Bảy trận vòng 1 V-League: 17/23 bàn thắng của ngoại binh
Bảy trận vòng 1 V-League 2026-2027 có 23 bàn thắng, trong đó 17 bàn do các cầu thủ đăng ký theo diện ngoại binh ghi. Chỉ 4 bàn do những cầu thủ được đào tạo trong bóng đá Việt Nam ghi. Hai bàn còn lại là của Nguyễn Xuân Son, cầu thủ nhập tịch Việt Nam, và trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna.
V-League 2026-2027 bắt đầu bằng một vòng đấu không có trận hòa. Nhưng đáng chú ý hơn kết quả của 7 trận là vai trò của các ngoại binh trong những bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Ghi bàn ở 7 trận và trực tiếp quyết định nhiều chiến thắng
Công an Hà Nội thắng Hà Tĩnh 2-0 với hai bàn của Leo Artur và Alan. Ninh Bình thắng Hải Phòng 4-1, trong đó Lucao lập hat-trick. Nam Định thắng HAGL 4-0 với ba bàn của Ezequiel và Romulo trước khi Nguyễn Xuân Son ghi bàn còn lại.
Tại Thanh Hóa, Saliou Guindo ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng, trong khi cả hai bàn của đội khách cũng do ngoại binh thực hiện. SLNA thắng Bắc Ninh 1-0 bằng bàn của Bruno Paraiba. Ribamar mở tỉ số cho Thể Công Viettel trong trận thắng Đồng Nai 2-0, còn Công an TP.HCM và Hà Nội cũng có Cummings và Andrew Jung ghi bàn.
Như vậy, 17 bàn của ngoại binh không tập trung ở một vài đội có lực lượng mạnh. Cầu thủ nước ngoài đã ghi bàn cho 10/14 CLB ngay vòng đầu tiên.
Trong khi đó, với cầu thủ nội, chỉ bốn cầu thủ được đào tạo trong bóng đá Việt Nam ghi bàn: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Lê Phát và Lê Thanh Nam.

Con số của một vòng đấu chưa đủ để nói rằng cầu thủ nội đang yếu thế. Nhưng nó đáng chú ý khi xuất hiện đúng vào mùa giải V-League tăng số ngoại binh được sử dụng cùng lúc trên sân từ ba lên bốn.
Suất ngoại binh thứ tư
Trong nhiều năm, các CLB V-League thường ưu tiên ngoại binh cho những vị trí có khả năng tạo khác biệt trực tiếp, đặc biệt là tiền đạo, trung vệ và tiền vệ trung tâm.
Suất ngoại binh thứ tư giúp các HLV có thêm phương án bố trí đội hình. Một CLB có thể giữ ngoại binh ở hàng phòng ngự hoặc tuyến giữa nhưng vẫn sử dụng hai cầu thủ nước ngoài trên hàng công. Những đội có lực lượng mạnh thậm chí có thể bố trí ba ngoại binh trong hệ thống tấn công.
Điều đáng chú ý sau vòng đầu tiên là ảnh hưởng của ngoại binh xuất hiện ở cả nhóm đua vô địch lẫn những đội không được đánh giá quá cao. Hải Phòng, Đà Nẵng, SLNA và Công an TP.HCM đều có cầu thủ nước ngoài ghi bàn, bên cạnh Công an Hà Nội, Nam Định hay Ninh Bình.
Thực trạng này cho thấy cầu thủ nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cách các đội V-League xây dựng hàng công, và suất thứ tư giúp các HLV có thêm điều kiện để sử dụng họ.
Sức ép với tiền đạo Việt Nam
Ngoại binh ghi 17/23 bàn không phải là lý do để đánh giá việc tăng số cầu thủ nước ngoài là bất lợi cho V-League. Nếu các CLB tuyển được ngoại binh tốt, chất lượng trận đấu có thể được nâng lên. Cầu thủ Việt Nam cũng phải thích nghi với tốc độ, khả năng tranh chấp và mức độ cạnh tranh cao hơn.
Tuy nhiên, cơ hội thi đấu của các cầu thủ tấn công trong nước có thể bị thu hẹp, nhất là khi nhiều CLB ưu tiên ngoại binh cho hàng công.
Tiến Linh ghi bàn ngay vòng đầu tiên không phải điều bất ngờ với một tiền đạo đã có vị trí ở đội tuyển quốc gia. Quốc Cường và Thanh Nam cũng tận dụng được cơ hội của mình.
Trường hợp Nguyễn Lê Phát đáng chú ý hơn. Cầu thủ sinh năm 2007 được đá chính cho Ninh Bình và ghi bàn trong chiến thắng 4-1 tại Lạch Tray. Với một cầu thủ trẻ, việc được thi đấu thường xuyên quan trọng không kém những bàn thắng.

Nhưng những cầu thủ ở độ tuổi của Lê Phát sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn mùa trước. Đội tuyển vừa bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Phía sau những tiền đạo hiện tại, Việt Nam vẫn cần thêm các lựa chọn mới và những cầu thủ đó trước hết phải có cơ hội thi đấu tại V-League.
17/23 mới chỉ là con số của vòng đầu tiên. Sau 25 vòng còn lại, điều đáng quan tâm không chỉ là ngoại binh ghi thêm bao nhiêu bàn, mà là bao nhiêu tiền đạo Việt Nam vẫn đủ sức giành chỗ và ghi bàn.