Nhịp đập công nghệ

VNPT mang hệ sinh thái công nghệ số đến Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Đình Sơn 20/08/2026 05:00

Tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, VNPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số phục vụ nông nghiệp thông minh, với các công nghệ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và điều khiển tưới tự động. Không gian trải nghiệm công nghệ của VNPT cũng mang đến các giải pháp số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, tạo điểm nhấn tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, tại Khu trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP ở Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh (phường Buôn Ma Thuột), gian hàng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thu hút sự quan tâm của người dân và du khách với chuỗi giải pháp công nghệ số cùng các hoạt động trải nghiệm tương tác.

vnpt_tai_le_hoi_sau_rieng_dak_lak_-_3_20260819150748.webp
VNPT mang đến Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ nông nghiệp thông minh. (Ảnh: VNPT)

Số hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp

Điểm nổi bật tại gian hàng VNPT là nhóm giải pháp hướng tới xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, phục vụ nhiều đối tượng từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước.

Theo VNPT, hệ sinh thái giải pháp được giới thiệu hướng tới việc tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tính minh bạch của thông tin và hỗ trợ quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.

Trong đó, VNPT Green là một trong những giải pháp được giới thiệu trực quan tại sự kiện. Thông qua bản đồ vùng trồng, các thông tin về vị trí, khu vực sản xuất và dữ liệu liên quan được tích hợp trên cùng một hệ thống. Cách tiếp cận này giúp người sử dụng có thể theo dõi tổng quan vùng sản xuất trên nền tảng trực quan, thay vì phải quản lý thông tin phân tán.

Không chỉ dừng ở quản lý vùng trồng, VNPT còn giới thiệu khả năng truy xuất nguồn gốc của VNPT Green thông qua các sản phẩm trái cây và cà phê được trưng bày tại gian hàng.

Với thao tác quét mã bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, khách tham quan có thể tiếp cận các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quá trình hình thành sản phẩm. Đây là một trong những hướng ứng dụng công nghệ số nhằm tăng tính minh bạch trong chuỗi sản xuất, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm thuận tiện hơn.

Điều khiển tưới tự động từ xa

Bên cạnh quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, bài toán sử dụng nguồn nước hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp cũng được VNPT đưa vào không gian trải nghiệm.

Tại sự kiện, VNPT giới thiệu Dashboard quản lý thiết bị tưới tự động, với giao diện tập trung hiển thị các thông số vận hành và trạng thái hoạt động của thiết bị. Thông qua hệ thống, người sử dụng có thể theo dõi tình hình vận hành một cách trực quan, hướng tới quy trình quản lý tưới chủ động và tiết kiệm thời gian.

Đáng chú ý, thay vì chỉ trình chiếu trên màn hình, VNPT vận hành trực tiếp mô hình thiết bị tưới tự động tại gian hàng. Khách tham quan có thể quan sát quá trình thiết bị kết nối với hệ thống, tiếp nhận lệnh và kích hoạt tưới tự động.

Người trải nghiệm cũng được trực tiếp thử nghiệm khả năng điều khiển và quản lý thiết bị từ xa. Qua mô hình trình diễn, công nghệ được minh họa từ khâu kết nối thiết bị đến điều khiển, qua đó giúp người dân và doanh nghiệp hình dung rõ hơn cách các giải pháp số có thể được đưa vào hoạt động sản xuất thực tế.

Việc VNPT đưa các giải pháp quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tưới tự động vào cùng một không gian giới thiệu cho thấy hướng tiếp cận theo hệ sinh thái, trong đó dữ liệu và thiết bị được kết nối để hỗ trợ các khâu khác nhau của quá trình sản xuất nông nghiệp.

Đưa công nghệ số đến gần người dân

Không chỉ tập trung vào nông nghiệp, gian hàng VNPT tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 còn giới thiệu Bảo tàng số VR360, mở rộng không gian trải nghiệm sang lĩnh vực văn hóa, lịch sử và du lịch.

Ứng dụng công nghệ hình ảnh toàn cảnh 360 độ, Bảo tàng số VR360 cho phép người xem chủ động xoay góc nhìn, di chuyển và khám phá các hiện vật, không gian trưng bày ngay trên thiết bị cá nhân. Theo VNPT, hình thức này giúp giảm những giới hạn về thời gian và khoảng cách địa lý, đồng thời mở ra phương thức số hóa để bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch.

Tại gian hàng, trải nghiệm này được tăng cường thông qua sự kết hợp giữa kính thực tế ảo (VR) Smartbot và màn hình trình chiếu chính. Thay vì chỉ quan sát nội dung trên màn hình, khách tham quan có thể trực tiếp đeo kính VR để bước vào không gian số và chủ động khám phá nội dung được giới thiệu.

Cách tổ chức trải nghiệm trực tiếp cũng giúp các công nghệ số trở nên gần gũi hơn với công chúng. Đặc biệt trong khuôn khổ một lễ hội có đông người dân và du khách tham dự, các giải pháp công nghệ không chỉ được giới thiệu dưới dạng sản phẩm mà còn được minh họa bằng những trải nghiệm trực quan.

Kết hợp công nghệ với hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh các mô hình và giải pháp công nghệ, VNPT tổ chức chuỗi hoạt động tương tác tại gian hàng trong thời gian từ 15/8 đến 23/8. Các trò chơi thực tế ảo có tính tương tác cao được triển khai để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm công nghệ. Người tham gia có cơ hội nhận các phần quà như quạt cầm tay, mũ và “túi mù bí ẩn”, cùng các tiết mục nghệ thuật biểu diễn.

Theo cách này, không gian của VNPT tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk không chỉ đóng vai trò giới thiệu giải pháp mà còn trở thành điểm trải nghiệm công nghệ dành cho cộng đồng. Từ công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp đến thực tế ảo trong quảng bá văn hóa, du lịch, các sản phẩm và giải pháp được trình diễn theo hướng trực quan, giúp người tham dự có thể quan sát và tương tác trực tiếp.

Đình Sơn