Hãng sản xuất chip số 2 Trung Quốc chi 2 tỉ USD mở rộng nhà máy
Hua Hong Grace Semiconductor, hãng sản xuất chip số 2 Trung Quốc (sau Huawei), đang rót 2 tỉ USD để mở rộng công suất tại Vô Tích, trung tâm sản xuất bán dẫn quan trọng của nước này.
Dự án mới dự kiến bổ sung 55.000 wafer mỗi tháng, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ hạ tầng AI tại Trung Quốc tăng mạnh và các doanh nghiệp nội địa đẩy nhanh quá trình tự chủ chuỗi cung ứng trước những hạn chế công nghệ từ Mỹ.

Mở rộng sản xuất chip để đón làn sóng AI
Hua Hong, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn thứ hai Trung Quốc, ngày 2/9 công bố kế hoạch đầu tư 2 tỉ USD cho một dây chuyền sản xuất chip chuyên dụng 12 inch mới tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Đây sẽ là cơ sở sản xuất thứ ba của doanh nghiệp tại thành phố phía đông Trung Quốc này.
Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong, dự án được triển khai thông qua một liên doanh với các tổ chức đầu tư có vốn nhà nước, trong đó có Hua Xin Fund, một phương tiện đầu tư thuộc Quỹ Đầu tư Công nghiệp Mạch tích hợp Quốc gia Trung Quốc, thường được gọi là “Big Fund”.
Hua Hong và công ty con tại Thượng Hải lần lượt góp 1 tỉ USD và 1,1 tỉ USD, qua đó nắm quyền kiểm soát 51% liên doanh. Phần vốn còn lại do các tổ chức đầu tư nhà nước đóng góp. Tính cả nguồn vốn nhà nước, tổng số tiền dành cho dự án lên tới 4,2 tỉ USD.
Nhà máy mới, được gọi là Fab 9B, dự kiến bổ sung khoảng 55.000 wafer 12 inch mỗi tháng khi vận hành đầy đủ. Con số này tương đương mức tăng khoảng 30% so với tổng công suất hiện tại của Hua Hong tại Vô Tích.
Fab 9B sẽ tập trung vào các dòng chip công nghệ chuyên dụng, thường được sử dụng trong hệ thống quản lí năng lượng, vi điều khiển và trung tâm dữ liệu. Đây không nhất thiết là những loại chip tiên tiến nhất về mặt công nghệ, nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành các hệ thống điện toán và hạ tầng AI.
Dự án đã được khởi công từ tháng 3, cho thấy Hua Hong đang đẩy nhanh việc xây dựng năng lực sản xuất trong lúc nhu cầu bán dẫn trong nước tăng mạnh.
Động lực lớn phía sau kế hoạch này là làn sóng đầu tư vào AI tại Trung Quốc. Các trung tâm dữ liệu, hệ thống điện toán và hạ tầng phục vụ các mô hình AI đang cần số lượng lớn chip và linh kiện bán dẫn. Khi khả năng tiếp cận một số công nghệ sản xuất tiên tiến từ nước ngoài bị hạn chế, các nhà sản xuất Trung Quốc càng có động lực mở rộng những năng lực mà họ có thể chủ động kiểm soát.
Hua Hong hiện vận hành các nhà máy tại Thượng Hải và Giang Tô với công suất sử dụng rất cao. Báo cáo kết quả kinh doanh công bố tháng 8 cho thấy tỉ lệ sử dụng công suất của doanh nghiệp đạt 103% trong quý II, phản ánh tình trạng nhu cầu vượt khả năng sản xuất ở một số phân khúc.
Tại Vô Tích, Hua Hong đang vận hành Fab 7, một nhà máy 12 inch có công suất khoảng 95.000 wafer mỗi tháng. Bên cạnh đó, Fab 9A cũng đang được xây dựng với công suất dự kiến 83.000 wafer mỗi tháng.
Việc bổ sung Fab 9B sẽ giúp Hua Hong hình thành một cụm sản xuất bán dẫn quy mô lớn tại Vô Tích, đồng thời tăng đáng kể khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước.
Trung Quốc tăng tốc tự chủ giữa sức ép công nghệ Mỹ
Đằng sau khoản đầu tư mới của Hua Hong còn là một cuộc chạy đua rộng hơn trong ngành bán dẫn Trung Quốc. Các doanh nghiệp từ nhà sản xuất chip theo hợp đồng như Hua Hong và Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) đến các nhà sản xuất chip nhớ như Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) và ChangXin Memory Technologies (CXMT) đều đang mạnh tay tăng công suất.
Điểm đáng chú ý là quá trình mở rộng diễn ra trong lúc các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn gặp hạn chế trong việc tiếp cận những thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Tuy nhiên, Hua Hong cho biết các hạn chế này chưa tác động đến việc mua sắm thiết bị cho dự án mới. Trong cuộc họp với nhà đầu tư hồi tháng 5, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hua Hong Bạch Bằng cho biết doanh nghiệp “không thấy tác động” từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với việc mua thiết bị cho dự án.
Điều này cho thấy chiến lược của Hua Hong không nhất thiết là cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc chip tiên tiến nhất. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung mở rộng năng lực ở những công nghệ chuyên dụng có nhu cầu lớn và có thể đóng vai trò thiết yếu trong các hệ thống AI, trung tâm dữ liệu và thiết bị điện tử.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược tự chủ bán dẫn của Trung Quốc. Khi khó tiếp cận một số thiết bị và công nghệ hàng đầu từ Mỹ cùng các đồng minh, việc tăng sản lượng các dòng chip mà doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Làn sóng đầu tư này đang đem lại kết quả tích cực cho Hua Hong. Trong quý II, doanh thu của công ty đạt mức kỉ lục 717,5 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kì năm trước. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận ròng tăng tới 385,9%, lên 38,6 triệu USD.
Sự tăng trưởng mạnh cho thấy nhu cầu liên quan đến AI đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong chuỗi cung ứng bán dẫn Trung Quốc. Không chỉ các nhà sản xuất chip AI tiên tiến được hưởng lợi, những doanh nghiệp cung cấp chip chuyên dụng, chip quản lí năng lượng hay linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu cũng có thêm dư địa tăng trưởng.

