Thể thao

Thắng Philippines 2-0, U23 Việt Nam chưa thể yên tâm trước lượt cuối bảng C

Đặng Hoàng. Ảnh: VFF 19/09/2026 08:45

U23 Việt Nam đang đứng thứ hai bảng C ASIAD 20 với 4 điểm, hơn Kuwait 3 điểm. Tuy nhiên, ở lượt cuối, Việt Nam phải gặp Uzbekistan, trong khi Kuwait đối đầu Philippines đã bị loại.

Sau chiến thắng 2-0 trước Philippines, U23 Việt Nam có 4 điểm và đứng thứ hai bảng C. Uzbekistan đánh bại Kuwait với cùng tỉ số, đạt 6 điểm và giành quyền vào tứ kết trước một lượt đấu.

Về điểm số, Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan ở lượt cuối để chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, đội đứng đầu bảng với 7 điểm. Tuy nhiên, Việt Nam chưa thể xem vị trí thứ hai là an toàn. Kuwait đang có 1 điểm và hiệu số -2, nhưng lượt cuối chỉ phải gặp Philippines, đội đã thua cả hai trận và không còn cơ hội đi tiếp.

VN 2
Với chiến thắng 2-0 trước Philippines, U23 Việt Nam có 4 điểm và đứng thứ hai bảng C.

Việt Nam hơn Kuwait 3 điểm nhưng gặp đối thủ mạnh nhất

Sau hai lượt trận, Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +6. Việt Nam có 4 điểm, hiệu số +2. Kuwait đứng thứ ba với 1 điểm, hiệu số -2, còn Philippines chưa có điểm.

Khoảng cách 3 điểm và hơn 4 bàn hiệu số giúp Việt Nam chiếm lợi thế trước Kuwait. Dù vậy, hai đội sẽ bước vào lượt cuối với điều kiện rất khác nhau.

Uzbekistan đã thắng Philippines 5-1 ở trận ra quân và vượt qua Kuwait 2-0 ở lượt hai. Ở trận đấu với Kuwait, họ phải chơi thiếu người từ phút 48 sau khi Ruziboy Fayzullaev nhận thẻ vàng thứ hai nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng.

Fayzullaev sẽ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam do án treo giò. Dù vậy, Uzbekistan vẫn là đội có thành tích tốt nhất bảng sau hai lượt đấu.

Tại U23 châu Á 2026, Uzbekistan từng đứng đầu bảng có Hàn Quốc, sau đó hòa Trung Quốc 0-0 sau 120 phút và bị loại ở tứ kết trên chấm luân lưu. Trước đó, đội bóng này từng vào chung kết U23 châu Á và giành quyền dự Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD có nhiều thay đổi so với giải U23 châu Á hồi đầu năm. Theo dữ liệu trong bài, Việt Nam có 9 sự thay đổi nhân sự và không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Vì vậy, lợi thế của Việt Nam chủ yếu nằm ở điểm số và hiệu số, trong khi thử thách ở lượt cuối là đối thủ đang dẫn đầu bảng.

VN 1
Niềm vui chiến thắng của đội U23 Việt Nam trước Philippines.

Thua Uzbekistan, Việt Nam có thể mất quyền tự quyết

Hai trận cuối bảng C diễn ra cùng lúc lúc 12 giờ ngày 22/9, gồm Việt Nam - Uzbekistan và Philippines - Kuwait. Do thi đấu đồng thời, hai đội không thể chờ kết quả trận còn lại để điều chỉnh cách chơi.

Việt Nam có 3 kịch bản ở lượt cuối. Nếu thắng Uzbekistan, đội có 7 điểm và đứng đầu bảng. Nếu hòa, Việt Nam có 5 điểm và chắc chắn giành vé tứ kết.

Rủi ro chỉ xuất hiện khi Việt Nam thua.

Khi đó, Việt Nam vẫn có 4 điểm. Nếu Kuwait không thắng Philippines, Việt Nam giữ vị trí thứ hai. Nhưng nếu Kuwait thắng, hai đội cùng có 4 điểm và thứ hạng phải được xác định bằng các chỉ số phụ.

Việt Nam hiện có hiệu số +2, Kuwait -2. Khoảng cách 4 bàn này tạo ra lợi thế nhất định cho Việt Nam, nhưng vẫn có thể bị san bằng.

Chẳng hạn, nếu Việt Nam thua Uzbekistan 0-1, hiệu số còn +1. Nếu Kuwait thắng Philippines 3-0, hiệu số của Kuwait cũng lên +1. Trong tình huống được nêu trong bài, Kuwait có thể vượt Việt Nam nhờ chỉ số phụ liên quan đến số bàn ghi được.

Như vậy, ngay cả thất bại với cách biệt tối thiểu cũng chưa bảo đảm Việt Nam giữ được vị trí thứ hai nếu Kuwait thắng đủ đậm.

Chiến thắng 2-0 trước Philippines vì thế có giá trị ở cả điểm số lẫn hiệu số. Hai bàn của Thanh Nhàn và Lê Phát giúp Việt Nam nâng hiệu số từ 0 lên +2. Trong khi đó, Kuwait từ hiệu số 0 xuống -2 sau thất bại trước Uzbekistan.

Không thể chỉ tính phương án hòa

Trận thắng Philippines cũng cho thấy Việt Nam không dễ giải quyết trận đấu nếu thiếu sự điều chỉnh trong tấn công. Đội kiểm soát phần lớn thời gian nhưng không ghi bàn trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, Thanh Nhàn và Lê Phát mới giúp Việt Nam tạo khác biệt.

Trước Uzbekistan, Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có thế trận tương tự. Đội bóng Trung Á đã ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn sau hai trận.

Việt Nam không cần thắng để giành quyền vào tứ kết, nhưng mục tiêu tối thiểu là không thua. Nếu thất bại, đội sẽ phải chờ kết quả trận Kuwait - Philippines và đối mặt với khả năng bị phân định bằng các chỉ số phụ.

Sau hai lượt đấu, Việt Nam đứng thứ hai nhưng gặp đội đầu bảng, còn Kuwait đứng sau và gặp đội cuối bảng. Bởi vậy, lợi thế 4 điểm sau hai trận chưa đủ để Việt Nam có thể chủ động tính toán cho tứ kết. Lượt cuối bảng C sẽ quyết định việc Việt Nam giữ được quyền tự quyết hay phải chờ kết quả từ trận đấu còn lại.

Đặng Hoàng. Ảnh: VFF