Thể thao

Đồng Nai và đội hình 30 tuổi: Kinh nghiệm có thắng được tuổi tác?

Đặng Hoàng 06/09/2026 6:00

Đồng Nai trở lại V-League với đội hình có độ tuổi trung bình gần 30. Kinh nghiệm từng giúp họ tạo khác biệt ở hạng Nhất, nhưng 26 vòng đấu tại sân chơi cao nhất đòi hỏi nhiều hơn về thể lực, tốc độ.

Trận thua Thể Công Viettel 0-2 chưa phải lý do để lo lắng cho Đồng Nai. Trong 60 phút đầu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn giữ được thế trận tương đối cân bằng trước đương kim á quân V-League. Bàn thua đầu tiên chỉ đến ở phút 62, trước khi Filip Jovic nhận thẻ đỏ phút 77 và bàn thứ hai xuất hiện ở thời gian bù giờ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là đội hình Đồng Nai mang trở lại sân chơi có tỉ lệ tuổi trung bình khoảng 29,9.

dongnai.jpeg
Đội hình Đồng Nai mang trở lại sân chơi có tỉ lệ tuổi trung bình khoảng 29,9.

Không thể chỉ nhìn vào tuổi tác

Đội hình xuất phát của Đồng Nai trước Thể Công Viettel có độ tuổi trung bình gần 30. Trong chín cầu thủ dự bị, Phan Văn Hiếu là người duy nhất dưới 30 tuổi. Bùi Tấn Trường đã 40 tuổi, trong khi Công Phượng, Xuân Trường cùng nhiều cầu thủ khác cũng đã bước qua cột mốc 30.

Nếu chỉ dựa vào những con số này để kết luận Đồng Nai "quá già" thì đó là đánh giá vội vàng. Trần Minh Vương là ví dụ rõ nhất. Ở tuổi 31 mùa trước, anh thi đấu 23 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2025-2026, góp phần quan trọng giúp Đồng Nai giành quyền thăng hạng.

Vấn đề nằm ở chỗ Minh Vương, cầu thủ hay nhất Đồng Nai mùa trước, không cùng đội trở lại V-League. Anh chia tay sau mùa giải thăng hạng và tiếp tục thi đấu cho PVF-CAND ở giải hạng Nhất.

Một cầu thủ 30 hay 31 tuổi chưa phải vấn đề. Điều đáng bàn là khi phần lớn những vị trí quan trọng trong đội hình đều thuộc nhóm tuổi này, bài toán duy trì thể lực và chất lượng thi đấu sẽ trở nên khó hơn trong một mùa giải kéo dài.

Cường độ mới là bài kiểm tra

Mùa trước, kinh nghiệm giúp Đồng Nai tạo khác biệt ở hạng Nhất. Những cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại V-League có khả năng kiểm soát trận đấu, xử lý các thời điểm khó khăn và tận dụng sai lầm của đối phương. Khi đó, kinh nghiệm cùng chất lượng từng có ở V-League trở thành lợi thế.

Nhưng khi trở lại V-League, Đồng Nai phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, ngoại binh chất lượng hơn và cường độ thi đấu cao hơn. Những lợi thế từng giúp họ vượt trội ở hạng Nhất vì thế không chắc còn nguyên giá trị.

Trận gặp Thể Công Viettel đã xuất hiện một tình huống đáng chú ý. Phút 61, Trần Danh Trung được tung vào sân. Chỉ ít phút sau, tốc độ của cầu thủ này bên cánh phải tạo ra cơ hội để Ribamar mở tỷ số.

Không thể từ một pha bóng mà kết luận Đồng Nai thua vì tuổi tác. Nhưng tình huống ấy cho thấy một vấn đề mà HLV Nguyễn Việt Thắng có thể phải đối diện nhiều lần trong mùa giải: đối thủ có thể đưa cầu thủ trẻ, nhanh và khỏe vào sân từ khoảng thời gian giữa hiệp hai để tăng tốc độ trận đấu.

Khi đó, Đồng Nai sẽ đáp lại bằng ai? Công Phượng được tung vào sân trong hiệp hai, trong khi Xuân Trường không thi đấu. Cả hai đều có kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng không phải những phương án giúp đội bóng tăng tốc độ hoặc tăng sức mạnh thể chất ở cuối trận.

Hai năm chuẩn bị và bài toán lực lượng

Đồng Nai không bước vào V-League trong thế bị động. Đội bóng từng đủ điều kiện thăng hạng nhưng chưa nhận suất lên chơi, sau đó có thêm một mùa giải để chuẩn bị. Vì vậy, cách họ xây dựng lực lượng hiện tại đáng được xem xét.

Những cầu thủ được bổ sung như Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Đức đều đã bước qua hoặc chạm mốc 30 tuổi. Bùi Tiến Dụng và Lương Thanh Ngọc Lâm sinh năm 1998, còn Phan Văn Hiếu, 26 tuổi, là một trong số ít cầu thủ trẻ hơn đáng kể so với phần còn lại.

Lựa chọn những cầu thủ giàu kinh nghiệm là quyết định có cơ sở. Một tân binh đặt mục tiêu trụ hạng khó có thể đưa cả đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm vào cuộc đua có hai suất xuống hạng. Những cầu thủ từng trải có thể giúp đội thích nghi nhanh hơn và xử lý tốt hơn ở những thời điểm khó khăn.

Nhưng kinh nghiệm cũng có giới hạn. Công Phượng và Xuân Trường không cần chứng minh khả năng chơi bóng tại V-League. Sầm Ngọc Đức, Hữu Tuấn cùng nhiều cầu thủ khác cũng có nhiều năm thi đấu ở sân chơi này. Câu hỏi đặt ra không phải họ từng chơi tốt đến đâu, mà là hiện tại họ có thể duy trì chất lượng ấy trong bao nhiêu phút mỗi trận và bao nhiêu trận trong một mùa giải.

Đó là khác biệt giữa một đội bóng có nhiều kinh nghiệm và một đội bóng phải dựa quá nhiều vào kinh nghiệm.

Câu trả lời nằm ở 25 vòng còn lại

Đồng Nai vẫn có thể chơi tốt trong những vòng đấu tới. Ở giai đoạn đầu mùa, khi thể trạng còn tốt và lực lượng chưa chịu nhiều ảnh hưởng bởi chấn thương hay án phạt, kinh nghiệm có thể giúp họ giành những điểm số quan trọng.

Một mùa V-League kéo dài gần 9 tháng, với những chuyến làm khách liên tiếp, thời gian hồi phục hạn chế, các trận đấu kéo dài và nguy cơ chấn thương, thẻ phạt. Khi đó, khả năng xoay vòng sẽ quan trọng không kém chất lượng của đội hình chính.

Tuổi 31 hay 32 của một cầu thủ dù chưa chắc là vấn đề. Nhưng nếu có sáu, bảy cầu thủ cùng ở độ tuổi ấy và đều giữ vai trò quan trọng thì có lẽ HLV Việt Thắng sẽ phải tính toán kỹ hơn về thời lượng thi đấu và khả năng hồi phục của từng người.

Đặng Hoàng