Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam
Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam, sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh.
Ngày 24/8/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16, với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Nghị quyết có hiệu lực từ 20/9, giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Bắc Ninh hiện nay - hơn 4.713 km², gần 4 triệu dân, 99 xã phường. Đây là tỉnh đã được hợp nhất từ Bắc Ninh và Bắc Giang cũ giữa năm 2025, với trung tâm hành chính đặt tại phường Bắc Giang. Thành phố mới giáp 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Từ đất trăm nghề đến công xưởng điện tử hàng đầu cả nước
Bắc Ninh vốn được biết đến như vùng đất Kinh Bắc cổ kính, quê hương của dân ca Quan họ được UNESCO công nhận và tranh dân gian Đông Hồ. Theo giới thiệu của địa phương, gần một phần ba số tiến sĩ trong lịch sử khoa bảng Việt Nam xuất thân từ vùng đất này.
Từ một tỉnh thuần nông nhiều làng nghề truyền thống, Bắc Ninh chuyển mình nhờ chuỗi khu công nghiệp, nơi Samsung, Canon, Foxconn và Amkor lần lượt đặt nhà máy. Làn sóng kéo theo hàng trăm doanh nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín. Từ đó, Bắc Ninh nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu điện tử và điện thoại di động.
Sau nhiều năm gia công, lắp ráp, tín hiệu chuyển dịch của thành phố xuất hiện. Cuối năm 2025, Samsung Display cam kết rót thêm 1,8 tỉ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất màn hình OLED tại Bắc Ninh, đưa nhà máy này trở thành cơ sở sản xuất màn hình lớn nhất của Samsung trên toàn cầu. Đây là dấu hiệu vốn ngoại đang gắn bó dài hạn hơn với Bắc Ninh, thay vì chỉ dùng nơi đây làm điểm gia công giá rẻ.
Vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô
Về địa lý, Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Vị trí này giúp hàng hóa từ các khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp cận nhanh cảng biển Hải Phòng và cửa khẩu phía Bắc, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư quanh Thủ đô.
Việc hợp nhất với Bắc Giang cũ mở rộng đáng kể quỹ đất công nghiệp và không gian phát triển đô thị, tạo dư địa để Bắc Ninh giảm bớt áp lực từ mật độ khu công nghiệp dày đặc trước đây.
Quy mô kinh tế 20 tỉ USD
Năm 2025, GRDP của Bắc Ninh đạt 522.618 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỉ USD, tăng trưởng 10,27%, xếp thứ 5 cả nước. Nửa đầu năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục ở mức 10,56%, xếp thứ 6 toàn quốc, trong khi sản xuất công nghiệp tăng tới 19,51%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD, cao gấp 1,16 lần bình quân cả nước.
Sức hút vốn ngoại là động lực chính. Tổng vốn đầu tư quy đổi lũy kế trên địa bàn đạt khoảng 99 tỉ USD, trong đó có gần 52 tỉ USD vốn FDI còn hiệu lực, trải trên hơn 3.670 dự án. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh cấp mới cho 230 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 1,077 tỉ USD, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 189 dự án đang hoạt động với hơn 2 tỉ USD vốn tăng thêm.
Xuất khẩu nửa đầu năm 2026 đạt 52,5 tỉ USD, trong khi mục tiêu cả năm được đặt ra là 110 tỉ USD. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm vượt 64.742 tỉ VND. Đây là những con số cho thấy quy mô kinh tế của một thành phố trực thuộc Trung ương thực thụ.
6 nhiệm vụ và tầm nhìn 2075
Tại lễ công bố tối 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Bắc Ninh 6 nhiệm vụ: xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng, định vị rõ vai trò của Bắc Ninh trong 20-30 năm tới; xây dựng nội lực kinh tế, làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống; xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới; phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; và chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trên hết, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn".
Quy hoạch đô thị đặt mục tiêu đến năm 2050 Bắc Ninh trở thành thành phố hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á, và đến năm 2075 vươn thành đô thị tầm cỡ quốc tế, trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo của miền Bắc cũng như cả nước.
.jpg)

