Vì sao FRT - công ty sở hữu chuỗi nhà thuốc Long Châu số 1 Việt Nam - bị phạt 400 triệu đồng?
Cái tên mới nhất bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định xử phạt là Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT – FPT Retail, doanh nghiệp đang sở hữu chuỗi nhà thuốc Long Châu số 1 Việt Nam.
FRT bị phạt 400 triệu đồng vì 2 hành vi vi phạm
Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Công Thương, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Ủy ban đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (mã số doanh nghiệp: 0311609355) với tổng số tiền 400.000.000 đồng.
FRT có 2 hành vi vi phạm trở thành cơ sở để xem xét xử phạt: Thứ nhất là Công ty không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định. Thứ hai, FRT gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Công ty bán, cung cấp.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong quá trình làm việc, Công ty đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp để khắc phục hành vi vi phạm. Theo đó, việc xử lý các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Theo kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, gần đây, liên tiếp các doanh nghiệp lần lượt bị xử phạt vì các vi phạm liên quan tới lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý, trong nội dung quyết định xử phạt 400.000.000 đồng đối với FRT, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không đề cập rõ việc vi phạm của doanh nghiệp nằm ở chuỗi FPT Shop hay chuỗi Nhà thuốc Long Châu thuộc FRT.
Tăng trưởng trở lại mạnh mẽ
FRT hiện đang sở hữu và vận hành 2 chuỗi bán lẻ lớn là FPT Shop (chuyên về điện thoại, laptop, thiết bị kỹ thuật số và điện máy) và Long Châu (chuyên về dược phẩm và thực phẩm chức năng).
Theo một cập nhật gần đây của Công ty CP Chứng khoán ACB (ACBS) về FRT, doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trở lại sau khi bị lỗ nặng vào năm 2023. Kết thúc năm 2025, FRT đạt doanh thu 51.083 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 984 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 30.743 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; và lợi nhuận sau thuế đạt 825 tỉ đồng, tăng đột biến 123% so với cùng kỳ.
Với lượng cổ phiếu giao dịch tự do (free float) không lớn, nằm trong tay nhiều quỹ đầu tư, cổ phiếu FRT luôn bị kìm giữ ở mức giá cao hơn giá trị sổ sách cũng như tiềm năng tăng trưởng gấp nhiều lần trong tình trạng khối lượng giao dịch khá thấp.
Nhưng lợi nhuận mất cân đối trầm trọng, Long Châu gánh lãi cho cả công ty mẹ
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của FRT với doanh thu đến từ 2 chuỗi FPT Shop và Long Châu. Trong đó, Long Châu nổi lên như một trụ cột mới đóng góp doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng trong cơ cấu của FRT. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Long Châu đạt 21.356 tỉ đồng, tăng 34%, và đáng nói là chiếm tỉ trọng khoảng 70% doanh thu hợp nhất của FRT. Nhưng còn đáng nói hơn, theo ước tính của ACBS, lợi nhuận sau thuế của Long Châu đạt 808 tỉ đồng, tăng đến 94,2% so với cùng kỳ. So với lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ là 825 tỉ đồng, chuỗi Long Châu đóng góp tới 98% lợi nhuận.

Chuỗi Long Châu có 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc tính đến hết tháng 6/2026, trở thành chuỗi nhà thuốc số 1 Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận tại FRT cho thấy, “chuỗi con” Long Châu đang gánh lãi cho cả công ty mẹ, còn chuỗi FPT Shop thì đang trong tình trạng gần như “rỗng lãi” và đang chịu áp lực nặng vì tuy doanh thu ổn định nhưng biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể do áp lực chi phí tài chính gia tăng mạnh (đặc biệt là chi phí lãi vay trong quý II/2026 tăng tới 76% so với cùng kỳ).
Trên thực tế thị trường chứng khoán vài năm trở lại đây, giá cổ phiếu FRT luôn ở mức cao do sự kỳ vọng đặt vào sự phát triển và tăng trưởng của chuỗi Nhà thuốc Long Châu. Tuy nhiên, với lượng cổ phiếu giao dịch tự do (free float) không lớn, nằm trong tay nhiều quỹ đầu tư, vì vậy cổ phiếu FRT luôn bị kìm giữ ở mức giá cao hơn giá trị sổ sách cũng như tiềm năng tăng trưởng gấp nhiều lần trong tình trạng khối lượng giao dịch khá thấp.