AI

Meta đi trước OpenAI khi ra mắt thiết bị AI mới

Sơn Vân • 24/09/2026 12:08

Meta đang đi trước OpenAI trong cuộc đua phát triển phần cứng AI khi giới thiệu Charm, thiết bị nhỏ cho phép người dùng trò chuyện bằng giọng nói.

Meta đi trước OpenAI trong cuộc đua phần cứng AI

Meta thông báo đã đưa tác tử AI Muse vào Charm.

Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, giới thiệu Charm tại hội nghị Connect của công ty hôm 24/9 theo giờ Việt Nam và cho biết mới chỉ có số lượng hạn chế thiết bị được sản xuất. Ông nói Charm dự kiến được xuất xưởng kịp mùa mua sắm cuối năm nay.

"Chúng tôi đã tích hợp rất nhiều công nghệ vào thiết bị nhỏ này. Nếu bạn không đeo kính thông minh, đây sẽ là cách tốt nhất để trò chuyện với Muse và cho nó thấy những gì đang diễn ra xung quanh bạn", Mark Zuckerberg nói trên sân khấu.

“Chúng tôi đưa toàn bộ trải nghiệm Muse, bao gồm cả hệ thống giọng nói thời gian thực và hình đại diện, vào một thiết bị có kích thước vừa đủ để gắn vào móc khóa và luôn sẵn sàng để trò chuyện với bạn”, Giám đốc điều hành Meta nói thêm.

Meta đi trước OpenAI một bước, bất ngờ ra mắt thiết bị AI mới
Mark Zuckerberg giới thiệu Charm tại hội nghị Connect. Ảnh: Reuters

Thông báo bất ngờ của Meta được đưa ra trong bối cảnh Thung lũng Silicon đang tìm kiếm sản phẩm có thể kế nhiệm smartphone, với hàng tỉ USD được đổ vào các thiết bị xoay quanh những trợ lý AI có khả năng nhìn, nghe và phản hồi với thế giới xung quanh.

Từ kính thông minh, thiết bị đeo dạng ghim cho đến các thiết bị cầm tay, các công ty đang đặt cược rằng AI sẽ làm thay đổi cách người tiêu dùng tương tác với công nghệ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ dạng thiết bị nào sẽ trở thành sản phẩm phổ biến trên thị trường đại chúng.

Meta đang trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua phát triển các thiết bị AI có khả năng vượt ra ngoài phạm vi của smartphone. Đây cũng được xem là một nước đi thách thức OpenAI, công ty thu hút nhiều sự chú ý với những nỗ lực phát triển thiết bị AI của riêng mình.

Năm ngoái, OpenAI đã chi 6,5 tỉ USD để mua startup io Products của Jony Ive, nhà thiết kế huyền thoại từng phụ trách nhiều sản phẩm của Apple, để phát triển một thiết bị phần cứng. Cho đến nay, OpenAI vẫn chưa công bố nhiều thông tin về sản phẩm này.

Mark Zuckerberg chỉ hé lộ Charm vào những phút cuối của hội nghị Connect ở thành phố Menlo Park, bang California, Mỹ. Thiết bị có màn hình cảm ứng khoảng 2 inch hiển thị Jolly (linh vật của Muse), kích thước tương đương hộp đựng tai nghe Apple AirPods và kết nối 5G tích hợp.

Phần lớn doanh thu của Meta hiện vẫn đến từ hoạt động kinh doanh quảng cáo, nhưng công ty đang đặt cược lớn vào phần cứng. Việc đưa các sản phẩm và dịch vụ của Meta trực tiếp đến người dùng thông qua những thiết bị tự phát triển có thể mang lại cho tập đoàn công nghệ này lợi thế đáng kể.

Bloomberg đưa tin Charm được phát triển tại phòng thí nghiệm thiết kế mới của Meta, do Alan Dye - cựu lãnh đạo bộ phận thiết kế giao diện của Apple - đứng đầu.

Meta cũng đang mở rộng hoạt động phát triển phần cứng ở nhiều hướng khác.

Đầu năm nay, Meta bổ nhiệm Rui Xu, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, dẫn dắt một nhóm phát triển phần cứng thuộc bộ phận siêu trí tuệ của công ty, theo trang Insider.

Meta VR Glasses có thiết kế mỏng như kính thông thường

Hôm 24/9, Meta còn giới thiệu Meta VR Glasses, thiết bị thực tế ảo (VR) có thiết kế mỏng đến mức trông gần giống một chiếc kính thông thường, cùng mẫu kính thông minh không có camera Ray-Ban Meta Audio nhằm giảm bớt những lo ngại ngày càng gia tăng về quyền riêng tư với các thiết bị AI có thể quay video và chụp ảnh người khác mà không được sự đồng ý.

Meta VR Glasses có giá 1.299 USD, được thiết kế để cạnh tranh với những sản phẩm cồng kềnh và đắt tiền hơn như Vision Pro của Apple. Phần kính nặng khoảng 100 g, tương đương một bộ bài, nhờ pin, bộ xử lý và bộ nhớ được đưa vào một hộp tính toán nhỏ bên ngoài, có thể bỏ túi. Sản phẩm dự kiến được bán ra vào mùa xuân năm 2027.

Meta đặt cược rằng thiết bị VR mới, có thiết kế giống cặp kính ôm sát màu tối và có thể phản hồi với chuyển động mắt, giọng nói và cử chỉ tay, sẽ giúp dòng sản phẩm này trở nên phổ biến trên thị trường đại chúng. Thị trường VR từ lâu bị hạn chế bởi giá cao và những chiếc kính nặng, gây khó chịu nếu đeo trong nhiều giờ.

"Việc giảm trọng lượng xuống khoảng 100 g là thành tựu đáng chú ý và có thể cải thiện trải nghiệm người dùng", Linda Sui, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Group, nhận xét.

"Tuy nhiên, những ứng dụng cốt lõi vẫn tương đối giống các thiết bị VR trước đây. Mức giá cao hơn cũng có thể khiến sản phẩm khó tiếp cận người tiêu dùng đại chúng", Linda Sui nói thêm.

Meta VR Glasses được trưng bày tại hội nghị Meta Connect. Ảnh: Reuters
Meta VR Glasses được trưng bày tại hội nghị Meta Connect. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ray-Ban Meta Audio gây lo ngại khi có khả năng ghi âm và không cung cấp tín hiệu rõ ràng để những người xung quanh biết rằng việc này đang diễn ra. Điều đó khác với các mẫu kính thông minh có camera trước đây của Meta, vốn bật đèn báo khi quay phim. Các nhà phê bình cho rằng việc loại bỏ camera đơn thuần có thể là chưa đủ để xoa dịu những lo ngại về quyền riêng tư.

Meta cho biết Ray-Ban Meta Audio là mẫu kính mới nhất được phát triển trong quan hệ hợp tác với EssilorLuxottica. Kính này sẽ được bán từ ngày 13/10 với giá khởi điểm 349 USD.

Mức giá đó thấp hơn 100 USD so với phiên bản Ray-Ban Meta Gen 3 mới nhất có camera. Dòng kính có camera của Meta sẽ được bổ sung hai kiểu dáng mới là Aviator (kính phi công) và Zena (dạng mắt mèo).

Meta ra mắt kính thông minh không camera giá 349 USD, xoa dịu lo ngại về quyền riêng tư
Hai kiểu dáng của Ray-Ban Meta Audio. Ảnh: Meta
Hai kiểu dáng của Ray-Ban Meta Audio. Ảnh: Meta

Meta đưa Muse lên toàn bộ dòng kính thông minh

Meta sẽ đưa tác tử AI Muse lên toàn bộ dòng kính thông minh của hãng, bổ sung nhiều khả năng mới như sử dụng máy tính tích hợp với các nhà bán lẻ, dịch vụ như Walmart, Best Buy, Gap.

Công ty mẹ Facebook cho biết Muse sẽ trở thành giao diện chính cho các loại kính của hãng, cho phép người dùng mua sắm, đặt lịch hẹn và thực hiện các tác vụ khác thông qua lệnh thoại.

Muse ra mắt hôm 8/9. Theo Meta, Muse được phát triển dựa trên cách tiếp cận của nền tảng tác tử AI mã nguồn mở OpenClaw, có thể truy cập các ứng dụng của người dùng trong nhiều lĩnh vực như email, lịch, thanh toán, sức khỏe, mua sắm, nhà thông minh... Người dùng có thể tự lựa chọn những ứng dụng mà Muse được phép kết nối và có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.

Mỗi tác tử AI Muse hoạt động trên một máy ảo riêng, tức môi trường mô phỏng một máy tính cá nhân trên nền tảng đám mây. Nhờ đó, Muse có thể tiếp tục thực hiện các yêu cầu ở chế độ nền ngay cả khi người dùng không trực tiếp sử dụng tác tử AI này.

Muse được vận hành bằng dòng mô hình AI Muse Spark thuộc Meta và đánh dấu bước tiến đáng kể của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg vào thị trường tác tử AI.

Muse ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng ứng dụng. Muse vượt ChatGPT để trở thành ứng dụng miễn phí số 1 trên App Store của Apple tại Mỹ hôm 18/9.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, trong khoảng 5 ngày kể từ khi ra mắt hôm 8/9, Muse đã đạt 730.000 lượt tải xuống. Tính đến ngày 21/9, tổng số lượt tải Muse kể từ khi xuất hiện trên thị trường đã vượt 2,5 triệu, theo Sensor Tower.

Trong 13 ngày đầu kể từ khi ra mắt, Muse đã có số lượt tải cao hơn Claude và Grok. Trong cùng khoảng thời gian, Claude đạt khoảng 400.000 lượt tải, còn Grok đạt khoảng 200.000 lượt. ChatGPT đạt 3,1 triệu lượt tải xuống trong cùng giai đoạn, Sensor Tower cho biết.

Sơn Vân