AI

Jensen Huang nói 'chúng ta sẽ không chết vào năm 2030', phản đối đề xuất của Dario Amodei

Sơn Vân 16/09/2026 08:49

Jensen Huang phản đối đề xuất miễn trừ luật chống độc quyền cho các công ty AI, qua đó cho phép họ phối hợp với nhau để làm chậm quá trình phát triển những mô hình ngày càng tiên tiến.

Phát biểu hôm 15/9 của Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia) trong cuộc phỏng vấn với CNBC xuất hiện giữa lúc cuộc tranh luận về an toàn AI đang trở nên gay gắt sau bài luận dài 3.800 từ được Dario Amodei (Giám đốc điều hành Anthropic) đăng tải ngày 12/9.

Trong bài viết, Dario Amodei đề xuất các công ty AI hàng đầu phối hợp để chủ động làm chậm quá trình phát triển các mô hình tiên tiến, nhằm tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp kiểm thử và xây dựng biện pháp bảo vệ an toàn.

Giám đốc điều hành Anthropic cho rằng nỗ lực này có thể cần đến sự can thiệp của chính phủ hoặc việc miễn trừ các quy định chống độc quyền.

Quan điểm đó nhận được sự ủng hộ từ Sam Altman (Giám đốc điều hành OpenAI) và Elon Musk (Giám đốc điều hành SpaceX).

Jensen Huang dù đồng ý rằng các công ty AI phải coi trọng vấn đề an toàn, nhưng cho rằng bản thân doanh nghiệp có thể tự giải quyết những thách thức này.

“Việc chúng ta cần những đạo luật mới, luật chống độc quyền mới hay các quy định mới để những công ty này có thể thực hiện công việc kỹ thuật cơ bản của mình đúng cách trước khi đưa sản phẩm ra thị trường là hoàn toàn không cần thiết”, Jensen Huang nói trên chương trình Mad Money của CNBC.

“Chúng ta đã có rất nhiều luật và quy định để quản lý độ tin cậy cũng như chức năng của các sản phẩm”, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan cho biết thêm.

Jensen Huang nói 'chúng ta sẽ không chết vào năm 2030', phản đối đề xuất của Dario Amodei
Jensen Huang phản đối đề xuất miễn trừ luật chống độc quyền cho các công ty AI của Dario Amodei. Ảnh: Getty Images

Dario Amodei đề xuất 3 bước kiểm soát tốc độ phát triển AI

Trong bài luận, Dario Amodei đưa ra cách tiếp cận gồm 3 bước nhằm điều chỉnh tốc độ phát triển các mô hình AI.

- Bố trí các đơn vị đánh giá độc lập thường trực bên trong các công ty AI tiên phong, trao cho họ quyền tiếp cận ở mức tương đương nhân viên để kiểm tra các biện pháp an toàn.

- Các công ty AI tiên phong tại các nước dân chủ phối hợp xây dựng tiêu chuẩn an toàn chung và giới hạn tốc độ phát triển AI chưa được kiểm soát.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế để giảm thiểu các rủi ro từ AI, kể cả giữa những quốc gia có hệ thống chính trị khác biệt.

Dario Amodei viết rằng “một số hình thức phối hợp tác động đáng kể đến việc kiểm soát tốc độ phát triển AI có thể gặp thách thức về pháp lí và sẽ cần sự hỗ trợ của chính phủ”.

Dario Amodei lo Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua AI. Ảnh: Reuters
Dario Amodei kêu gọi ngành AI chủ động làm chậm quá trình phát triển các mô hình tiên tiến. Ảnh: Reuters

Vấn đề pháp lí xuất phát từ thực tế các phòng thí nghiệm AI hàng đầu vừa là đối thủ, vừa cung cấp những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Đạo luật Chống độc quyền Sherman cấm những thỏa thuận giữa các đối thủ nếu chúng hạn chế cạnh tranh một cách bất hợp lí. Một số hình thức phối hợp nhất định, trong đó có thỏa thuận hạn chế sản lượng, cũng có thể vi phạm luật.

Do đó, nếu các công ty AI cạnh tranh với nhau cùng thỏa thuận về tốc độ phát triển hoặc thời điểm phát hành các mô hình mới, họ có thể đối mặt với rủi ro pháp lí.

Jensen Huang: An toàn AI trước hết là vấn đề kỹ thuật

Jensen Huang cho rằng các nhà phát triển mô hình AI có đủ khả năng bảo đảm sản phẩm an toàn trước khi cung cấp cho người dùng.

“An toàn là một vấn đề kỹ thuật. Kiểm thử cũng là một vấn đề kỹ thuật”, ông nói.

Nvidia hiện xem Anthropic và OpenAI, hai đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI, là khách hàng quan trọng. Nvidia cũng tự phát triển dòng mô hình AI Nemotron với trọng số mở.

Theo Jensen Huang, các công ty nên tạo ra sản phẩm, kiểm thử kì lưỡng và chỉ phát hành khi sản phẩm đã sẵn sàng.

“Nếu các sản phẩm chưa sẵn sàng để phát hành, hãy giữ chúng lại, tiếp tục kiểm thử và tiếp tục hoàn thiện về mặt kỹ thuật cho đến khi sẵn sàng”, Giám đốc điều hành Nvidia nhấn mạnh.

Sự bùng nổ của AI đã biến Nvidia thành nhà cung cấp chip AI lớn nhất thế giới và công ty có giá trị vốn hóa cao nhất (5.110 tỉ USD). Vì vậy, bất kì nỗ lực nào nhằm làm chậm quá trình phát triển các mô hình AI ngày càng tiên tiến đều có thể tác động đến triển vọng tăng trưởng của Nvidia trong tương lai.

Anthropic chưa phản hồi về những phát biểu của Jensen Huang.

Jensen Huang: “Chúng ta sẽ không chết vào năm 2030”

Dù bác bỏ ý tưởng cần một cơ chế pháp lí mới để các công ty phối hợp làm chậm AI, Jensen Huang nhấn mạnh rằng vấn đề an toàn vẫn rất thực tế.

“An toàn trong AI là vấn đề thực sự quan trọng. Việc phát triển các sản phẩm đảm bảo an toàn cho người dùng toàn cầu là điều cốt lõi. Các công ty nên đổi mới nhanh nhất có thể, nhưng tuyệt đối không được đổi mới nhanh đến mức tung ra những sản phẩm thiếu an toàn”, ông nói.

CEO Nvidia đồng thời bác bỏ những cảnh báo rằng các mô hình AI ngày càng mạnh có thể trở thành mối đe dọa mang tính sống còn với nhân loại.

“Chúng ta sẽ không chết vào năm 2030. Trên thế giới có rất nhiều người đang xây dựng AI một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ có đủ cơ chế bảo vệ, phát minh đủ loại công nghệ để bảo đảm an toàn và bảo mật”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Hôm 9/9, nhà nghiên cứu Jacob Coxon cho biết ông rời Anthropic vì lo ngại công ty AI này và OpenAI đang “đem mạng sống của chúng ta ra đánh cược”. Jacob Coxon tuyên bố những người xây dựng AI tin rằng công nghệ này có thể “giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này (năm 2030)”.

"Những người đang phát triển AI thực sự tin rằng nó có thể tiêu diệt toàn bộ nhân loại trước khi thập kỉ này kết thúc. Đây không phải là chiêu trò tiếp thị. Thực tế là nhiều giám đốc điều hành và nhà nghiên cứu cấp cao thường chọn cách diễn đạt chừng mực khi trả lời báo chí để nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi lại nghe chính những người đó bày tỏ nỗi sợ hãi trong các cuộc trò chuyện riêng tư.

Tôi đã dành ba năm qua để nghiên cứu về giai đoạn tiền huấn luyện AI tại cả OpenAI và Anthropic. Cả hai công ty đều đang hành động thiếu trách nhiệm. Họ đang chạy đua trực diện hướng tới siêu trí tuệ có khả năng tự cải thiện và đang đánh cược với mạng sống của chúng ta”, Jacob Coxon viết trên X.

Bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên X, thu hút hơn 171 triệu lượt xem và sự chú ý của nhiều nhà làm luật cũng như nhân vật nổi tiếng. Quan điểm của Evan Hubinger sau đó nhận được sự đồng tình từ một số nhân viên và nhà nghiên cứu AI khác. Đáng chú ý, Evan Hubinger - người phụ trách nghiên cứu căn chỉnh AI của Anthropic - cho rằng cảnh báo của Jacob Coxon là “đúng”.

“Chúng tôi thực sự tin rằng AI có thể giết chết toàn bộ nhân loại”, ông cho biết thêm.

Evan Hubinger đánh giá xác suất AI có thể khiến toàn bộ nhân loại tuyệt chủng trong vòng 10 năm tới là hơn 10%.

Không những thế, Evan Hubinger thừa nhận Anthropic vẫn chưa có lời giải cho bài toán căn chỉnh siêu trí tuệ với con người và cũng chưa thực sự đi đúng hướng để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia AI đều đồng tình với những cảnh báo trên. Một số nhà nghiên cứu, gồm cả Gary Marcus, cho rằng kịch bản AI khiến nhân loại tuyệt chủng vẫn mang tính suy đoán và sự chú ý nên tập trung trước hết vào những rủi ro đã xuất hiện, chẳng hạn tấn công mạng, lạm dụng AI trong sinh học, gian lận và hành vi khó kiểm soát của các tác tử AI.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại việc AI có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng: “Không, tôi không hề lo ngại về điều đó”.

“Tôi lo rằng nếu Mỹ không giành chiến thắng trong cuộc đua AI, chúng ta sẽ rơi vào một vị thế rất tồi tệ. Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc khá xa, mà tôi cho rằng khoảng một năm. Các bạn biết đấy, đó được coi là khoảng cách lớn”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 11/9.

Ông Trump gọi điện cho Jensen Huang sau khi công kích Dario Amodei

Hôm 14/9, ông Trump công khai chỉ trích Dario Amodei vì lời kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI.

“Chính quyền Trump đã ngăn những người trong lĩnh vực AI làm những điều xấu, hoặc có khả năng gây hại, như Dario (Anthropic), người đang giả vờ mình là một ‘thiên thần nhỏ hoàn hảo’. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại quan điểm lâu nay rằng Mỹ không cần áp đặt nhiều quy định với ngành AI, đặc biệt khi ông đang lãnh đạo đất nước.

“Biện pháp kiểm soát hay ‘hàng rào bảo vệ’ duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Nước Mỹ đang có một người như vậy, hơn cả mong đợi!”, ông Trump viết.

Sau khi chỉ trích Dario Amodei, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gọi điện cho Jensen Huang khi Giám đốc điều hành Nvidia đang phát biểu trên sân khấu tại Hội nghị All-In Summit hôm 14/9 ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Jensen Huang nhận cuộc gọi và bật loa ngoài để khán giả cùng nghe.

Video Jensen Huang nhận cuộc gọi từ ông Trump khi đang phát biểu ở Hội nghị All-In Summit

"Robot sẽ không chiếm lấy thế giới. AI sẽ không thống trị phần còn lại của thế giới. Toàn bộ chuyện này là một trò lừa bịp", ông Trump nói qua điện thoại, đề cập đến làn sóng cảnh báo gần đây về những rủi ro thảm khốc do AI tạo gây ra.

"Các trung tâm dữ liệu rất tuyệt vời. Chúng làm cho người dân giàu lên và làm cho các bang giàu lên", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Mỹ nói các trung tâm dữ liệu sẽ là “dầu mỏ của 20, 25 năm tới”.

Ông Trump đùa rằng Jensen Huang “có thể phát triển chip máy tính phức tạp nhất mà không ai có thể sao chép, nhưng lại không thể tìm ra cách bật loa ngoài cho tôi”.

Tổng thống Trump ca ngợi việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, nơi đang được trang bị số lượng lớn GPU (bộ xử lí đồ họa) của Nvidia.

Ông Trump và Jensen Huang đã vài lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi Tổng thống Mỹ bắt đầu nhiệm kì thứ hai. Cuộc điện thoại hôm 14/9 cho thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít, đồng thời phản ánh vai trò trung tâm của AI với nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi một số nhà hoạch định chính sách khác đang thúc đẩy việc tăng cường quản lí lĩnh vực này.

“Tôi hoàn toàn đứng về phía ông”, Tổng thống Trump nói với Jensen Huang.

Ông Trump cho rằng những người phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu đang “vô tình làm lợi cho nhiều kẻ không muốn điều đó xảy ra”, đồng thời nói rằng động thái này có thể bắt nguồn từ Trung Quốc.

“Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, Trump nói.

“Ông nói đúng, chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra, thưa Tổng thống”, Jensen Huang đáp.

Jensen Huang có thể dự quốc yến chiêu đãi ông Tập Cận Bình

Jensen Huang dự kiến sẽ tham dự quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới Washington gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 24/9, một người nắm thông tin về vấn đề này nói với CNBC hôm 15/9.

AI được dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Jensen Huang từng là một trong số ít lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình hồi tháng 5.

Hiện chưa rõ những ai khác được mời tham dự quốc yến.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC: “Tổng thống Trump đã mời một số lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ xuất sắc tới dự bữa tối với Chủ tịch Tập, bởi ông ấy luôn ưu tiên đạt được những thỏa thuận có lợi cho đất nước chúng ta”.

Sơn Vân