Anh trai vượt ngàn chông gai: 300 ly trà sữa gây tranh luận
Anh trai vượt ngàn chông gai liên tiếp gây tranh luận từ lời cảm ơn của Đông Hùng và 300 ly trà sữa của Trịnh Thăng Bình.
Một lời cảm ơn kéo theo lời xin lỗi
Sau Công diễn 4, Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn giành chiến thắng trong một trò chơi bình chọn và được quyền quản lý fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai trong 5 giờ. Các thành viên tranh thủ đăng bài, tương tác với người hâm mộ và chia sẻ chuyện hậu trường.
Đông Hùng chọn cảm ơn ê kíp. Nam ca sĩ nhắc đến đạo diễn, âm nhạc, biên tập, thiết kế sân khấu, quay phim, truyền thông, bộ phận chăm sóc nghệ sĩ, nhân viên căng tin cùng nhiều người làm việc phía sau máy quay. Danh sách không có dancer, biên đạo và stylist.
Một số người làm vũ đạo sau đó phản ứng trên mạng xã hội vì cho rằng công sức của họ chưa được ghi nhận. Tranh luận tiếp tục khi khán giả không đồng tình với cách một số dancer nói về Đông Hùng và các nghệ sĩ.
Đông Hùng giải thích bài viết không nhằm liệt kê toàn bộ những người tham gia chương trình. Theo nam ca sĩ, dancer, biên đạo và những người trực tiếp làm nên tiết mục thường được nghệ sĩ nhắc tên, cảm ơn sau phần biểu diễn. Lần này anh muốn dành lời cảm ơn cho những người ít xuất hiện trước công chúng như quay phim, nhân viên căng tin và các bộ phận hậu trường.

Tối 16/9, dancer Kim Anh công khai xin lỗi Đông Hùng, các nghệ sĩ thuộc Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả và ê-kíp. Cô thừa nhận đã phản ứng vội vàng và để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nội dung đăng trên mạng xã hội. OH Dance Team, đơn vị có vũ công hợp tác với chương trình, cũng xác nhận một số cá nhân có bài đăng và sử dụng ngôn từ chưa phù hợp, đồng thời cho biết sẽ rà soát những người liên quan.
Bài cảm ơn ban đầu dành cho những người ít được nhìn thấy phía sau sân khấu cuối cùng lại dẫn đến tranh luận về việc ai được nhắc tên và ai bị bỏ sót.
300 ly trà sữa của Trịnh Thăng Bình đã đi đâu?
Trong lúc câu chuyện của Đông Hùng chưa dứt, Trịnh Thăng Bình lại được nhắc đến vì 300 ly trà sữa tại buổi ghi hình chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai.
Kế hoạch ban đầu của ê kíp nam ca sĩ là chuẩn bị 600 phần nước cho khán giả và những người làm chương trình. Sau khi trao đổi với ban tổ chức về điều kiện hậu cần, an toàn và vệ sinh tại địa điểm ghi hình, phương án được điều chỉnh thành 300 phần bánh cho khán giả và 300 phần nước cho ê kíp, gồm bộ phận sản xuất, dancer và những người làm hậu đài.
Sau buổi ghi hình, một số khán giả cho biết họ không nhận được trà sữa. Trên mạng bắt đầu xuất hiện thắc mắc số nước đã đi đâu, rồi có thông tin cho rằng dancer lấy hết nên khán giả không còn phần.
Ê kíp Trịnh Thăng Bình phải lên tiếng giải thích 300 phần nước vốn được chuyển sang dành cho những người làm chương trình theo phương án điều chỉnh. Phía nam ca sĩ cũng nhận thiếu sót khi thông tin ban đầu không được cập nhật rõ ràng, khiến một số khán giả vẫn hiểu 600 phần nước sẽ được phát như kế hoạch trước đó.
Từ kế hoạch 600 phần nước, phương án cuối cùng trở thành 300 phần bánh cho khán giả và 300 phần nước cho ê kíp. Khi thông tin lan trên mạng, câu chuyện lại thành “trà sữa của khán giả bị dancer lấy hết”. Những người làm vũ đạo vừa xuất hiện trong tranh luận với Đông Hùng tiếp tục bị kéo vào một việc không liên quan.

Khi hậu trường lấn sang sân khấu
Hai cuộc tranh luận xảy ra khi Anh trai vượt ngàn chông gai đang bước vào chặng cuối. Trong lúc chương trình tiếp tục đầu tư lớn cho âm nhạc và sân khấu, sự chú ý trên mạng xã hội lại chuyển sang những chuyện phía sau máy quay.
Facebook, Threads và các cộng đồng người hâm mộ khiến ranh giới giữa sân khấu và hậu trường ngày càng mờ. Một bài đăng, bình luận hay ảnh chụp màn hình có thể đưa trao đổi của nghệ sĩ, dancer và ê kíp ra trước hàng nghìn khán giả chỉ trong vài giờ.
Một sản phẩm giải trí có sự tham gia của nhiều người ngoài nghệ sĩ: đạo diễn, biên đạo, dancer, stylist, quay phim, kỹ thuật và hậu cần. Mạng xã hội giúp công chúng nhìn thấy rõ hơn công việc của họ, đồng thời khiến chuyện ghi nhận đóng góp trở nên nhạy cảm hơn.
Credit nghề nghiệp cần được tôn trọng, nhưng một lời cảm ơn cá nhân cũng khó xem là danh sách đầy đủ những người tham gia chương trình. Khi những bất đồng nghề nghiệp lập tức được đưa lên mạng, câu chuyện dễ đi xa trước khi các bên có cơ hội trao đổi trực tiếp. Tranh luận quanh Đông Hùng và một số dancer vừa qua diễn ra theo cách đó.
Hậu trường showbiz Việt ngày càng được công chúng quan tâm. Người làm phía sau có thêm cơ hội được ghi nhận, nhưng nghệ sĩ và ê kíp cũng phải cẩn trọng hơn khi đưa những trao đổi nội bộ lên mạng xã hội.

.jpg)

