Văn hóa - Đời sống

Dàn thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 gửi thông điệp bảo vệ biển

Nguyễn Tuyết - Hoàng Bắc • 24/09/2026 10:20

Vòng sơ tuyển khu vực phía nam của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra ngày 24/9 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 100-150 thí sinh. Bên cạnh sắc vóc, nhiều thí sinh chia sẻ mong muốn góp tiếng nói và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường biển, quảng bá vẻ đẹp biển đảo Việt Nam.

Vòng sơ tuyển khu vực phía nam của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 được tổ chức tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Theo kế hoạch, khoảng 100-150 thí sinh tham dự cùng ban giám khảo, ê-kíp sản xuất, các đơn vị truyền thông và lực lượng hỗ trợ.

Tại vòng sơ tuyển, thí sinh thực hiện các thủ tục kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh profile, đo nhân trắc học, phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo, ghi hình và thực hiện một số nội dung truyền thông.

hoa-hau.jpg
Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Ban giảm khảo cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 gửi thông điệp bảo vệ biển.

Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có ngoại hình nổi bật, cuộc thi hướng đến các tiêu chí về trí tuệ, khả năng giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và trách nhiệm với cộng đồng. Với chủ đề gắn liền với biển đảo, nhiều thí sinh cho biết họ đến với cuộc thi không chỉ để thử sức mà còn mong muốn lan tỏa tình yêu biển và ý thức bảo vệ môi trường.

Mang vẻ đẹp biển Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Đến từ Đồng Tháp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 2004, hiện là sinh viên ngành Thể dục thể thao. Có 9 năm sinh sống tại thành phố biển Đà Nẵng, cô gái trẻ cho biết tham gia cuộc thi trước hết là cơ hội để vượt qua những giới hạn của bản thân và trải nghiệm hành trình mới.

Mỹ HẠnh - Đồng Tháp
Thí sinh Mỹ Hạnh - Đồng Tháp

Nếu có cơ hội đi tiếp, Mỹ Hạnh muốn sử dụng sức ảnh hưởng của một thí sinh hoa hậu để quảng bá biển đảo Việt Nam.

“Nếu vượt qua được vòng sơ khảo thì em muốn mang thông điệp về các vùng biển đảo ở Việt Nam và các bãi biển thơ mộng đẹp ở Việt Nam đến các bạn bè quốc tế”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Với một thí sinh đến từ thành phố biển, tình yêu dành cho đại dương không chỉ xuất phát từ cảnh quan mà còn gắn với mong muốn đưa hình ảnh du lịch biển Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, Nguyễn Lý Huỳnh Thi, sinh năm 2004, quê An Giang, vừa tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Đây cũng là lần đầu cô bước ra khỏi môi trường học tập để thử sức tại một sân chơi lớn.

Khánh Linh - Hải Phòng
Thí sinh Khánh Linh - Hải Phòng.

Huỳnh Thi cho biết cô bị thu hút bởi nguồn năng lượng và màu sắc của biển. “Thật sự là em rất là thích biển và thích cái năng lượng, cái màu sắc mà biển mang lại”, cô nói.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp của biển, Huỳnh Thi cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Theo cô, phát triển du lịch biển cần đi cùng với trách nhiệm giữ gìn cảnh quan và môi trường.

“Môi trường biển ở Việt Nam nó đang khá là ô nhiễm... Nhưng mà em mong là du lịch có phát triển như thế nào thì mọi người vẫn giữ cho môi trường biển sạch đẹp nhất có thể”, Huỳnh Thi chia sẻ.

Từ những việc nhỏ đến trách nhiệm với đại dương

Với một thí sinh đến từ Hải Phòng, tình yêu biển được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể tại địa phương. Cô cho biết mỗi mùa hè đều cùng các bạn trẻ, đoàn viên tại địa phương đến bãi biển Đồ Sơn nhặt rác, góp phần giữ gìn môi trường.

hoahau2.jpg
Ban giám khảo đặt câu hỏi với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 gửi thông điệp bảo vệ biển.

“Mỗi một năm hè, em cùng với các bạn ở trong xã, các chi đoàn bí thư đều đến bãi biển Đồ Sơn để nhặt rác và chung tay bảo vệ môi trường”, thí sinh này chia sẻ.

Những hoạt động tưởng như nhỏ bé nhưng cho thấy bảo vệ biển không nhất thiết phải bắt đầu từ những chiến dịch lớn. Việc giảm rác thải, giữ gìn bãi biển và hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường cũng là cách để người trẻ góp phần bảo vệ đại dương.

Cùng quan điểm đó, Võ Thế Hạ Tiên, sinh năm 2005, quê Thừa Thiên Huế, hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), cho rằng một cuộc thi hoa hậu gắn với biển đảo cần hướng đến hình ảnh người đẹp có kiến thức và trách nhiệm xã hội.

Biết đến cuộc thi qua mạng xã hội, Hạ Tiên quyết định thử sức ở một lĩnh vực mới. Với cô, danh hiệu hoa hậu không chỉ gắn với sự tỏa sáng trên sân khấu mà còn đòi hỏi kiến thức và tinh thần trách nhiệm.

img_7836.jpg
Nhà báo Nguyễn Đình Mười - PTTK Toà soạn Tạp chí Một Thế Giới chụp cùng Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh.

“Em nghĩ chương trình Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu là một chương trình mang tới một sân chơi rất là hay... không chỉ là một cô gái tỏa sáng trên sân khấu mà còn có trong mình những kiến thức sâu sắc và có cả một trái tim rất là chân thành với một tinh thần bảo vệ biển và đại dương xanh của chúng ta”, Hạ Tiên nói.

Những chia sẻ khác nhau của các thí sinh cho thấy tình yêu biển được nhìn nhận từ nhiều góc độ: Quảng bá du lịch, trải nghiệm cá nhân, ý thức về ô nhiễm môi trường đến những hành động cụ thể tại cộng đồng.

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 không chỉ tìm kiếm một gương mặt đại diện cho sắc đẹp. Cuộc thi hướng đến việc quảng bá hình ảnh biển đảo, văn hóa, du lịch Việt Nam và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững.

Mùa giải 2026 có thời gian tuyển sinh từ ngày 10/1 đến 13/9 trên toàn quốc. Các vòng sơ tuyển được tổ chức tại Hà Nội ngày 13/9, TP.HCM ngày 20/9 và Cần Thơ ngày 27/9. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 25/11 đến 5/12/2026 tại Cần Thơ.

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu từng được tổ chức vào các năm 2018 và 2025. Mùa giải gần nhất diễn ra tại Quảng Ninh với chủ đề “Sắc đẹp tân kỷ nguyên”, quy tụ 30 thí sinh trong vòng chung kết.

Nguyễn Tuyết - Hoàng Bắc