Kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ được thảo luận đậm nét
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong hai ngày 12-13/9 tại Ấn Độ. Các sáng kiến mới về khởi nghiệp, giao thông-vận tải, năng lượng, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng, dữ liệu được nước chủ nhà và cũng là chủ tịch luân phiên khối thúc đẩy mạnh mẽ.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nội dung được nhắc tới nhiều nhất sau cuộc hội đàm là đề xuất sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, mạng 5G/6G và bán dẫn.

Từ con số thương mại đến chiến lược công nghệ Việt Nam - Ấn Độ
Cuộc gặp giữa hai Thủ tướng diễn ra ngày 12/9, trên nền quan hệ vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nâng cao hồi tháng 5/2026, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.
Về kinh tế, thương mại song phương tăng từ 5,43 tỉ USD năm 2016 lên 16,46 tỉ USD năm 2025; riêng 7 tháng đầu năm 2026 đạt 11,78 tỉ USD. Hai Thủ tướng thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch lên 25 tỉ USD vào năm 2030, giao các bộ ngành nghiên cứu khả năng đàm phán một hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời mở rộng tiếp cận thị trường cho dược phẩm, nông sản và thủy sản Việt Nam.
Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, còn Việt Nam đứng thứ 21 trong số các đối tác thương mại của Ấn Độ. Hai bên nhất trí phát triển hành lang kết nối đa phương thức giữa Nam Á và Đông Nam Á, tăng tần suất bay và lượng khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam năm 2025, gấp 4 lần năm 2019.
Nội dung đáng chú ý nhất là công nghệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, mạng 5G/6G và bán dẫn, kèm theo các chương trình đào tạo kỹ sư AI, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp hai nước.
Báo chí nước ngoài nói gì?
Báo chí Ấn Độ mô tả quan hệ hai nước đang "mở rộng sang cả quốc phòng - an ninh, công nghệ tài chính, khoáng sản thiết yếu và các lĩnh vực mới nổi khác". Hai hãng tin Ấn Độ là PTI và IANS cho biết, hai bên đã có trao đổi về làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đất hiếm và không gian vũ trụ, cùng mục tiêu đưa thương mại song phương lên 25 tỉ USD vào năm 2030.
Ông Manish Chand, người sáng lập tổ chức nghiên cứu Centre for Global India Insights, viết trên India Writes ngày 13/9 rằng chuyến đi là bước ngoặt trong quan hệ hai nước, đồng thời gọi Việt Nam là "trụ cột" trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Bài viết dẫn số liệu Việt Nam tăng trưởng GDP khoảng 8% năm 2025 - nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn của ASEAN
Giáo sư Reena Marwah của Đại học Delhi nhận định Việt Nam có thể đóng vai trò "cầu nối giữa BRICS và ASEAN", cũng như giữa "các nền kinh tế phát triển ở Bắc bán cầu và các nước Nam bán cầu", nhờ vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ. Về phần mình, Thủ tướng Modi gọi Việt Nam là "trụ cột chủ chốt" của Chính sách Hành động hướng Đông và tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ.
BRICS được thành lập năm 2006. Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, tổ chức chính thức lấy tên gọi BRICS, theo chữ cái đầu tiên theo tên tiếng Anh của 5 nước thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi.
Trong giai đoạn 2024 - 2025, BRICS kết nạp thêm 6 thành viên mới gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Indonesia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). BRICS đồng thời thiết lập cơ chế nước đối tác với 10 quốc gia gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam.
Hiện nay, BRICS chiếm gần 56% dân số, khoảng 44% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương, gần 25% thương mại, 43,6% sản lượng dầu mỏ và khoảng 72% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.

