Y học

Bệnh viện FV công bố định vị "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế"

Ái Vy 17/09/2026 08:39

Bệnh viện FV (thành viên Tập đoàn Y tế Thomson) chính thức công bố định vị thương hiệu "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế" vào ngày 15/9 vừa qua.

Sẽ thay thế toàn bộ đội ngũ trưởng khoa bằng bác sĩ người Việt

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ: "Chuẩn mực y khoa quốc tế là một chuỗi tiêu chuẩn không thể tách rời nhau, bao gồm: Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, có khát vọng phát triển bản thân và đội ngũ; Tiêu chuẩn chất lượng trong mọi hoạt động để vận hành hiệu quả và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; Đội ngũ chăm sóc y tế (điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý) được đào tạo bài bản; Lấy bệnh nhân làm trung tâm: tôn trọng quyền lợi và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người bệnh và gia đình; Luôn đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị y tế tiên tiến nhất; Đào tạo liên tục đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế".

fv4.jpg
Bác sĩ Jean-Marcel Guillon (bìa trái) thăm bệnh nhân tại Bệnh viện FV. Ảnh: M.L

Những năm đầu hoạt động, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện FV, đặc biệt ở các vị trí trưởng khoa, hầu hết là người nước ngoài, chủ yếu là người Pháp. Khi đó, y tế tư nhân nói chung và FV nói riêng gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng: các bác sĩ đầu ngành không sẵn sàng rời y tế công để về một bệnh viện do người Pháp đầu tư, xây dựng trên một khu đất còn hoang sơ. Tâm lý chung khi ấy, thời điểm chỉ có vài cơ sở y tế tư nhân, là đang ổn định ở khu vực công, chuyển sang tư nhân sẽ rất bấp bênh.

"Tham vọng của tôi là thay thế toàn bộ đội ngũ trưởng khoa bằng bác sĩ người Việt" — Bác sĩ Guillon chia sẻ. Trong khi một số bệnh viện tư nhân khác chọn mời các bác sĩ đầu ngành đã nghỉ hưu về hợp tác, FV đi theo hướng ngược lại: nhắm đến các bác sĩ ở độ tuổi đầu 40, đã có kinh nghiệm và từng làm việc hoặc thực tập tại các nền y học phát triển như Mỹ, Úc, Nhật, Đài Loan. "Điều này rất quan trọng với tôi, vì họ đã tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cách hành nghề y ở những nơi đó" — ông nói, và nhấn mạnh thêm một tiêu chí không thể thiếu: "Năng động và Tham vọng".

Một bác sĩ hành nghề chân chính luôn muốn trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân; thêm chút tham vọng, họ sẽ phù hợp với vai trò trưởng khoa, người mong muốn phát triển cả khoa và đội ngũ. Chiến lược của FV là xây dựng một môi trường y tế quốc tế đồng bộ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến con người, để bác sĩ có thể yên tâm dốc hết toàn bộ tâm trí vào chuyên môn.

fv8.jpg
Tại một hội thảo về lĩnh vực y tế có sự tham gia của đại diện Bệnh viện FV. Ảnh: M.L

"Những người đã nghỉ hưu sẽ không còn nhiệt huyết đó nữa. Ở tuổi 40–45, đỉnh cao sự nghiệp, chính là thời điểm họ đã có kinh nghiệm nhất định và khát khao xây dựng và phát triển chuyên môn cao hơn" — Bác sĩ Guillon nhấn mạnh.

"Muốn thu hút nhân tài, FV phải chứng minh bằng hành động những gì chúng tôi cam kết. Ở đây, chúng tôi tạo một môi trường làm việc lý tưởng cho người làm ngành y: bác sĩ được khuyến khích thể hiện năng lực và tự do phát triển bản thân. Sau nhiều năm kiên trì, chúng tôi có một đội ngũ đáng tự hào, có thể không phải những cái tên nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng chắc chắn là những bác sĩ GIỎI. Khi có bất cứ vấn đề sức khỏe nào, tôi tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ của mình" — Bác sĩ Guillon chia sẻ.

Tiên phong đầu tư công nghệ, thiết bị mới nhất

Y học phát triển với tốc độ vũ bão. Logic chẩn đoán và điều trị không đổi, nhưng công nghệ hỗ trợ thì liên tục tiến hóa. Trong phẫu thuật, nội soi từng là bước ngoặt: thay vì mổ mở ổ bụng hay lồng ngực, bác sĩ chỉ cần vài lỗ nhỏ và một màn hình để thao tác — nhanh hơn, ít chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Vài thập niên sau, phẫu thuật robot xuất hiện và thay đổi toàn diện cách hành nghề của bác sĩ lẫn quá trình hồi phục của bệnh nhân, độ chính xác được nâng lên từng micromet nhờ màn hình phóng đại và cánh tay robot có thể xoay 540 độ.

fv6.jpg
Bệnh viện FV luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ và mua sắm thiết bị y tế hiện đại, mới nhất. Ảnh: M.L

Giữ vững cam kết ban đầu, FV luôn tiên phong đầu tư công nghệ và trang thiết bị mới nhất, đồng bộ nhất. Cuối năm 2025, FV đầu tư hệ thống robot da Vinci Xi trị giá 3,1 triệu USD. Đầu năm 2026, khoa Ngoại Thần kinh được trang bị công nghệ Brain Navigation, thiết bị định vị đường đi trong não, trị giá khoảng 500.000 USD. Tháng 6/2026, FV đưa vào sử dụng máy MRI 3.0 Tesla trị giá 2,2 triệu USD. Đặc biệt, FV đã ký hợp đồng mua hệ thống xạ phẫu robot CyberKnife S7, là công nghệ tích hợp AI đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á trong điều trị ung thư không xâm lấn. FV cũng là đơn vị tiên phong áp dụng các kỹ thuật SBRT, SRS, TBI và xạ trị áp sát (brachytherapy) trong điều trị ung thư.

"Trang thiết bị tối tân đòi hỏi con người vận hành nó phải thành thạo. Chúng tôi liên tục gửi đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng đi đào tạo tại các bệnh viện liên kết ở nước ngoài, để đảm bảo máy móc được sử dụng hiệu quả nhất" — Bác sĩ Guillon chia sẻ.

Bên cạnh đó, FV còn nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận y tế kỹ thuật cao cho cộng đồng, thông qua việc áp dụng toàn diện bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước, cộng gộp quyền lợi bảo hiểm tư nhân, chương trình Thẻ Hội viên FV, và trả góp viện phí 0% lãi suất.

Việc xác lập chuẩn mực y khoa quốc tế hôm nay chính là điểm tựa vững chắc để FV tự tin bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Dự kiến vào tháng 10/2026, FV sẽ chính thức động thổ xây dựng tòa nhà mới (Tòa H) với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, tập trung mở rộng các trung tâm điều trị ung thư, tiêu hóa – gan mật, đồng thời đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận và IVF. Song song đó, bệnh viện đang chuẩn hóa quy trình để hướng tới chứng nhận quốc tế về Du lịch Y tế vào quý I/2027, góp phần đưa TPHCM trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín của khu vực.

Ái Vy