Tín dụng du lịch có thêm động lực từ chính sách mới
Dư nợ cho vay để xây dựng, cải tạo, mua hoặc thuê mua nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái....sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn
Đến cuối tháng 8-2026, dư nợ tín dụng đối với bất động sản phục vụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.HCM đạt khoảng 30.000 tỉ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Con số này chiếm khoảng 1,9% tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn.

Trao đổi về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho rằng dù tỷ trọng dư nợ còn nhỏ, việc không tính phần dư nợ cho vay đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản theo Văn bản 8509/NHNN-CSTT sẽ mang lại những tác động tích cực, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển.
Theo ông Lệnh, du lịch đang ngày càng trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế và được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tác động của chính sách mới có thể nhìn nhận trên ba phương diện.
Thứ nhất, việc không tính dư nợ cho vay để xây dựng, cải tạo, mua hoặc thuê mua nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong khai thác, sử dụng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực này. Qua đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm điều kiện mở rộng hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và góp phần hỗ trợ ngành du lịch phát triển.
Thứ hai, cùng với sự tăng trưởng của ngành du lịch, nhu cầu đầu tư, xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng cũng gia tăng. Việc điều chỉnh cách tính dư nợ theo van bản 8509/2026 của NHNN sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này.
Riêng dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê và thuê mua nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đạt 18.400 tỉ đồng, chiếm 61,3% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này, tăng 10,7% so với cuối năm 2025 và 17,7% so với cùng kỳ.
Thứ ba, du lịch được xem là ngành “công nghiệp không khói”, mang lại lợi ích kinh tế trên nhiều phương diện. Sự phát triển của ngành không chỉ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ đầu tư nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mà còn kích thích nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, phát triển dịch vụ ngân hàng và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.
Thực tế, tại các điểm đến, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn…, việc thanh toán bằng thẻ, mã QR và các phương thức không dùng tiền mặt khác ngày càng phổ biến.
Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển tín dụng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm và du lịch của người dân. Qua đó, hoạt động bán lẻ, thương mại - dịch vụ cũng như sản xuất hàng tiêu dùng có thêm điều kiện phát triển.



