‘Câu chuyện du lịch cao cấp hấp dẫn châu Á’ Nepal bị đe dọa sau thảm họa lũ quét
Nepal năm 2026 gây chú ý với loạt trải nghiệm sang trọng ấn tượng, đậm bản sắc Himalaya. Nhưng thảm họa như sóng thần từ trên trời xảy ra ngày 26/8, có cơ nguy khiến “câu chuyện du lịch cao cấp hấp dẫn châu Á” của Nepal đứt quãng.
Nepal là quốc gia thuộc Nam Á, quê hương của 8 trong 10 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả “Nóc nhà thế giới” Everest. Theo ấn phẩm trực tuyến khoa học Our World in Data, Nepal phát thải chưa đến 0,1% lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu. Nhưng lại nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu do hệ sinh thái núi non “mong manh”.
Sau những biến cố bao gồm cả đại dịch COVID-19, Nepal đang trên đà phục hồi nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào du lịch. Con số khả quan mới nhất là 692.887 lượt du khách quốc tế ghé thăm trong 7 tháng đầu năm 2026 - tăng 6,84% so với cùng kỳ năm trước.


Nepal với hành trình viết nên một câu chuyện du lịch cao cấp hấp dẫn châu Á
Đặc biệt, theo Explore All About Nepal ngày 12/6, trong nhiều thập kỷ Nepal hầu như chỉ được biết tới như điểm đến du lịch “bụi”, thu hút các phân khúc du khách chọn du lịch với kinh phí hạn hẹp như: du khách ba lô, giới leo núi và những người tìm kiếm sự bình yên tâm linh nơi “Nóc nhà thế giới”. Hình ảnh đó nay được các chuyên gia lưu ý là đã lỗi thời. Năm 2026 với những trải nghiệm sang trọng ấn tượng, Nepal đang phát triển thành một trong những câu chuyện du lịch cao cấp hấp dẫn nhất châu Á (Asia’s most compelling high-end travel stories).
Theo đó, Nepal năm 2026 đại diện cho sự hội tụ hiếm có - là một trong những quốc gia sở hữu cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nhất trên Trái Đất, có ngành dịch vụ khách sạn hạng sang đang phát triển nhanh chóng. Cùng mức độ dễ dàng tiếp cận nhờ các dịch vụ vận chuyển bằng trực thăng và sự ra đời của những khách sạn 5 sao mới.
“Nepal năm 2026 mang đến loạt trải nghiệm sang trọng khác lạ, sánh ngang với bất cứ điều gì ở Maldives, Bhutan hay Bali, nhưng mang đậm bản sắc Himalaya”, Explore All About Nepal nêu rõ. Bất ngờ một biến cố lớn được ví như “sóng thần từ trên trời” (tsunami from the sky) vừa xảy ra, khiến mạch chuyện có thể đứt quãng.

Straits Times (Singapore) ngày 28/8 dẫn đánh giá của các chuyên gia nêu rõ: Nepal đang bước vào mùa cao điểm tháng 9, thì lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra dọc biên giới Nepal - Tây Tạng ngày 26/8 đã tác động mạnh tới đà phục hồi ngành du lịch, đặc biệt là thị trường hành hương Kailash Mansarovar rất tiềm năng.
Thảm họa được ví như “sóng thần từ trên trời” xảy ra tại khu vực Rasuwagadhi-Timure, một cửa ngõ chính cho những người hành hương từ Nepal đến Tây Tạng. Theo chuyên trang du lịch Travel Weekly Asia (Singapore) ngày 27/8, cảnh tượng như “sóng thần từ trên trời” của trận lũ quét dữ dội cuốn theo bùn, đá, băng, trầm tích và nước, dội xuống hẻm núi Lhende Khola, sông Bhote Koshi ở phía trên và sông Trishuli ở phía dưới - thuộc huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, giáp giới với Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).
Tại Nepal, các quan chức cho biết, tính tới ngày 29/8 số nạn nhân tử vong đã tăng lên hơn 600. Trong hơn 2.400 người mất tích có hàng trăm du khách nước ngoài đến từ Ấn Độ, Mỹ, Ukraine, Malaysia, Singapore, Úc… Tại Tây Tạng, theo thông tin trước đó, trận lũ lụt tại cửa khẩu biên giới Gyirong với Nepal khiến gần 600 người mất tích, trong đó có 260 du khách nước ngoài.

Nguyên nhân chính xác gây ra thảm họa vẫn chưa được xác định ngay. Nhưng các quan chức Nepal cho biết: Có khả năng do một vụ sạt lở đất liên quan đến sự kiện băng hà ở dãy Himalaya, giải phóng dòng nước dâng cao đột ngột tới 9 mét chỉ trong 30 phút, tàn phá vùng hạ lưu.
AI trong lĩnh du lịch núi Nepal với đề xuất Trí tuệ Himalaya
“Ngành du lịch của Nepal hầu như phụ thuộc vào núi non. Cũng có những rủi ro liên quan đến điều đó, cần được đánh giá đúng mức để ngăn ngừa các thảm họa trong tương lai”, chuyên gia môi trường Vijay Kumar Singh chia sẻ.
Các chuyên gia khác cũng chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hồ sơ rủi ro của khối tài sản du lịch quan trọng nhất của Nepal là các vùng núi. Thảm họa Rasuwa đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của du lịch núi (mountain tourism) tại điểm đến Nepal trên trường quốc tế.

Để làm tốt điều đó, theo cựu Bộ trưởng Môi trường Ganesh Shah, Nepal cần đầu tư vào các công nghệ chính xác hơn để bảo vệ du lịch núi và cải thiện khả năng ứng phó với thiên tai. Nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng, đặc biệt là trong phân khúc du khách trẻ thế giới đam mê phiêu lưu, Nepal cần liên lạc vệ tinh ít nhất là cho các vùng núi, nhờ đó sẽ giúp các hoạt động cứu hộ diễn ra nhanh hơn. Nhìn chung, Nepal cần công nghệ chính xác hơn để phát triển du lịch bền vững.
Trước đó, trong bài viết với tiêu đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành du lịch Nepal: Tại sao Nepal cần Trí tuệ Himalaya, chứ không phải công nghệ du lịch thông thường” (AI in Nepal Tourism: Why Nepal Needs Himalayan Intelligence, Not Generic Travel Tech), đăng trên trang web dịch vụ mạng xã hội Linkedin (Mỹ) ngày 6/5, tác giả Gyanesh K. Karna đề xuất.

Thế giới đã có các công nghệ du lịch thông thường. Nepal có cơ hội xây dựng một thứ khác biệt là Trí tuệ Himalaya (Himalayan Intelligence). Khung du lịch AI chuyên biệt cho vùng núi này không chỉ là một ứng dụng, một chatbot hay một nền tảng đặt chỗ đơn lẻ. Đó là một khuôn khổ thực tiễn để sử dụng AI, dữ liệu du lịch, chuyên môn địa phương và hệ thống kỹ thuật số nhằm giải quyết những thách thức thực tế của một quốc gia vùng Himalaya.
Trước đó Ủy ban Du lịch Nepal đã công bố Năm Du lịch Nepal-ASEAN 2026. Đồng thời vạch ra định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2035 tập trung vào các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, tính chuyên nghiệp dựa trên công nghệ số, phối hợp chính sách và thực tiễn đổi mới, kết hợp trải nghiệm địa phương với toàn cầu và du lịch giá trị cao.