Sách giáo khoa “nóng” cục bộ: Nguồn cung đủ, vì sao vẫn thiếu?
Năm học mới đã đến, sách giáo khoa tại Cần Thơ và nhiều địa phương khan hàng cục bộ, phụ huynh, học sinh vất vả tìm mua.
Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên cả nước thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” . Tưởng chừng quyết định này sẽ giúp việc trang bị SGK trở nên thuận lợi hơn. Thế nhưng, chỉ vài ngày trước khai giảng, tình trạng “sốt” và thiếu sách cục bộ lại diễn ra tại nhiều nhà sách ở Cần Thơ và các thành phố lớn . Nguyên nhân chính không phải do thiếu hụt nguồn cung tổng thể, mà xuất phát từ sự gián đoạn trong kênh đăng kí mua sách tập trung tại các trường học và tác động từ chính sách miễn phí SGK .

Trên thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) khẳng định nguồn cung SGK đã được chuẩn bị dồi dào. Tính đến giữa tháng 8/2026, hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được phát hành, vượt kế hoạch đăng ký của các địa phương . Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, lượng sách cung ứng đạt 102% so với dự kiến ban đầu .
Để đảm bảo an toàn nguồn sách, NXBGDVN cũng đã quyết định in bổ sung thêm hàng triệu bản khác . Tuy vậy, tình trạng thiếu cục bộ vẫn xảy ra. Lý giải về nghịch lí này, Sở GD&ĐT Cần Thơ chỉ ra rằng, các đơn vị phát hành đã e dè trong việc đặt hàng số lượng lớn do lo ngại tồn kho từ những năm trước . Trong khi đó, nhu cầu mua sách của phụ huynh lại tăng đột biến vào phút chót trước thềm năm học mới . Sự lệch pha giữa cung và cầu tại từng thời điểm, từng khu vực đã tạo nên cơn “sốt” sách cục bộ .
Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ, khẳng định đây là tình trạng cục bộ và ngành giáo dục đang phối hợp xử lí, bảo đảm toàn bộ học sinh có đủ sách trước khi năm học mới chính thức bắt đầu .

Trước tình hình đó, các giải pháp linh hoạt đã được triển khai đồng bộ. NXBGDVN và Sở GD&ĐT các tỉnh, thành đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, bổ sung sách đến các điểm bán và trường học . Các nhà sách cũng chủ động cập nhật tình trạng tồn kho lên các nền tảng mạng xã hội, giúp phụ huynh dễ dàng tra cứu và tránh mất công đi lại .
Nhiều giáo viên đã thông báo sẽ không kiểm tra sách vở trong những ngày đầu năm học và tổ chức dạy học theo nhóm hoặc cung cấp tài liệu trực tuyến để hỗ trợ học sinh trong thời gian chờ sách mới . Bên cạnh đó, NXBGDVN cũng khuyến khích phụ huynh và học sinh sử dụng SGK điện tử miễn phí, tận dụng sách cũ còn tốt và hướng dẫn tra cứu các điểm bán sách chính thống .