Thời sự

Cần Thơ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người có công

Văn Kim Khanh 05/09/2026 10:25

Cần Thơ huy động Quân khu 9 cùng địa phương xây mới, sửa chữa 125 căn nhà, giúp người có công ổn định cuộc sống.

Cần Thơ đang triển khai đợt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố. Chương trình được thực hiện theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 3/9/2026 của UBND TP. Cần Thơ.

Huy động lực lượng, chạy đua với thời gian

co cong 1
Cần Thơ trao tặng nhà tình nghĩa cho người có công với Cách mạng. Ảnh: B.C.T

Theo kế hoạch, thành phố hỗ trợ 125 căn nhà ở tại 47 xã, phường, gồm 65 căn xây mới và 60 căn sửa chữa. Thời gian tiến hành từ ngày 7/9 đến ngày 17/9/2026. Với công việc trải rộng nhưng thời gian chỉ 10 ngày, yêu cầu đặt ra là phải huy động đồng bộ nhân lực, vật tư, mặt bằng và tổ chức thi công phù hợp.

Điểm nhấn của chương trình là Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp với lực lượng địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà. Lực lượng được bố trí theo từng địa bàn, từng công trình, căn cứ khối lượng và tiến độ thực tế, ưu tiên nơi khó khăn và công trình cấp thiết. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để đẩy nhanh thi công trong điều kiện số lượng công trình lớn, phân tán.

Các sở, ban, ngành thành phố và địa phương được yêu cầu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Quân khu 9; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình. Thành phố phấn đấu hoàn thành 125 công trình trong vòng 10 ngày, từ ngày 7/9 đến ngày 17/9/2026.

Mái ấm là sự tri ân

Đáng chú ý, chương trình không chỉ đặt nặng yêu cầu tiến độ mà còn nhấn mạnh ý nghĩa tri ân. Mỗi căn nhà được xây dựng, sửa chữa không chỉ là một công trình, mà còn là sự tri ân bằng hành động đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, để mỗi căn nhà hoàn thành trở thành mái ấm, giúp các gia đình ổn định cuộc sống và lan tỏa nghĩa tình quân dân.

cocông 2
Cần Thơ triển khai nhiều chương trình 'Đền ơn đáp nghĩa'. Ảnh: T.L

Việc triển khai 125 căn nhà cũng cho thấy chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có địa chỉ, số lượng công trình và thời hạn hoàn thành rõ ràng. Thay vì chỉ tập trung vào nguồn kinh phí, chương trình còn huy động lực lượng trực tiếp tham gia thi công, qua đó tăng khả năng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn.

Đối với các hộ thụ hưởng, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc có một căn nhà mới hoặc được sửa chữa kiên cố hơn. Quan trọng hơn, chính sách giúp những gia đình còn khó khăn về nhà ở giảm bớt gánh nặng, có điều kiện ổn định cuộc sống. Việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng địa bàn, từng công trình cũng tạo nên sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Chung nguồn lực chăm lo gia đình chính sách

Cùng với chương trình 125 căn nhà, Cần Thơ đang triển khai Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở. Đề án có tổng kinh phí hơn 35,35 tỉ đồng, hỗ trợ 503 hộ đã được thẩm định đủ điều kiện, gồm 204 hộ xây dựng mới và 299 hộ sửa chữa. Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 100 triệu đồng/hộ; sửa chữa là 50 triệu đồng/hộ. Ngoài nguồn hỗ trợ, các hộ có thể huy động thêm nguồn lực gia đình, dòng họ và cộng đồng để nâng cao chất lượng nhà ở.

Trong tổng kinh phí Đề án, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 11 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gồm 6 hộ xây mới và 5 hộ sửa chữa, với 850 triệu đồng. Ngân sách địa phương, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố và nguồn vận động xã hội hóa hỗ trợ 492 hộ, gồm 198 hộ xây mới và 294 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí 34,5 tỉ đồng; trong đó ngân sách địa phương 17,25 tỉ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và nguồn xã hội hóa 17,25 tỉ đồng.

Hai chương trình có nhóm đối tượng và nội dung hỗ trợ riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống cho những gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Với 125 căn nhà dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, việc huy động 300 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 cho thấy tinh thần khẩn trương, đưa nguồn lực đến từng công trình. Khi những mái nhà được hoàn thiện, giá trị chương trình không chỉ nằm ở căn nhà mới hay được sửa chữa, mà còn ở sự sẻ chia và tri ân được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực.

Văn Kim Khanh