Cấp cứu tại Chợ Rẫy dịp lễ 2/9: Tai nạn sinh hoạt tăng đột biến
Báo cáo cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp lễ 2/9 ghi nhận tai nạn sinh hoạt tăng hơn 101%. Đèn phòng mổ sáng xuyên đêm với hàng trăm ca đại phẫu.
Sáng 3/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chỉ trong vòng 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), bệnh viện đã ghi nhận tổng cộng 1.419 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đạt mức trung bình 284 ca mỗi ngày. So với cùng kì năm ngoái với chu kì quy đổi tương đương, con số này ghi nhận mức tăng trưởng 4,9%.
Sự dịch chuyển đáng báo động từ cấp cứu tai nạn giao thông sang tai nạn sinh hoạt
Nếu như tại các kì nghỉ lễ trước đây, số bệnh nhân cấp cứu tăng mạnh chủ yếu là những trường hợp bị tai nạn giao thông, thì bức tranh bệnh lí cấp cứu trong dịp lễ 2/9 năm nay lại chứng kiến sự dịch chuyển đầy bất ngờ và đáng ngại của các nguyên nhân gây chấn thương.

Nhóm bệnh ngoại khoa chiếm ưu thế tuyệt đối khi ghi nhận tới 718 trường hợp trong tổng số gần 1.500 lượt cấp cứu.
Mặc dù tai nạn giao thông – vốn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi kì nghỉ dài ngày – đã giảm nhẹ 12,7% với 199 trường hợp, thì một "kẻ thù" khác lại âm thầm bùng nổ. Số ca tai nạn sinh hoạt tăng vọt lên tới 107 trường hợp, chạm mức tăng 101,9% so với năm ngoái. Sự gia tăng đột biến này phản ánh thực trạng đáng báo động về sự lơ đễnh, chủ quan của người dân trong các hoạt động thường nhật ngay tại gia đình.
Bên cạnh đó, các phòng cấp cứu cũng phải tiếp nhận hàng loạt ca đả thương do mâu thuẫn bộc phát trong các buổi tiệc tùng, cùng các trường hợp ngộ độc thực phẩm hay bị rắn, rết, côn trùng tấn công. Những con số biết nói này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức phòng ngừa rủi ro cá nhân khi sự vui chơi quá đà có thể phải đánh đổi bằng những tổn thương thể xác nặng nề.
Cuộc đua sinh tử khốc liệt nơi phòng mổ tuyến cuối
Nếu khoa cấp cứu là tuyến lửa đầu tiên đón nhận bệnh nhân, thì các phòng mổ chính là pháo đài cuối cùng để giữ lại mạch đập sự sống. Thống kê ghi nhận khối lượng phẫu thuật cấp cứu khổng lồ với tổng cộng 225 ca toàn viện trong suốt 5 ngày lễ, trung bình mỗi ngày có tới 45 ca đại phẫu và trung phẫu khẩn cấp được thực hiện.
Đáng chú ý, số ca chuyển thẳng từ khoa cấp cứu lên bàn mổ lên đến 150 ca, tăng vọt 59,6% so với con số 94 ca của năm ngoái. Tổng số phẫu thuật cấp cứu toàn viện cũng ghi nhận mức tăng 11,9%. Sự gia tăng này buộc hệ thống chuyên khoa phải huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là ở các chuyên khoa mũi nhọn như ngoại tiêu hóa, thần kinh và chấn thương chỉnh hình nhằm giải quyết hậu quả của những vụ va chạm giao thông và tai nạn sinh hoạt phức tạp. Các kíp trực đa chấn thương, tiết niệu, lồng ngực cho đến mạch máu và mắt đều làm việc với tần suất dày đặc, không một khoảnh khắc nào được phép lơ là.
BSCKII Phạm Thanh Việt –Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh áp lực tâm lí đặt lên vai các y bác sĩ phẫu thuật trong những ngày nghỉ lễ cực kì lớn. Trong phòng mổ, các y bác sĩ không chỉ chiến đấu với bệnh tật mà còn phải chạy đua khốc liệt với thời gian, bởi chậm trễ một phút có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của người bệnh.
Giữa áp lực bủa vây, công tác đảm bảo hậu phương y tế và nguồn máu phục vụ điều trị đã trở thành điểm sáng lớn. Trong 5 ngày lễ, toàn hệ thống đã tiêu thụ tổng cộng 526 đơn vị máu loại 350ml, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Để đáp ứng nhu cầu cứu chữa cấp bách cho hàng trăm bệnh nhân bước vào lằn ranh sinh tử, hệ thống lưu trữ vẫn duy trì mức an toàn cao với 6.128 đơn vị máu dự trữ sẵn sàng. Con số này là minh chứng cho sự chuẩn bị chu đáo, tầm nhìn chiến lược của ngành y tế, đồng thời là kết quả từ nghĩa cử cao đẹp của hàng ngàn người tình nguyện hiến máu trước thềm kì nghỉ.
Khi những chuyến du lịch khép lại và người dân quay trở lại nhịp sống thường nhật, đèn phòng mổ tại các bệnh viện vẫn tiếp tục sáng rực. Sự bình yên của hàng triệu người dân chính là phần thưởng cho chiến dịch thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng – những người đã gác lại niềm vui riêng để đứng vững nơi tuyến đầu bảo vệ sức khỏe nhân dân.




