Thể thao

Indonesia thắng Singapore với nguồn lực ngoài biên giới

Đặng Hoàng • 26/09/2026 11:04

Indonesia thắng Singapore 2-0 trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng đáng chú ý hơn, tỉ số là nguồn lực tạo nên đội tuyển Indonesia rất khác so với ASEAN Cup cách đây hơn một tháng.

Indonesia thắng Singapore với nguồn lực ngoài biên giới

Ragnar Oratmangoen mở tỉ số ở phút 13. Singapore mất Safuwan Baharudin vì thẻ vàng thứ hai ở phút 71 và hai phút sau, Ole Romeny thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-0.

Singapore chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 58. Indonesia cũng không cần duy trì đội hình ban đầu đến cuối trận. HLV John Herdman lần lượt đưa Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Thom Haye, Rayhan Hannan và Rizky Ridho vào sân.

Một trận đấu chưa đủ để kết luận Indonesia mạnh đến đâu tại giải đấu mới nhưng đội hình xuất hiện tại Gelora Bung Karno cho thấy một Indonesia rất khác so với đội vừa dự ASEAN Cup.

i2.jpg
100% cầu thủ trong đội hình xuất phát của Indonesia tuy cùng huyết thống nhưng đều sinh ra ngoài biên giới quốc gia Indonesia. Ảnh: FIFA

Bảng giá hiện ra trên sân

Trước ASEAN Cup 2026, Transfermarkt định giá đội hình Indonesia khoảng 9,43 triệu euro.

Hơn một tháng sau, tại FIFA ASEAN Cup, con số tăng lên 21,59 triệu euro, hơn gấp đôi. Indonesia từ một đội không vượt trội về giá trị đội hình ở Đông Nam Á trở thành đội tuyển có bảng giá cao nhất Division 1.

Đáng chú ý, cả 11 cầu thủ Indonesia đá chính đều sinh bên ngoài Indonesia. Họ có nguồn gốc Indonesia hoặc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, nhưng môi trường hình thành và phát triển sự nghiệp của họ đều ở bên ngoài quốc gia Indonesia.

Kevin Diks thuộc Borussia Mönchengladbach, Elkan Baggott khoác áo Millwall, Justin Hubner chơi cho Fortuna Sittard, Calvin Verdonk thuộc Lille, Dean James chơi cho Go Ahead Eagles, Joey Pelupessy thuộc Lommel. Luke Vickery thi đấu cho Macarthur FC tại Úc, còn Mitchell Baker chơi bóng tại Mỹ.

Ole Romeny cũng thuộc Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangoen hiện khoác áo Persib Bandung ở Indonesia, nhưng phần lớn quá trình đào tạo và sự nghiệp trước đó của anh diễn ra tại Hà Lan và Bỉ.

Như vậy, điều đáng chú ý không chỉ là Indonesia có thêm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Đội hình xuất phát còn cho thấy nguồn lực của đội tuyển quốc gia này đã mở rộng rất xa khỏi hệ thống đào tạo và giải vô địch trong nước.

Vượt ngoài giải quốc nội

Indonesia không phải đội tuyển Đông Nam Á duy nhất sử dụng cầu thủ nhập tịch hay cầu thủ có nguồn gốc từ cộng đồng ở nước ngoài.

Philippines đã đi theo hướng này từ lâu. Malaysia cũng đang mở rộng nguồn lực. Việt Nam có Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và ngày càng quan tâm nhiều hơn tới nguồn cầu thủ Việt kiều.

Nhưng Indonesia đang đưa mô hình ấy lên một quy mô khác. Phần lớn danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Indonesia đã hoặc đang được đào tạo, thi đấu trong những hệ thống bóng đá bên ngoài Indonesia. Thực trạng này tạo ra một thay đổi đáng chú ý trong mối quan hệ giữa giải vô địch quốc gia và đội tuyển.

Thông thường, chất lượng đội tuyển phản ánh khá trực tiếp chất lượng giải quốc nội. Các CLB đào tạo và sử dụng cầu thủ, còn đội tuyển lựa chọn những người tốt nhất từ hệ thống ấy. Indonesia hiện có thêm một nguồn cung cấp khác.

Họ tìm kiếm những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển từ cộng đồng Indonesia ở nước ngoài, hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa nguồn lực được đào tạo ở những nền bóng đá khác vào đội tuyển quốc gia.

Điều đó không có nghĩa vai trò của giải Indonesia biến mất. Rizky Ridho, Rayhan Hannan và một số cầu thủ đang thi đấu trong nước vẫn trong sự lựa chọn của Herdman.

Nhưng trận gặp Singapore cho thấy cán cân nguồn lực đã thay đổi. Những cầu thủ được đào tạo hoặc đang thi đấu bên ngoài Indonesia không còn chỉ là phần bổ sung. Họ đã trở thành bộ khung của đội tuyển.

Thậm chí, 11 vị trí xuất phát trước Singapore đều thuộc về những cầu thủ sinh ngoài Indonesia. Đó là một chi tiết cho thấy đội tuyển Indonesia đang được hình thành theo một cách rất khác với mô hình truyền thống dựa chủ yếu vào sản phẩm của bóng đá trong nước.

Hai phiên bản Indonesia trong hơn một tháng

Singapore là đối thủ rõ nhất để nhận ra sự khác biệt này. Tại ASEAN Cup hồi tháng 8, Singapore hòa Indonesia 1-1 ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả khiến Indonesia bị loại, trong khi Singapore vào bán kết.

Tối 25/9, hai đội gặp lại nhau. Tỉ số chuyển từ 1-1 thành 2-0 không đủ để kết luận tương quan giữa hai nền bóng đá đã thay đổi hoàn toàn. Bàn thứ hai của Indonesia cũng đến sau khi Singapore chỉ còn 10 người.

Nhưng đội hình Indonesia đã thay đổi rõ rệt. Đó mới là điều đáng quan tâm trước khi nhìn tới tham vọng vô địch mà HLV John Herdman đặt ra cho đội chủ nhà.

Indonesia không cần chơi một trận áp đảo để cho thấy chiều sâu lực lượng. Họ dẫn bàn sớm, giữ lợi thế và vẫn còn Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Thom Haye để đưa vào sân. Rizky Ridho chỉ xuất hiện ở phút 79, khi tỉ số đã là 2-0.

Ba trận vòng bảng diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết. Trong thể thức ấy, khả năng thay đổi nhân sự mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đội hình là một lợi thế đáng kể.

Indonesia còn gặp Malaysia và Bangladesh. Những trận đấu đó sẽ cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá sức mạnh của họ đến đâu.

Hơn một tháng trước, Singapore gặp một Indonesia trị giá 9,43 triệu euro và hòa 1-1. Tối 25/9, họ gặp một đội tuyển Indonesia 21,59 triệu euro với hình hài được tạo nên từ nguồn lực bên ngoài biên giới quốc gia.

Đặng Hoàng