Thể thao

Bầu Đức mở đường chuyên nghiệp cho 14 cầu thủ nữ phong trào

Đặng Hoàng 29/08/2026 07:03

Từ một đội bóng phong trào được tập hợp dự VTV Cup 2026, 14 cầu thủ nữ Đắk Đoa đang đứng trước khả năng được HAGL tiếp nhận, đào tạo theo hướng chuyên nghiệp và hướng tới giải vô địch quốc gia.

Ngày 7/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai thành lập đội bóng nữ Đắk Đoa dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026. Danh sách gồm 14 cầu thủ, trong đó 10 người Bahnar và 4 người Jarai. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2011. Các cầu thủ đến từ Đắk Đoa, Ia Băng, Ia Kênh, Ia Hrung và Kdang.

Chỉ ba tuần sau, tương lai của đội bóng thay đổi khi Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai gửi văn bản đến UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND xã Đắk Đoa, đề nghị tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng.

bongdanu.jpg
HAGL đề nghị tiếp nhận đội nữ Đắk Đoa, hướng tới giải VĐQG 202.

Theo đề xuất, HAGL sẽ đầu tư cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y tế và chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn của CLB và Học viện LPBank HAGL. Đội bóng dự kiến được bổ sung lực lượng, đào tạo theo hướng chuyên nghiệp và hướng tới đăng ký dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết mục tiêu là tham dự giải VĐQG từ năm 2027.

Từ bóng đá phong trào đến môi trường chuyên nghiệp

Điểm đáng chú ý của đề xuất nằm ở xuất phát điểm của đội bóng.

14 cầu thủ Đắk Đoa không được tập hợp từ một CLB nữ chuyên nghiệp. Họ được lựa chọn để đại diện Gia Lai dự một giải đấu dành cho các cầu thủ dân tộc thiểu số. Sau giải đấu, HAGL mới đặt vấn đề đưa toàn bộ đội vào hệ thống quản lý và đào tạo của CLB.

Nếu được chấp thuận, thay đổi lớn nhất với các cầu thủ không nằm ở khoản thưởng 100 triệu đồng mà Bầu Đức dành cho đội sau thành tích tại VTV Cup. Điều đáng kể hơn là họ có thể được tập luyện thường xuyên, tiếp cận chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế và giáo án huấn luyện chuyên nghiệp.

Đây cũng là khoảng trống thường thấy ở bóng đá phong trào. Một cầu thủ có thể được phát hiện qua một giải đấu, nhưng nếu không có môi trường tập luyện và thi đấu tiếp theo, cơ hội phát triển rất dễ dừng lại sau giải. Và đội nữ Đắk Đoa hiện đứng trước khả năng tránh được kịch bản đó.

bongda3.jpg
14 cầu thủ Đắk Đoa không được tập hợp từ một CLB nữ chuyên nghiệp.

Bài toán của bóng đá nữ Gia Lai

Nếu kế hoạch được triển khai, HAGL không chỉ có thêm một đội bóng. Gia Lai có thể hình thành một đầu mối mới cho bóng đá nữ tại Tây Nguyên.

14 cầu thủ dự VTV Cup đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. HAGL cũng dự kiến tuyển thêm cầu thủ. Khi đó, đội bóng có thể trở thành nơi tập trung và đào tạo những cầu thủ nữ có tiềm năng từ các địa phương trong tỉnh, thay vì chỉ duy trì đội hình được tập hợp cho một giải đấu.

Bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam cho thấy nhu cầu này vẫn còn lớn. Giải vô địch quốc gia nữ 2026 chỉ có bảy đội, trong khi các CLB tập trung chủ yếu ở một số trung tâm bóng đá truyền thống.

Tuy nhiên, để một đội phong trào trở thành CLB đủ sức dự giải VĐQG, HAGL sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề: Tuyển chọn cầu thủ, đào tạo, bổ sung lực lượng, xây dựng bộ máy chuyên môn và duy trì kinh phí hoạt động.

Vì vậy, chưa thể xem Đắk Đoa là một đội bóng nữ chuyên nghiệp. Đề xuất của HAGL mới đang chờ sự đồng thuận của UBND tỉnh, ngành thể thao và chính quyền địa phương.

2027 sẽ là phép thử

Khoảng thời gian từ ngày thành lập đội dự VTV Cup đến khi HAGL gửi đề xuất tiếp nhận chỉ kéo dài ba tuần. Ngày 7/8, 14 cầu thủ vẫn được xác định là vận động viên phong trào. Ngày 28/8, họ đã đứng trước khả năng bước vào hệ thống đào tạo của một CLB chuyên nghiệp.

Nhưng từ đề xuất đến một đội bóng đủ sức thi đấu tại giải VĐQG còn một chặng đường dài, bởi một đội bóng nữ muốn tồn tại cần ngân sách ổn định, lực lượng kế cận, hệ thống đào tạo và lịch thi đấu liên tục. Thành tích tại VTV Cup chỉ là điểm khởi đầu; mục tiêu năm 2027 mới là bài kiểm tra thực tế đối với kế hoạch của HAGL.

Với 14 cầu thủ Đắk Đoa, điều thay đổi trước mắt là họ có thêm một khả năng để tiếp tục chơi bóng. Còn việc cơ hội đó có trở thành một đội bóng chuyên nghiệp hay không sẽ phụ thuộc vào những gì HAGL làm được sau khi đề xuất được phê duyệt.

Đặng Hoàng