Tin vũ khí hôm nay 25/9: Siêu tàu sân bay hạt nhân mới của Trung Quốc mang 90 máy bay, dài hơn USS Gerald R. Ford
Tin vũ khí hôm nay, Tàu sân bay Type 004 Trung Quốc có thể dài 339 m; Mỹ thử thả phao thủy âm săn tàu ngầm; UAV Molniya của Nga bị dùng để chở súng ra tiền tuyến.
Tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc có thể dài tới 339 m
Tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc đang dần lộ rõ kích thước tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Ảnh vệ tinh chụp ngày 4/9 cho thấy phần mũi quả lê đã bắt đầu được lắp ráp. Chuyên trang quân sự Janes ước tính khi hoàn thiện, thân tàu có thể dài khoảng 336 - 339 m, đặt nó vào cùng nhóm kích thước với USS Gerald R. Ford của Mỹ, dài khoảng 333 m. Trung Quốc chưa công bố tên gọi, kích thước hay hệ động lực của con tàu, còn giới phân tích thường tạm gọi nó là Type 004.

Nếu số đo từ ảnh vệ tinh chính xác, tàu mới cũng dài hơn đáng kể so với Phúc Kiến, tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay. Phúc Kiến dài khoảng 316 m và là tàu sân bay đầu tiên của nước này sử dụng máy phóng điện từ, nhưng vẫn dùng hệ động lực thông thường.
Kích thước lớn cùng những cấu trúc quan sát được trong thân tàu tiếp tục củng cố giả thuyết đây sẽ là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh vệ tinh từ năm 2025 cho thấy hai khoang khoảng 15x15 m với kết cấu nhiều lớp, được Janes đánh giá có thể dành cho hai lò phản ứng. Tuy nhiên, đây vẫn là phân tích từ ảnh thương mại, chưa phải xác nhận của Hải quân Trung Quốc.
Một thân tàu lớn hơn có thể tạo thêm không gian cho nhà chứa máy bay, nhiên liệu hàng không, vũ khí và các hệ thống phục vụ hoạt động trên biển dài ngày. Một số chuyên gia ước tính tàu có thể mang nhiều máy bay hơn Phúc Kiến, nhưng con số chính xác hiện chưa thể xác định khi thiết kế boong, nhà chứa và cấu hình không đoàn chưa được công bố.
Khả năng hoạt động xa bờ còn phụ thuộc vào hậu cần. Trung Quốc gần đây cũng xuất hiện các tàu tiếp tế cỡ lớn mới, cho thấy Bắc Kinh đang song song mở rộng khả năng hỗ trợ hạm đội ngoài chuỗi căn cứ ven biển. Vì vậy, chi tiết đáng chú ý nhất ở thời điểm này không phải việc Type 004 chắc chắn “lớn hơn tàu Mỹ”, mà là Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay có kích thước ngang nhóm siêu tàu sân bay Mỹ và có nhiều dấu hiệu hướng tới động lực hạt nhân.
Mỹ thử thả phao thủy âm từ MV-22B, mở hướng hỗ trợ săn ngầm
Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ lần đầu sử dụng MV-22B Osprey để thực hiện thử nghiệm nghiệm thu một lô phao thủy âm ngoài khơi đảo San Clemente, bang California. Cuộc thử diễn ra ngày 19/8 nhưng được công bố ngày 22/9. Mục tiêu trước mắt không phải biến Osprey thành máy bay săn ngầm chuyên dụng, mà kiểm tra xem loại máy bay này có thể thay thế khi những nền tảng thường dùng cho chương trình kiểm định phao không sẵn sàng.

Phao thủy âm là cảm biến dùng một lần được thả xuống biển để thu tín hiệu âm thanh dưới nước. Trong tác chiến chống ngầm, nhiều phao có thể tạo thành mạng cảm biến giúp phát hiện và theo dõi tàu ngầm. Trước khi một lô sản phẩm được bàn giao cho đơn vị chiến đấu, Hải quân Mỹ lấy ngẫu nhiên một số phao để thử ngoài biển, kiểm tra độ tin cậy và khả năng thu âm.
Điểm đặc biệt của lần thử này là MV-22B không có hệ thống phóng phao chuyên dụng. Nhân viên khoang hàng phải chuẩn bị và thả từng phao bằng tay qua cửa dốc phía sau. Điều đó buộc máy bay phải giữ tốc độ và đường bay phù hợp để duy trì khoảng cách cần thiết giữa các cảm biến.
Hải quân Mỹ từng sử dụng nhiều loại máy bay cho công việc kiểm định này, trong đó có P-3 và S-3. Sau khi một số nền tảng cũ nghỉ hưu, việc tìm thêm máy bay có thể đảm nhiệm công việc trở nên cần thiết. Cuộc thử cho thấy Osprey có thể đóng vai trò dự phòng nhờ tầm bay, tốc độ và khả năng hoạt động linh hoạt.
Xa hơn, kinh nghiệm này có thể hỗ trợ nghiên cứu cách dùng Osprey trong nhiệm vụ giám sát biển hoặc chống ngầm phân tán. Tuy nhiên, cuộc thử tháng 8 không phải một phi vụ truy tìm tàu ngầm thực tế, và MV-22B hiện chưa có toàn bộ cảm biến, hệ thống xử lí tín hiệu và trang bị chuyên dụng của máy bay chống ngầm như P-8A Poseidon.
UAV Molniya của Nga bị phát hiện chở súng ra tiền tuyến
Một loại UAV Nga vốn thường dùng cho nhiệm vụ tấn công vừa xuất hiện trong vai trò khác thường, vận chuyển tiếp tế. Video do đơn vị Sunstrike thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 82 Ukraine ghi lại cho thấy hai UAV Molniya đang bay với hàng hóa bên dưới. Một chiếc được cho là chở lương thực, chiếc còn lại mang theo một khẩu súng trường được buộc vào thân.

Đoạn phim được Serhii Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng, công bố ngày 24/9. Nguồn tin Ukraine cho rằng các UAV này đang chuyển hàng tới những nhóm lính Nga hoạt động ở vị trí tiền tiêu, nơi việc đưa tiếp tế bằng phương tiện mặt đất gặp nhiều rủi ro.
Molniya vốn là dòng UAV cánh cố định giá thấp, xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường. Những phiên bản phổ biến có kết cấu tương đối đơn giản và thường được sử dụng để mang thuốc nổ tấn công mục tiêu. Nga gần đây còn phát triển nhiều biến thể Molniya nhằm tăng tầm hoạt động hoặc mang thêm các loại tải trọng khác.
Dùng UAV để chuyển một khẩu súng hay túi lương thực có lợi thế là không phải đưa người hoặc xe vận tải vào tuyến đường đang bị UAV đối phương theo dõi. Hàng hóa cũng có thể được đưa thẳng tới một vị trí nhỏ ở sát tiền tuyến.
Đổi lại, Molniya không phải UAV vận tải chuyên dụng. Nếu phương tiện không có khả năng thu hồi sau khi giao hàng, mỗi chuyến tiếp tế đồng nghĩa mất luôn chiếc UAV. Khối lượng mang theo cũng hạn chế, nên cách làm này chỉ phù hợp với những vật tư nhỏ và khẩn cấp, không thể thay thế việc vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và lương thực với số lượng lớn.
Một số nguồn Ukraine cho rằng hình ảnh này phản ánh khó khăn hậu cần của các đơn vị Nga ở tiền tuyến. Tuy nhiên, từ hai chiếc UAV trong video chưa thể kết luận đây đã là phương thức tiếp tế phổ biến hay tình trạng hậu cần của quân Nga nói chung đang gặp khủng hoảng. Một nguồn Ukraine mô tả đây mới là những thử nghiệm riêng lẻ. Điều có thể thấy rõ hơn là Molniya đang được sử dụng linh hoạt hơn vai trò UAV tấn công ban đầu, từ mang thuốc nổ, hỗ trợ các UAV khác tới vận chuyển những kiện hàng nhỏ ra tuyến trước.


