Y học

Tôi luyện từ đại dịch: Gần 700 tân bác sĩ Y Hà Nội tốt nghiệp

Tuyết Nhung 28/08/2026 06:19

Trường Đại học Y Hà Nội đã trao bằng tốt nghiệp cho gần 700 tân bác sĩ khóa 2020 - 2026. Đây là thế hệ bác sĩ đặc biệt trưởng thành qua đại dịch COVID-19 và tiên phong thụ hưởng chương trình đổi mới đào tạo theo chuẩn năng lực.

Thế hệ bác sĩ đặc biệt khóa 2020 - 2026 rời giảng đường

Lễ Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đánh dấu cột mốc trưởng thành của gần 700 tân bác sĩ khóa 2020 - 2026. Đây không đơn thuần là một buổi lễ trao bằng thông thường, mà là điểm hội tụ của 6 năm kiên trì, bản lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thế hệ bác sĩ bước ra từ khóa học này mang trong mình một diện mạo rất riêng: Họ nhập học đúng vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, đồng thời là thế hệ tiên phong thụ hưởng trọn vẹn chương trình đổi mới đào tạo y khoa toàn diện theo hướng tích hợp và dựa trên năng lực hành nghề.

img_7190.jpeg
Lễ Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2026 - Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.

Theo báo cáo tổng kết đào tạo từ Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, 100% sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thuộc các ngành Bác sĩ Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng Hàm Mặt đều vượt qua kì thi khắt khe để chính thức đứng vào hàng ngũ thầy thuốc.

Đáng chú ý, riêng ngành Bác sĩ Y khoa tại cơ sở Hà Nội, toàn bộ 391/391 sinh viên đủ điều kiện đều hoàn thành xuất sắc kì thi. Danh hiệu Thủ khoa toàn khóa thuộc về tân bác sĩ Nguyễn Minh Hiền, người đại diện cho tinh thần học tập nghiêm túc và nỗ lực cống hiến suốt 6 năm qua.

Trở lại thời điểm mùa thu năm 2020, khóa 2020 - 2026 bắt đầu hành trình y khoa trong một bối cảnh chưa từng có tiền lệ. Những thủ tục nhập học đầu tiên phải diễn ra qua màn hình máy tính; các buổi sinh hoạt đầu khóa, giảng lí thuyết hay thảo luận lâm sàng đều thực hiện qua nền tảng trực tuyến.

img_7191.jpeg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú chia sẻ tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.

Những ngày tháng không thể đến trường, không thể gặp thầy cô hay đồng môn tưởng chừng là một bất lợi lớn. Tuy nhiên, chính nghịch cảnh ấy đã biến thành trường học thứ hai, tôi luyện cho các sinh viên tinh thần chủ động thích ứng, năng lực tự học và khả năng quản trị rủi ro ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngành Y.

Đánh giá về chặng đường này, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, khẳng định rằng những thiệt thòi về mặt trải nghiệm sinh hoạt sinh viên thông thường lại vô tình trở thành bài thực hành đặc biệt về bản lĩnh. Việc sớm chứng kiến sự khốc liệt của đại dịch, những vất vả và hy sinh của lực lượng tuyến đầu đã giúp các em hiểu được giá trị thực sự của y đức, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ y tế trước các tình huống khẩn cấp của cộng đồng.

Đổi mới đào tạo: Chuyển dịch căn bản từ "biết tri thức" sang "thạo năng lực"

Bên cạnh dấu ấn đại dịch, khóa 2020 - 2026 là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Y Hà Nội trong công cuộc đổi mới đào tạo y khoa. Nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo bác sĩ theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực (Competency-based Medical Education - CBME). Mô hình này dịch chuyển trọng tâm từ việc truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực hành nghề thực tế, đáp ứng chuẩn đầu ra khắt khe của ngành y tế hiện đại.

Chương trình học được thiết kế lồng ghép chặt chẽ giữa khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và y học lâm sàng ngay từ các năm học đầu. Bên cạnh chuyên môn, sinh viên được rèn luyện toàn diện về kỹ năng giao tiếp lâm sàng, ngoại ngữ chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu khoa học và năng lực tư duy phản biện. Hệ thống đánh giá năng lực thực hành thông qua các tình huống lâm sàng mô phỏng (OSCE) và đánh giá trên bệnh nhân thật giúp đảm bảo mỗi sinh viên khi tốt nghiệp không chỉ nắm vững lí thuyết mà phải thực sự biết vận dụng kĩ năng một cách an toàn, chính xác và có trách nhiệm trước người bệnh.

Sự tiếp nối thế hệ: Tri thức, y đức và bài học từ những "người thầy đặc biệt"

Lễ tốt nghiệp trở nên lắng đọng với những thông điệp giàu tính triết lí từ các thế hệ nhà giáo và cựu sinh viên đi trước. Đại diện đội ngũ giảng viên, GS.TS Võ Trương Như Ngọc nhìn lại chặng đường 26 năm của chính mình kể từ ngày rời giảng đường để nhắn nhủ các học trò: Trình độ chuyên môn giỏi là điều kiện cần, nhưng sự thấu cảm mới là điều kiện đủ để làm nên một bác sĩ xuất sắc. Phía sau mỗi bệnh án không phải là một con số hay một căn bệnh thuần túy, mà là một con người, một gia đình đang gửi gắm trọn vẹn niềm tin và sinh mạng.

Mang đến góc nhìn của một người đã trải qua 37 năm trong nghề kể từ khi tốt nghiệp khóa 1983 - 1989, PGS.TS Dương Đức Hùng (Cựu Bác sĩ Nội trú khóa 16) gửi gắm lời khuyên sâu sắc về thái độ làm nghề.

Ông nhấn mạnh rằng ngày nhận bằng tốt nghiệp không phải là thời điểm hoàn thành việc học, mà là ngày nhận quyền bắt đầu một hành trình học tập dài hơn, khó khăn hơn và áp lực hơn. Trong đại dương tri thức vô tận và sự phát triển vượt bậc của công nghệ y khoa hiện đại, từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ gen đến phẫu thuật robot, người bác sĩ trẻ cần giữ vững hai phẩm chất nền tảng: sự khiêm nhường trước tri thức và tấm lòng nhân ái bên giường bệnh.

Thế nhưng, bài học chuyên môn của 6 năm qua không chỉ đến từ sách vở hay các giáo sư hàng đầu. Đối với các tân bác sĩ, chính những bệnh nhân, từ những người lao động lam lũ đến những bệnh nhi kiên nhẫn, mới là những "người thầy đặc biệt". Những đêm trực cấp cứu trắng đêm, những khoảnh khắc chứng kiến sự âu lo của thân nhân người bệnh đã dạy cho họ bài học về sự thấu hiểu mà không một giáo trình nào có thể mô tả trọn vẹn.

Sứ mệnh phía trước: Sẵn sàng cho chặng đường hành nghề độc lập

Khép lại 6 năm đại học, tấm bằng bác sĩ là sự công nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng đồng thời cũng mở ra những thử thách mới. Như tân bác sĩ Nguyễn Minh Hiền chia sẻ, danh xưng "sinh viên" từ nay không còn là tấm lá chắn cho những thiếu sót. Mỗi quyết định chuyên môn đưa ra từ thời điểm này đều gắn liền với trách nhiệm trực tiếp đối với sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

img_7192.jpeg
Tân bác sĩ Nguyễn Minh Hiền - Thủ khoa khóa học, Sinh viên công tác tốt toàn khóa. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.

Theo lộ trình đào tạo và quy định hiện hành, các tân bác sĩ tốt nghiệp năm 2026 sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 12 tháng thực hành lâm sàng tập trung tại các cơ sở y tế để hoàn thiện năng lực thực hành.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới kì thi Đánh giá năng lực hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức vào tháng 01/2027 nhằm cấp chứng chỉ hành nghề chính thức. Song song đó, nhiều tân bác sĩ xuất sắc sẽ bước vào kì thi Bác sĩ Nội trú đầy tính cạnh tranh để tiếp tục dấn thân vào con đường nghiên cứu và chuyên khoa sâu.

Dù lựa chọn tiếp tục học tập nâng cao hay dấn thân ngay về các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến địa phương, gần 700 tân bác sĩ khóa 2020 - 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đều mang theo giá trị cốt lõi của mái trường giàu truyền thống: vững vàng về chuyên môn, sáng về y đức, khiêm nhường trước tri thức và hết lòng vì người bệnh. Hành trình 6 năm giảng đường đã khép lại, nhường chỗ cho một đời phụng sự vì sức khỏe nhân dân chính thức bắt đầu.

Tuyết Nhung