Nhịp đập công nghệ

TSMC, Samsung dùng máy EUV High NA 400 triệu USD của ASML khi AI bùng nổ

Sơn Vân 09/09/2026 06:01

TSMC và Samsung đã cam kết sử dụng máy EUV High NA của ASML trong bối cảnh nhu cầu với các loại chip tiên tiến hơn ngày càng tăng.

TSMC và Samsung là hai nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

Máy EUV (quang khắc tia cực tím bước sóng siêu ngắn) của ASML là thiết bị quan trọng được sử dụng để in các mẫu mạch lên wafer silicon trong quá trình sản xuất chip. Các máy EUV High NA có khả năng in những mẫu mạch nhỏ hơn và phức tạp hơn nhưng giá có thể đến khoảng 400 triệu USD.

Wafer silicon là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer silicon này. Sau đó, wafer silicon được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer silicon có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.

ASML là hãng duy nhất trên thế giới sản xuất máy EUV và giữ vị thế thống trị ở phân khúc quang khắc tiên tiến.

Samsung cho biết sẽ đưa công nghệ quang khắc EUV High NA của ASML vào sản xuất DRAM hàng loạt từ năm 2028. Công nghệ này được kì vọng sẽ mở rộng lộ trình thu nhỏ DRAM nhờ độ phân giải cao hơn, đồng thời giúp đơn giản hóa quy trình và nâng cao hiệu quả sản xuất. Samsung hiện là một trong ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới cùng với SK Hynix và Micron Technology.

TSMC cho biết sẽ sử dụng máy EUV High NA của ASML để sản xuất chip tiên tiến từ năm 2030. Công ty Đài Loan dự kiến nhu cầu sử dụng công nghệ này sẽ tăng khi chip AI ngày càng phức tạp, đòi hỏi các thiết kế bóng bán dẫn tiên tiến hơn.

TSMC, Samsung cam kết dùng máy EUV High NA 400 triệu USD của ASML khi AI bùng nổ
Máy EUV High NA đặt tại thành phố Veldhoven, Hà Lan. Ảnh: CNBC

Các nhà đầu tư coi thành công của máy EUV High NA là yếu tố then chốt với sự tăng trưởng trong tương lai của ASML. Trong một năm qua, cổ phiếu công ty Hà Lan đã tăng khoảng 120% và đang hướng tới việc tiếp tục duy trì đà tăng này.

Hôm 8/9, tập đoàn dịch vụ tài chính Barclays nhận định những thông báo mới từ Samsung và TSMC giúp làm rõ hơn triển vọng các hãng chip sẽ áp dụng công nghệ EUV High NA đến đâu và vào thời điểm nào. Đây vốn là vấn đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm và là tín hiệu tích cực đối với ASML.

Intel mua máy EUV High NA trước Samsung và TSMC

Samsung và TSMC đã gia nhập danh sách khách hàng sử dụng máy EUV High NA của ASML, cùng với Intel. Vào tháng 7, ASML cho biết Intel đang sử dụng công nghệ EUV High NA để sản xuất chip tiên tiến.

ASML chưa đưa ra dự báo mới nhất về số lượng máy EUV High NA dự kiến ​​bán ra, nhưng cho biết sẽ nâng công suất EUV tổng thể khoảng 30% vào năm 2027.

Các nhà phân tích của Barclays cho rằng những thông báo mới từ Samsung và TSMC giúp ASML có thêm cơ sở để lập kế hoạch.

“Chúng tôi cho rằng ASML đang đứng trước một quyết định quan trọng về việc có nên tiếp tục mở rộng công suất máy EUV vượt xa các mục tiêu đã được nâng lên gần đây hay không. Nhu cầu rõ ràng đang rất mạnh”, Barclays nhận định.

TSMC và Samsung cũng sẽ tham gia cùng ASML trong một sáng kiến của ngành nhằm phát triển công nghệ photomask (khuôn quang học) thế hệ mới có kích thước 12 inch, thay cho định dạng 6 inch hiện nay.

Là thành phần quan trọng trong sản xuất chip, photomask về cơ bản là những khuôn mẫu được sử dụng để in các mẫu mạch lên wafer silicon.

Theo ASML, photomask kích thước lớn hơn mang lại những lợi ích như năng suất cao hơn và chi phí sản xuất chip thấp hơn.

ASML khởi công cơ sở sản xuất mới trong kế hoạch mở rộng quy mô lớn

ASML hôm 8/9 bắt đầu xây dựng một khu sản xuất quy mô lớn mới tại Hà Lan, trong bối cảnh công ty chạy đua đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do làn sóng bùng nổ AI.

Dự án BIC North được xây dựng trên khu đất chưa phát triển rộng khoảng 35 ha gần Sân bay Eindhoven, cách trụ sở và các cơ sở sản xuất chính của ASML tại thành phố Veldhoven khoảng 7 km. Khu vực này là một trung tâm công nghệ và sản xuất của châu Âu.

“Nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu của ngành bán dẫn đòi hỏi chúng tôi phải liên tục đầu tư”, Christophe Fouquet, Giám đốc điều hành ASML, tuyên bố.

Dự án đầu tư này cuối cùng sẽ tạo thêm không gian làm việc cho tối đa 20.000 người, với giai đoạn đầu tiên dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2029, bao gồm văn phòng, kho bãi và phòng sạch - môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm phục vụ việc sản xuất, lắp ráp các thiết bị chuyên dụng.

ASML cho biết thiết kế mới mang tên Flow Factory sẽ giúp công ty chế tạo và lắp ráp những hệ thống quang khắc khổng lồ dùng để tạo mạch trên chip nhanh hơn và hiệu quả hơn.

ASML đã trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu, khoảng 660 tỉ USD, sau khi giá cổ phiếu tăng 62% kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Việc ASML mở rộng sản xuất tương phản với xu hướng thu hẹp hoạt động ở một số lĩnh vực sản xuất khác tại châu Âu. Chẳng hạn trong tháng 9, hãng ô tô Volkswagen công bố kế hoạch tái cơ cấu, có thể cắt giảm 50.000 nhân viên do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Hồi tháng 7, ASML cho biết gần như toàn bộ công suất sản xuất máy EUV - công nghệ thiết yếu để sản xuất các bộ xử lí và chip nhớ tiên tiến phục vụ AI - đã được khách hàng đặt chỗ đến hết năm 2027.

Các khách hàng của ASML, gồm cả TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron Technology và Intel, đang mở rộng công suất sản xuất chip để đáp ứng nhu cầu tính toán AI tăng mạnh từ các công ty như Nvidia, OpenAI, Anthropic, Google và Amazon.

Việc ASML khởi công cơ sở sản xuất mới cũng thể hiện niềm tin vào chính phủ Hà Lan và chính quyền địa phương, sau khi công ty từng cảnh báo vào năm 2024 rằng có thể chuyển các hoạt động sản xuất mới ra nước ngoài nếu chính quyền không đáp ứng được những nhu cầu mở rộng, gồm cả cấp phép xây dựng, cải thiện đường sá và bảo đảm kết nối điện.

Sơn Vân