Bạn đọc

Quét mã QR, học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại TP.HCM

Nguyễn Tuyết 09/09/2026 16:03

Ngày hội PCCC&CNCH tại phường Bình Thạnh giúp người dân trang bị kiến thức, thực hành kỹ năng xử lý cháy ban đầu, thoát nạn và cứu người.

Sáng 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội “Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026” tại chung cư 1050 căn, số 4 Phan Chu Trinh.

Người dân trực tiếp thực hành kỹ năng PCCC

Ngày hội có chủ đề “Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy”, tập trung tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn người dân thực hành các kỹ năng PCCC&CNCH.

6.jpg
Mô hình nhằm phát huy tinh thần tự phòng, tự quản và tăng cường phối hợp về PCCC ngay từ cơ sở.

Tham dự ngày hội có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM; Trung tá Hoàng Thanh Khoát, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực 16, Phòng PC07, Công an TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đoàn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH phường Bình Thạnh, cho biết ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Theo ông Hiệp, nhiều vụ cháy, nổ có thể xuất phát từ những sơ suất trong sinh hoạt hằng ngày như sử dụng ổ cắm điện quá tải, sạc thiết bị điện qua đêm, quên tắt bếp khi ra khỏi nhà hoặc để hàng hóa che khuất lối đi, lối thoát nạn.

“Khi sự cố xảy ra, sự bình tĩnh, kiến thức và kỹ năng xử lý trong những phút đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tính mạng và tài sản”, ông Hiệp nói.

Tại ngày hội, người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu, thoát nạn, cứu người và sơ cứu người bị nạn.

Ra mắt 10 tổ tự quản về PCCC

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại ngày hội là ra mắt 10 “Tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp”, gồm 5 trường học và 5 công ty sản xuất, kinh doanh.

5 (1)
Người dân trực tiếp thực hành kỹ năng PCCC.

Theo ban tổ chức, mô hình nhằm phát huy tinh thần tự phòng, tự quản và tăng cường phối hợp về PCCC ngay từ cơ sở.

Dịp này, ban tổ chức trao 20 bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên những hộ còn thiếu phương tiện chữa cháy ban đầu. 30 đầu dò báo khói cũng được trao cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Tổng giá trị các phương tiện được trao tặng là 25,5 triệu đồng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ người dân từng bước trang bị phương tiện PCCC ban đầu tại gia đình và nơi kinh doanh.

Người dân tham gia hội thi “Rung chuông vàng, tìm hiểu kiến thức phòng cháy, chữa cháy”, với các câu hỏi về kiến thức và tình huống xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

3(2).jpg

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu, di chuyển trong môi trường có khói, kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cứu người bị nạn.

Ban tổ chức cũng bố trí “Trạm thông tin số PCCC cộng đồng”. Tại đây, người dân có thể quét mã QR để lưu trữ và chia sẻ các tài liệu hướng dẫn về PCCC, kỹ năng thoát nạn và những số điện thoại cần thiết khi xảy ra sự cố.

Hoạt động “Đổi rác xanh, nhận quà an toàn PCCC” cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội. Người dân mang sách, báo cũ đến đổi lấy các phần quà như móc khóa, quạt tay, bình nước.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết thông qua các hoạt động trực quan, gần gũi và chú trọng thực hành, ngày hội góp phần nâng cao ý thức của người dân về công tác PCCC.

“PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm và hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp”, bà Hoa chia sẻ.

Nguyễn Tuyết