AI

Ông Trump và các lãnh đạo công nghệ kí thỏa thuận tự nguyện về an toàn AI

Sơn Vân • 30/09/2026 07:10

Tổng thống Trump hôm 29/9 cho biết các lãnh đạo công nghệ đã đồng ý thiết lập những tiêu chuẩn tự nguyện về AI, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của ông với việc nhanh chóng mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về an toàn AI cũng như tác động của ngành công nghệ với cộng đồng.

“Bảo đảm những công cụ AI không tự ý xâm nhập hoặc truy cập các hệ thống kỹ thuật ngoài dự kiến”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng. Theo bản sao thỏa thuận được ông Trump đăng trên mạng xã hội, các công ty đồng ý hợp tác với những “kiểm toán viên độc lập” để đánh giá xem các mô hình AI có hoạt động đúng như mục tiêu mà nhà phát triển đặt ra hay không.

Các công ty cũng cam kết bảo đảm những công cụ AI của họ không “tự ý xâm nhập hoặc truy cập các hệ thống kỹ thuật theo những cách ngoài dự kiến”.

Chính quyền Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc giải quyết những rủi ro do AI tiên tiến gây ra, sau khi OpenAI và Anthropic báo cáo rằng các tác tử AI của họ đã hoạt động ngoài dự kiến và xâm nhập hệ thống những công ty khác.

Các trung tâm dữ liệu, nơi cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, đang vấp phải sự phản đối tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ vì lo ngại nhu cầu điện tăng cao, chi phí tiện ích và những tác động khác với địa phương.

Sự phản ứng này đặt ra thách thức chính trị với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kì ở Mỹ ngày 3/11.

“Theo một cách nào đó, nó gần giống như một bản hiến pháp. Những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới đã kí vào đó, và tôi cũng kí với tư cách tổng thống. Đây thực sự là một hình thức bảo vệ”, ông Trump nói khi đề cập đến thỏa thuận giữa các công ty.

Cuộc gặp vốn được tổ chức kín giữa ông Trump và các lãnh đạo công nghệ sau đó đã thu hút sự chú ý của công chúng khi Tổng thống Mỹ cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và hàng loạt CEO xuất hiện trên lối vào Nhà Trắng.

Dù đây là khu vực hiếm khi được Tổng thống Mỹ sử dụng để phát biểu trước báo giới, ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên trong khoảng 30 phút về an toàn AI và nhiều vấn đề khác, trong khi các CEO đứng phía sau.

Hình ảnh bất thường này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Trump ngày càng chịu sức ép phải giải quyết các rủi ro và tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, đồng thời cho thấy mối quan hệ hợp tác mà ông Trump xây dựng với các lãnh đạo ngành công nghệ.

Các lãnh đạo tham dự cuộc họp gồm Greg Brockman (Chủ tịch OpenAI), Dario Amodei (Giám đốc điều hành Anthropic), Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta), Sundar Pichai (Giám đốc điều hành Google), Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia), Elon Musk (Giám đốc điều hành SpaceX), Satya Nadella (Giám đốc điều hành Microsoft), Lisa Su (Giám đốc điều hành AMD).

Ông Trump và các lãnh đạo công nghệ kí thỏa thuận về an toàn AI, ủng hộ mở rộng trung tâm dữ liệu (1)
Bữa trưa dành cho các lãnh đạo ngành công nghệ do Tổng thống Trump chủ trì tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: Reuters
Ông Trump và các lãnh đạo công nghệ kí thỏa thuận về an toàn AI, ủng hộ mở rộng trung tâm dữ liệu (2)
Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại lối vào Nhà Trắng cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các lãnh đạo công nghệ sau bữa trưa tại Phòng Đông. Ảnh: Reuters

Mark Zuckerberg được ông Trump gọi từ phía sau lên trước để phát biểu. Giám đốc điều hành Meta cho biết các công ty đã đồng ý xây dựng “các cơ chế kiểm soát nội bộ mạnh mẽ” với mô hình AI của họ.

Ông Trump cho biết đang cân nhắc thành lập một hội đồng gồm 10 người để giám sát an toàn của các công cụ AI. Tổng thống Mỹ không nêu tên những thành viên tiềm năng của nhóm này. Ông cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức mới để chỉ đạo các chính sách của Nhà Trắng về AI.

Ông Trump tiếp tục thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu

Khi được hỏi liệu việc ủng hộ các trung tâm dữ liệu có thể khiến đảng Cộng hòa gặp bất lợi trong cuộc bầu cử tháng 11 hay không, ông Trump cho biết các hãng công nghệ sẽ nỗ lực để khiến cộng đồng hài lòng với việc xây dựng chúng.

“Những công ty lớn, quyền lực, rất giàu có và rất thông minh này sẽ có những khoản đóng góp to lớn cho cộng đồng”, Tổng thống Trump nói với phóng viên tập trung trên lối vào Nhà Trắng, xung quanh ông là các lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các hãng công nghệ cũng đang hứng chịu chỉ trích vì chưa làm đủ để AI trở nên an toàn hơn.

Một cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 17 đến 20/9 cho thấy khoảng 73% người được hỏi lo ngại các công ty AI chưa làm đủ để ngăn AI gây ra những tác hại nghiêm trọng cho xã hội. Trong khi đó, 55% cho rằng việc làm chậm tốc độ phát triển AI sẽ là điều tốt.

Các lãnh đạo và nhà đầu tư trong ngành AI nằm trong nhóm những cá nhân quyên góp nhiều nhất cho MAGA Inc vào năm 2025. Đây là một ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Greg Brockman và vợ là Anna Brockman đã đóng góp tổng cộng 25 triệu USD cho ủy ban này trong năm 2025.

Tổng thống Trump gặp một số lãnh đạo công nghệ cùng ngày các trợ lý của ông công bố một công cụ AI mới mà họ cho biết sẽ giúp người dân sử dụng các dịch vụ của chính phủ dễ dàng hơn.

Các lãnh đạo từ Thung lũng Silicon cũng tham dự sự kiện ra mắt công cụ AI mới, trong đó có Dina Powell McCormick (Chủ tịch kiêm Phó chủ tịch hội đồng quản trị tại Meta) và Shaun Maguire (đối tác tại quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital).

Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, phụ trách thiết kế công cụ AI mới. Google, SpaceX, Meta và 8VC được liệt kê là các nhà tài trợ trong chương trình sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trump nói về lý thuyết, công cụ AI này không thể bị những kẻ xấu xâm nhập. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố đó.

Cũng trong ngày 29/9, ông Trump chỉ đạo các cơ quan chính phủ sử dụng cụm từ “siêu trí tuệ” (super intelligence hay SI) thay cho “trí tuệ nhân tạo” (artificial intelligence) khi đề cập đến công nghệ này.

Sơn Vân