Tìm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi đầu tư Bitcoin Defi
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tìm nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi đầu tư Bitcoin Defi thông qua hoạt động quảng cáo, lôi kéo của Phạm Tuấn và những người liên quan.
Đây diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18/8/2026 trên địa bàn TP Hà Nội; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, có 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng (SN 1975; nơi thường trú: số 1, hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982; nơi thường trú: số 144 Sơn Tây, phường Ba Đình, TP Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982; nơi thường trú: Tổ 16, Cụm 2, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990; nơi thường trú: Số nhà 66, đường Hoàng Văn Thái, Tổ 9, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi bàn bạc, tạo lập, quản lí, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.
Sau đó, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng là Phạm Tuấn (SN 2001; nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982; nơi thường trú: số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.
Trước đó, ngày 22/8, Phạm Tuấn và 9 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố với cáo buộc Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật Hình sự.
Tuấn và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, có hình ảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung là "một ngôi trường ưa bạo lực".