Nhịp đập công nghệ

Cần Thơ kết nối cung - cầu công nghệ số để doanh nghiệp tìm lời giải

Văn Kim Khanh 17/09/2026 07:41

Cần Thơ mở rộng thị trường công nghệ số, kết nối bắt đầu thử nghiệm, đánh giá thực tiễn và nhân rộng mô hình.

UBND TP. Cần Thơ đã phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” vào trung tuần tháng 9. Điểm đáng chú ý của hoạt động này không chỉ nằm ở việc giới thiệu sản phẩm, chính sách, mà ở yêu cầu thu hẹp khoảng cách giữa bên có công nghệ và bên có nhu cầu ứng dụng. Đây là nút thắt có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành thị trường công nghệ số tại Cần Thơ.

KET NOI 3
Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Khoảng trống giữa sản phẩm và bài toán

Thực tế cho thấy một nghịch lí: Nhu cầu chuyển đổi số (CĐS) càng lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuyển được khó khăn sản xuất, kinh doanh thành bài toán công nghệ. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp công nghệ có sản phẩm nhưng chưa chắc tiếp cận đúng khách hàng, hiểu đầy đủ quy trình vận hành hoặc có điều kiện thử nghiệm để chứng minh hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã chỉ ra hướng tiếp cận mới của việc kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp khoa học : “Từ giới thiệu sản phẩm chuyển sang chuỗi “bài toán thực tiễn - giải pháp phù hợp - thử nghiệm - đánh giá hiệu quả - thương mại hóa và nhân rộng”. Đây chính là cách biến kết nối từ hoạt động xúc tiến thành một quy trình tạo giá trị.

Thuận lợi đang mở ra

KET NOI 4
Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ. Ảnh: Xuân Mai

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình - Phó giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ cho rằng: " Thành phố xác định các bài toán về AI, dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu; logistics số; nông nghiệp số, AI, IoT và truy xuất nguồn gốc; CĐS doanh nghiệp nhỏ và vừa; đô thị thông minh, môi trường, ngập đô thị, bản sao số; UAV, kinh tế tầm thấp và IoT quy mô lớn...Đó là những vấn đề lớn để các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước quan tâm hợp tác đầu tư".

Cơ quan quản lí, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng, viện, trường và các tổ chức trung gian đã có không gian trao đổi. Sở KH&CN được định hướng làm đầu mối tổng hợp nhu cầu, kết nối các bên, tham mưu lựa chọn bài toán, hướng dẫn tiếp cận chính sách và theo dõi kết quả đầu ra.

Một thuận lợi khác là hành lang chính sách đang được mở rộng. Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo khung pháp lý cho nghiên cứu, phát triển, hạ tầng, đầu tư, nhân lực, sản phẩm công nghệ số và thử nghiệm có kiểm soát. Tại Cần Thơ, các Nghị quyết 08, 16 và 43 năm 2026 hỗ trợ lần lượt cho sản phẩm công nghệ số trọng điểm, một số lĩnh vực bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, khởi nghiệp sáng tạo và nguồn nhân lực.

Bà Đinh Thị Linh Hương - Phó cục trưởng Cục Công nghiệp - Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN, cho biết: "Quy mô ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đang tạo nền cung đáng kể. Năm 2025 doanh thu ngành đạt khoảng 198 tỉ USD, cả nước có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số và hơn 1,9 triệu lao động. Dư địa còn lớn bởi nhu cầu số hóa trong nông nghiệp, chế biến, logistics, thương mại, giáo dục, y tế, đô thị và quản trị doanh nghiệp đang tăng".

Cũng theo bà Đinh Thị Linh Hương: Khó khăn đầu tiên nằm ở khả năng “định danh” nhu cầu. Một doanh nghiệp có thể nói cần AI, IoT hay CĐS, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là muốn giải quyết khâu nào, dữ liệu nào đang có, quy trình nào cần thay đổi, chi phí hiện tại bao nhiêu và kết quả mong muốn là gì. Nếu bài toán đầu vào chưa rõ, doanh nghiệp công nghệ khó thiết kế giải pháp phù hợp và bên ứng dụng cũng khó đánh giá hiệu quả.

Khó khăn thứ 2 là chênh lệch về nguồn lực. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu nhưng hạn chế ngân sách, nhân lực và thời gian dành cho thử nghiệm. Trong khi đó, doanh nghiệp công nghệ phải đầu tư nghiên cứu, tích hợp và tùy chỉnh sản phẩm. Nếu không có cơ chế chia sẻ rủi ro, hai bên dễ dừng lại ở giai đoạn trao đổi.

KET NOI 8
Ông Trương Hoàng Khải, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Katec phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Mai

Ông Trương Hoàng Khải - Giám đốc Công ty CP Công nghệ Katec cho rằng, một điểm nghẽn khác là niềm tin. Bên mua cần biết giải pháp có thật sự giảm chi phí, tăng năng suất hay nâng chất lượng quản trị không. Bên bán cần có môi trường thử nghiệm, dữ liệu và điều kiện triển khai.

Từ gặp gỡ đến thị trường

Giải pháp trước hết là xây dựng “ngân hàng bài toán” công nghệ số của thành phố. Mỗi bài toán cần mô tả rõ vấn đề, dữ liệu đầu vào, quy mô, yêu cầu kĩ thuật, mục tiêu và tiêu chí đánh giá. Khi nhu cầu được chuẩn hóa, doanh nghiệp công nghệ sẽ dễ tìm đúng cơ hội và giảm chi phí tiếp cận.

Cách tổ chức kết nối cũng cần thay đổi. Thay vì một sự kiện chung với nhiều sản phẩm, nên có các phiên chuyên sâu theo từng bài toán như AI, logistics, nông nghiệp số, CĐS với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đô thị thông minh, UAV và IoT. Sau kết nối, các bên cần được hỗ trợ xây dựng phương án thử nghiệm với KPI cụ thể về thời gian, chi phí, năng suất, độ chính xác và khả năng tích hợp.

Cuối cùng là cơ chế thương mại hóa. Giải pháp đã chứng minh hiệu quả cần có con đường rõ ràng để chuyển sang mua sắm, đặt hàng, hợp đồng thương mại, chuyển giao công nghệ hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp.

MISIA 4
Ông Lâm Nguyễn Hải Long - Chủ tịch Hội tin học TP. HCM, Chủ tịch ISC phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Lâm Nguyễn Hải Long - Chủ tịch Hội tin học TP. HCM, Chủ tịch ISC - cho rằng: Kết nối cung - cầu công nghệ số vì thế không nên được đo bằng số doanh nghiệp tham dự hay số sản phẩm được giới thiệu, mà bằng số bài toán được giải quyết, số mô hình thử nghiệm thành công, giá trị kinh tế tạo ra và khả năng nhân rộng.

Khi cơ quan quản lí đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp ứng dụng đưa ra bài toán, doanh nghiệp công nghệ cung cấp lời giải, viện trường hỗ trợ hoàn thiện và thị trường kiểm chứng hiệu quả, Cần Thơ có thể từng bước biến nhu cầu số hóa của nền kinh tế thành thị trường công nghệ thực sự.

Văn Kim Khanh