Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 28/8: Đức muốn ‘góp gạo thổi cơm chung’ chương trình vũ khí hạt nhân với Anh?

Hoàng Vũ 28/08/2026 06:25

Tin vũ khí hôm nay, Đức cân nhắc góp tiền cho lực lượng răn đe hạt nhân Trident của Anh; Nga lần đầu dùng tên lửa Iskander-1000 tập kích Kyiv; Mỹ kéo dài tuổi thọ B-52 bằng radar AESA hiện đại.

Đức cân nhắc góp tiền cho lực lượng răn đe hạt nhân của Anh

Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang xem xét khả năng hỗ trợ tài chính, công nghiệp và phòng không cho lực lượng răn đe hạt nhân Trident của Anh. Theo The Telegraph, Đức sẽ không sở hữu hay kiểm soát vũ khí hạt nhân Anh. Quyền chỉ huy tàu ngầm, đầu đạn và quyết định phóng vẫn hoàn toàn thuộc về Anh.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_germany-explores-funding-uk-trident-nuclear-program-to-reinforce-european-strategic-defense-925-001.jpg
Tên lửa đạn đạo Trident II D5 được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Các phương án đang được thảo luận khá rộng. Đức có thể góp tiền cho lực lượng răn đe Anh, mở đường để doanh nghiệp nước này tham gia một số dự án liên quan tới tàu ngầm, tên lửa hoặc năng lực làm giàu uranium phục vụ đầu đạn tương lai. Một lựa chọn khác là đưa các khẩu đội Patriot do Đức vận hành tới bảo vệ căn cứ HMNB Clyde tại Faslane, Scotland, nơi đóng quân của lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Anh.

Trong số này, Patriot là phương án dễ hình dung nhất về mặt quân sự. Lực lượng Đức có thể bảo vệ căn cứ và hạ tầng hỗ trợ mà không cần tiếp cận tên lửa Trident, đầu đạn, kế hoạch tuần tra hay hệ thống ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân.

Quy mô chương trình mà Berlin có thể tham gia rất lớn. Anh đã dành 63,6 tỉ bảng (86,4 tỉ USD) trong bốn năm cho Nuclear Defence Enterprise (DNE). Đây là mạng lưới các tổ chức hợp tác thuộc Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm vận hành, duy trì, phát triển và bảo vệ hệ thống răn đe hạt nhân cũng như lực lượng tàu ngầm của quốc gia này. Khoản tiền trên không chỉ dành cho Trident mà bao gồm tàu ngầm, đầu đạn, lò phản ứng, cơ sở bảo dưỡng và mạng lưới công nghiệp hạt nhân quân sự. Hệ thống hiện hỗ trợ khoảng 47.600 việc làm và dự kiến cần 65.000 lao động vào năm 2030.

Đối với Berlin, đây là cách chia sẻ thêm gánh nặng răn đe của châu Âu mà không cần xây dựng kho vũ khí hạt nhân riêng. Đức cũng đang tăng hợp tác với Pháp, một cường quốc hạt nhân khác của châu Âu. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch hiện mới ở mức đang được cân nhắc. Chưa có thỏa thuận chính thức về số tiền Đức sẽ đóng góp, vai trò của ngành công nghiệp nước này hay khả năng triển khai Patriot tới Scotland.

Nga tung biến thể Iskander tầm xa, Ukraine tuyên bố hạ 7 tên lửa đạn đạo

Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo nâng cấp 9M723-2, thường được gọi là Iskander-1000, trong một đợt tập kích Kyiv hồi mùa hè. Gần như cùng thời điểm thông tin này được công bố, phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 7 tên lửa Iskander-M và KN-23 trong đêm 27/8.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_puskova-ustanovka-otrk-yskander-m.webp
Bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga. Ảnh: Nguồn mở

Theo tình báo Ukraine, 9M723-2 sử dụng động cơ lớn hơn phiên bản 9M723-1 và cần bệ phóng được sửa đổi để chứa quả đạn mới. Kyiv đánh giá tầm bắn đạt khoảng 550 km, so với khoảng 390 km của phiên bản mà họ dùng làm mốc so sánh. Phần lớn các thành phần còn lại được cho là không thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, tên gọi “Iskander-1000” vì thế dễ gây nhầm. Dữ liệu vừa được Ukraine công bố không cho thấy quả đạn đã đạt tầm 1.000 km, con số dành cho biến thể được xác nhận sử dụng trong chiến đấu hiện vào khoảng 550 km. Đây cũng là đánh giá của phía Ukraine, chưa được Nga xác nhận độc lập.

9M723-2 dường như vẫn được chế tạo với số lượng nhỏ. Trang tin quân sự Ukraine Militarnyi trước đây phát hiện tài liệu liên quan tới đơn hàng 18 quả dự kiến sản xuất trong năm 2025, trong khi số tên lửa thuộc toàn bộ họ 9M723 được đặt hàng lớn hơn nhiều.

Không quân Ukraine cho biết trong đêm 26-27/8, Nga sử dụng hai tên lửa chống hạm Oniks, tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 258 UAV các loại. Phòng không Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 233 mục tiêu, trong đó có một Oniks, 7 tên lửa đạn đạo, ba Banderol và 222 UAV. Khoảng một phần ba số drone trong đợt tập kích sử dụng động cơ phản lực. Kết quả trên do phía Ukraine công bố. Dù cho thấy khả năng đánh chặn đạn đạo đã cải thiện so với một số đợt tấn công trước, chưa thể từ một đêm giao chiến kết luận tình trạng thiếu tên lửa Patriot của Kyiv đã được giải quyết.

Mỹ chi hơn 766 triệu USD cho chương trình radar B-52

Không quân Mỹ vừa trao hai hợp đồng trị giá tổng cộng gần 766 triệu USD để tiếp tục chương trình hiện đại hóa radar cho oanh tạc cơ B-52H Stratofortress. Raytheon nhận hợp đồng có giá trị tối đa 603 triệu USD để sản xuất và bảo đảm radar AN/APQ-188, trong khi Boeing nhận gần 163 triệu USD cho các bộ Bomb Rack Modernization System hỗ trợ chương trình.

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-1-16-_b-52_stratofortress_assigned_to_the_307th_bomb_wing_-cropped-.jpg
Oanh tạc cơ B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia

AN/APQ-188 là radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, được phát triển để thay hệ AN/APQ-166 đã cũ. Radar mới sẽ cải thiện khả năng dẫn đường, hoạt động trong thời tiết xấu và thực hiện nhiệm vụ thông thường lẫn hạt nhân. Sau vụ rơi một chiếc B-52 thử nghiệm hồi tháng 6, Không quân Mỹ hiện đang tiếp tục chương trình với 75 chiếc B-52H còn lại.

Đây chỉ là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa B-52 trị giá khoảng 21 tỉ USD. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết có 13 chương trình nâng cấp đang được triển khai, từ radar, động cơ mới tới liên lạc, phần mềm và vũ khí. Riêng radar và động cơ chiếm hơn 88% tổng chi phí.

Chương trình radar lại đang đội vốn và chậm tiến độ. Chi phí ước tính đã tăng hơn 30%, vượt 2,9 tỉ USD vào năm 2025. Mốc bắt đầu sản xuất bị lùi hơn hai năm, còn khả năng tác chiến ban đầu hiện dự kiến vào quý III năm tài khóa 2030, muộn khoảng ba năm rưỡi so với kế hoạch trước. Không quân Mỹ cũng giảm số yêu cầu hiệu năng từ 25 xuống 20 để hạn chế thêm chi phí.

Khó khăn tăng thêm sau vụ tai nạn ngày 15/6 tại căn cứ Edwards. Chiếc B-52 đang thực hiện chuyến bay thử hỗ trợ chương trình radar đã rơi ngay sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Dù vậy, Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì B-52 tới những năm 2050. Nếu đạt được mục tiêu này, những chiếc cuối cùng có thể phục vụ gần một thế kỉ kể từ khi dòng B-52 bắt đầu vào biên chế năm 1955.

Hoàng Vũ