự án, không giải ngân được, không tạo ra động lực phát triển”, bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu phân nhóm khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ dứt điểm.
Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định giải phóng mặt bằng, tái định cư là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển và kết nối vùng; thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm, hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Đối với các dự án đã đủ điều kiện pháp lý, thực hiện đầy đủ quy trình nhưng người dân vẫn không bàn giao đất, thành phố sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng tiến độ dự án.